Thursday, March 28, 2024

Giá dầu xuống, viễn ảnh của OPEC không mấy sáng sủa

NEW YORK CITY, New York (NV) – Giá dầu thô vẫn tiếp tục thấp mặc dù OPEC, khối các nước sản xuất dầu hỏa, nỗ lực đẩy mạnh thêm cho thị trường dầu thô trên thế giới, tuy vậy giới ngân hàng ở Wall Street tiên đoán viễn ảnh cho năm tới của OPEC sẽ không sáng sủa hơn.

Theo trang mạng Bloomberg, giá chứng khoán dầu thô giảm 8% từ khi các nước trong khối OPEC và đồng minh của họ, hôm 25 Tháng Năm, đồng thuận hạn chế mức sản xuất cho đến hết tam cá nguyệt đầu tiên của năm 2018, để chấm dứt tình trạng dư thừa dầu trên thế giới.

Giới ngân hàng tiên đoán, do nguồn cung tái gia tăng từ việc khai thác dầu đá phiến ở Hoa Kỳ và do nhu cầu đối với dầu thô chậm lại, khiến thị trường dầu của thế giới có thể phải trực diện với viễn ảnh không mấy tốt đẹp vào năm tới.

Ông Martijn Rats, giám đốc điều hành của Morgan Stanley ở London, Anh Quốc, nói: “Nếu OPEC muốn giữ cho thị trường được cân bằng vào năm tới thì họ cần phải kéo dài thêm thời gian hạn chế sản xuất đến hết cả năm 2018.”

“Nhu cầu đối với dầu hỏa chậm lại trong thời gian gần đây, cộng thêm việc Mỹ tăng mạnh sản xuất dầu đá phiến, khiến không còn chỗ cho việc sản xuất của OPEC được mở rộng hơn trong năm 2018,” ông Rats giải thích tiếp.

Một phân tích gia của JPMorgan, ông David Martin, nói rằng số dầu thô tồn kho gia tăng như thế là chứng cớ cụ thể cho thấy giá dầu không thể lên cao hơn được.

Ông Martin tiên đoán giá dầu thô định chuẩn Brent sụt $10/thùng xuống còn $45 trong năm 2018. Giá trao đổi sản phẩm này ở mức gần $49/thùng ở sàn chứng khoán London hôm Thứ Sáu. (TP)

MỚI CẬP NHẬT