WASHINGTON, DC (AP) – Kinh tế Mỹ tăng trưởng ở mức 3.5% trong quý 3 vừa qua, từ Tháng Sáu cho tới Tháng Chín, được coi là lớn nhất trong hai năm qua và cũng nhiều hơn sự ước tính của chính phủ.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng được coi là không thể kéo dài.
Trong bản báo cáo đưa ra ở Washington, DC vào sáng ngày Thứ Năm, Bộ Thương Mại Mỹ nói rằng sự tăng trưởng của tổng sản lượng nội địa, qua trị giá hàng hóa sản xuất và dịch vụ, là do gia tăng trong mức chi tiêu của người dân Mỹ, đầu tư của các doanh nghiệp và cũng từ phía chính phủ.
Chính phủ Mỹ trước đó đã ước lượng rằng mức tăng trưởng trong quý 3 sẽ là 3.2%.
Ông Michael Gapen, thuộc công ty Barclays, nói rằng bản báo cáo mới cho thấy tiềm năng mua sắm ổn định do “sự tiếp tục phát triển trong việc làm, mức lương tăng dù vẫn còn khiêm nhường, và chi thu cân bằng trong ngân sách các gia đình Mỹ.”
Sự tăng trưởng trong quý vừa qua hoàn toàn khác với con số 0.8% của quý 1 và 1.4% trong quý 2 năm nay.
Tuy vậy, mức tăng trưởng này được dự trù sẽ giảm xuống còn 1.5% trong quý 4 của thời gian từ Tháng Chín tới Tháng Mười Hai, phản ánh tình trạng người tiêu dùng giảm mua sắm và giới doanh gia không trữ hàng hóa nhiều.
Các nhà kinh tế cho rằng mức tăng trưởng cho cả năm dự trù sẽ vào khoảng 1.5%.
Mời độc giả xem video: Ông Trump chọn bà Kellyanne Conway làm cố vấn tổng thống
Đây là mức thấp hơn so với 2.6% của cả năm 2015 và là mức yếu kém nhất kể từ khi nền kinh tế Mỹ co cụm khoảng 2.8% năm 2008, thời gian trầm trọng nhất của cuộc suy trầm kinh tế vừa qua.
Nền kinh tế Mỹ khởi sự phục hồi vào giữa năm 2009 nhưng mức phát triển chỉ trung bình vào khoảng hơn 2%.
Tổng thống tân cử Donald Trump đã chỉ trích tình trạng phát triển chậm chạp này và nói rằng chính sách kinh tế của ông sẽ đẩy mức phát triển lên 4% hay hơn nữa, qua việc hủy bỏ nhiều quy định giới hạn của chính phủ, đổ tiền vào lãnh vực hạ tầng cơ sở và giảm thuế. (V.Giang)

















































































