Thursday, April 25, 2024

Đòn độc bằng bom ống

Nguyễn Đạt Thịnh

Hôm Thứ Tư, 24 Tháng Mười, 2018, Tổng Thống Trump lên án mọi hành động và mọi đe dọa sử dụng bạo lực chính trị; ông cũng kêu gọi người Mỹ đoàn kết, sau khi 4 quả bom ống (pipe bombs) được gửi đến địa chỉ của cựu Tổng Thống Barack Obama, cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, cựu Giám Đốc CIA John Brennan, và cựu Tổng Trưởng Tư Pháp Eric Holder.

Gói “quà” thứ 5 gửi tặng Dân Biểu Dân Chủ Maxine Waters, bang California, bị cảnh sát phát giác kịp và giữ lại.

Ngoài 5 chính khách này, đài CNN cũng nhận được một gói quà gớm khiếp đó. Quả bom ống gửi đến văn phòng Nữu Ước của CNN được gói trong một cái bao thư lớn (manila envelope), đề tên người nhận là ông John O. Brennan, cựu giám đốc CIA dưới trào Obama.

Không quả bom nào phát nổ, và các chuyên viên bom, đạn cho là mặc dù cũng có dây điện, có ngòi nổ, có bột bỏ trong ống, nhưng 5 quả bom đó chỉ là bom dọa, chứ không thật sự có khả năng phát nổ.

Quả bom gửi cho ông Eric Holder bị gửi lầm đến đia chỉ của bà Wasserman Schultz; và FBI nhận xét là toàn bộ những “quả bom” giả này được chế theo kiểu quả bom đã gửi đến tư gia của tỉ phú George Soros, nhà mạnh thường quân thường tài trợ những cuộc tranh cử của các chính khách Dân Chủ.

Đợt “đánh bom giả” diễn ra 2 tuần trước ngày bầu cử Quốc Hội nhắm mục đích đe dọa những ai, và mưu tìm những thành quả nào? Hay “nó” cũng giống như những quả bom thúi của bọn chí nguyện quân thả tùm lum trên mạng lưới Việt Nam chỉ tạo uế khí làm bẩn hệ thống điện thư của người gốc Việt, mà không đạt được thành quả nào cả?

Bom giả được gửi đến các chính khách thường là mục tiêu tấn công của tổng thống, và gửi đến đài truyền hình CNN, cơ quan truyền thông được tổng thống mệnh danh là “kẻ thù của quốc dân” (the enemy of the people).

Lần này ông gọi chiến dịch đánh bom giả là “hành vi đê hèn” (despicable acts); tổng thống còn nói: “Trong thời điểm này, chúng ta cần đoàn kết. Chúng ta cần đến với nhau để cùng nói lên một thông điệp chung là thủ đoạn đe dọa và thực hiện những cuộc bạo động chính trị là việc làm không có chỗ đứng trên đất Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.”

Một kiểu bom ống (pipe bombs). (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Những điều nhân nghĩa ông nói đi ngược lại với tác phong quen thuộc của ông, nhưng nhờ khéo diễn xuất nên nghe như xuôi tai.

Trong cuộc tụ hội tại Wisconsin hôm 24 Tháng Mười, tổng thống vẫn thích thú kêu gọi đại đoàn kết trong hòa bình và thuận thảo, mặc dù ông vẫn tấn công giới truyền thông. Ông bảo những người làm truyền thông: “Trách nhiệm của truyền thông là dùng ngôn ngữ lịch sự và chấm dứt thái độ thù nghịch, thường xuyên chỉ trích chính phủ.”

Trước đó, bà Clinton cũng đã kêu gọi người Mỹ phải làm mọi cách để san bằng khác biệt và đoàn kết, thống nhất Hoa Kỳ; bà bắt chước tổng thống, nhưng chỉ nhanh miệng, nói trước.

Tại Manhattan, Thị Trưởng New York BiDde Blasio tố cáo cuộc đánh bom giả là một âm mưu khủng bố, và kêu gọi người Mỹ không cho phép bọn khủng bố làm chúng ta khiếp sợ, để mặc chúng tung hoành.

Ông Jeff Zucker, chủ tịch CNN trên toàn thế giới, cáo buộc ông Trump là phỉ báng người viết báo; ông Zucker nói: “Cả tổng thống lẫn cô phát ngôn viên Bạch Cung đều cần thận trọng lời họ nói ra. Cho đến ngày hôm nay, họ vẫn chưa ý thức được nhu cầu đó.”

Trở lại với những quả bom giả, FBI nêu thêm một chi tiết là bọn khủng bố dùng địa chỉ của bà Dân Biểu Debbie Wasserman Schultz, như địa chỉ của người gửi. Địa chỉ được đánh bằng computer, và bao thư dán 6 con tem.

Quả bom giả gửi cho ông Eric Holder không đúng địa chỉ nên được hoàn lại người gửi: văn phòng bà Dân Biểu Debbie Wasserman Schultz.

Chuyên viên của FBI tại phòng thí nghiệm Quantico, Virginia, đang chụp hình từng bộ phận của những quả bom giả bằng X-ray, để tìm xuất xứ từng nguyên liệu làm bom; họ có thể phăng lần ra tiệm bán những nguyên liệu đó, và từ đầu mối này khám phá ra tung tích người mua.

Quả bom gửi bà Clinton được nhân viên mật vụ khám phá ra tối Thứ Ba 23 Tháng Mười, và được sở mật vụ bảo vệ yếu nhân thông báo.

Quả bom gửi Tổng Thống Obama được khám phá sáng Thứ Tư, cũng do sở mật vụ tìm ra; bom làm bằng ống plastic lòng 1 inch, dài 6 inches bên trong nhét bột pyrotechnic và miểng chai, ngòi nổ được phát động bằng một cục pin nhỏ hình nút áo và một cái đồng hồ để ấn định giờ phát nổ.

Thị Trưởng Blasio mệnh danh những quả bom này là “nỗ lực tạo khiếp sợ” (Effort to Terrorize).

Ủy viên cảnh sát New York James P. O”Neill đánh giá quả bom gửi CNN có khả năng phát nổ, đã được chuyên viên mìn, bẫy vô hiệu hóa trước khi gửi qua cho chuyên viên FBI nghiên cứu.

Nhân viên An Ninh Liên Bang nói họ đang tìm dấu tay trên những quả bom và những cái bao thư gói bom; số tem dán trên bao thư nhiều hơn số cần thiết cho thấy việc người gửi tránh không đem bao thư ra nhà bưu điện, mà chỉ dán thừa tem, rồi bỏ vào thùng thư.

Trước khi tổng thống lên tiếng chỉ trích kẻ gửi bom đến các nhân vật thù nghịch của ông, Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump cũng đã mắng những kẻ chơi trò khủng bố đó là tấn công một cách hèn hạ (cowardly attacks).

Đồng vợ, đồng chồng rủa quân hèn hạ đánh bom bọn đối thủ của tổng thống thì cử tri còn ngần ngại gì không dồn phiếu cho đảng viên Cộng Hòa? (Nguyễn Đạt Thịnh)

Video: Giờ Giải Ảo Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT