78 độ F là nhiệt độ mát nhất nên duy trì trong nhà

(realtor.com) – Hãy quên đi nhiệt độ dưới 70 độ F (trên 21 độ C) mà trước đây người ta khuyến cáo nên áp đặt cho dụng cụ ổn nhiệt (thermostat) trong nhà.

Theo Energy Star, một chương trình của liên bang được Bộ Năng Lượng (Department of Energy) và Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA) điều hành, khi bạn ở nhà, nhiệt độ thấp nhất mà bạn nên duy trì cho căn nhà là 78 độ F (hơn 25.5 độ C).

Khi bạn ở sở làm hoặc đi xa, nhiệt độ phải duy trì ở mức bao nhiêu? Energy Star khuyến cáo nên đặt dụng cụ ổn nhiệt ở mức 85 độ.

EPA và Bộ Năng Lượng khuyên nên tăng dụng cụ ổn nhiệt lên tới 82 độ khi đi ngủ, và tăng lên tới 85 độ đối với một căn nhà trống, nếu muốn tiết kiệm năng lượng tối đa.

Những ngày nóng bức của Tháng Tám có vẻ như đã hồi sinh sự tranh chấp chung quanh những “hướng dẫn” về nhiệt độ này, từ Massachusetts tới Florida trong những ngày vừa qua cho rằng những khuyến cáo trên không đếm xỉa tới những mùa Hè quá ẩm ướt trong tiểu bang của họ.

Vấn đề trên cũng đã trở nên nóng bỏng trên Twitter, với những lời thú nhận cá nhân cho biết họ sẽ áp dụng những nhiệt độ thấp hơn nhiều.

Nếu bạn có quạt máy, quạt trần, hãy bật lên. (Hình minh họa: csu.org)

Theo Bộ Năng Lượng, các chủ nhà có thế tiết kiệm khoảng 3% hóa đơn tiện ích của họ đối với mỗi độ mà họ nâng lên khi đặt nhiệt độ tiêu chuẩn cho máy điều hòa không khí trung ương của họ. Và một dụng cụ ổn nhiệt có thể lập trình (programmable thermostat) có thể tiết kiệm khoảng $180 mỗi năm về phí tổn năng lượng.

Người ta thường chỉ nghĩ tới túi tiền và tuổi thọ của trái đất trong bối cảnh sức khỏe cá nhân. Theo ông Matt Walker, một giáo sư về thần kinh học tại trường Đại Học California-Berkeley, nhiệt độ lý tưởng  cho dụng cụ ổn nhiệt để ngủ ngon là từ 65 đến 68 độ Fahrenheit.

Những chủ nhà sống trong những vùng có nhiệt độ ôn hòa nên mở các cửa sổ của họ vào ban đêm nếu trời mát và đóng lại vào buổi sáng.

Energy Star nói nếu bạn có quạt máy, hãy bật lên. Một chiếc quạt trần hoặc một quạt hộp (để giúp không khí lưu thông trong một căn phòng) có thể tạo gió để làm mát, khiến bạn cảm thấy mát mẻ hơn khi ấn định nhiệt độ cao hơn, với điều kiện độ ẩm không quá cao.

Trong khi vấn đề địa dư đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định một gia đình sẽ tốn kém bao nhiêu cho phí tổn điều hòa không khí, cỡ nhà cũng quan trọng như vậy. Các cư dân trong một căn nhà 500 foot vuông sẽ trả một phí tổn ở giữa gần $68 trong những tháng mùa Hè để giữ chỗ ở của họ mát mẻ, trong khi những người sống trong một căn nhà lớn hơn 4,000 foot vuông có thể phải trả hơn $226 trong mùa Hè, theo các báo cáo của MarketWatch. (N.N.)

[jwplayer 3CX4QiT4]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT