Luật sư Ngọc Nguyễn
Hiệp Hội Phát Huy Công Lý Người Mỹ Gốc Á Châu – Orange County
(trước đây là Trung Tâm Pháp Lý Người Mỹ Châu Á Thái Bình Dương)
Bắt cóc trẻ em là vấn đề rất nghiêm trọng. Về mặt pháp lý, bắt cóc trẻ em cũng là một tội ác. Phần lớn các vụ bắt cóc do một người mẹ, người cha, hoặc một thành viên khác trong gia đình. Bắt cóc trẻ em, thậm chí do một thành viên gia đình, là một trọng tội bị phạt đến ba năm tù giam và phạt tiền $10,000.

Phạm tội bắt cóc trẻ em có thể gây thiệt hại cho các quyền của cha mẹ đối với đứa trẻ trong tương lai. Tìm biết sự việc là gì để bảo vệ con em cũng như quyền của riêng bạn.
Bắt cóc trẻ em là gì?
Bắt cóc trẻ em là khi một người bắt đi, giữ, hoặc che giấu một đứa trẻ từ một người được quyền giữ con, hay người có quyền thăm viếng và những ai làm như vậy sẽ áp dụng theo tinh thần luật hình sự. Điều này có nghĩa rằng ý định để bắt đi, giữ hoặc che giấu hiện hữu trong việc bắt đứa trẻ. Pháp luật vẫn có thể bị phá vỡ trong tình huống mà một người mẹ và người cha có con với nhau nhưng không có lệnh giữ con liên quan đến đứa trẻ đó.
Có trường hợp ngoại lệ nào không?
Có. Một đứa trẻ có thể được cách ly cha mẹ hoặc người khác có quyền thăm viếng hoặc quyền giữ trẻ nếu người ấy có hại cho trẻ em, và nếu thỏa mãn một số điều kiện nào đó về pháp lý. Nếu bạn không được sự cho phép về mặt pháp lý để bắt hay giữ đứa trẻ, bạn có thể phải đối mặt với tội bắt cóc trẻ em.
Bạn cần phải làm gì nếu con bạn bị bắt cóc?
1-Khai báo với cảnh sát: Ai can thiệp vào quyền được gần con của bạn là một tội phạm và phải được thông báo cho cảnh sát. Cảnh sát có thể giúp bạn thi hành quyền giữ con nếu người phụ huynh kia cản trở về việc giữ con hay thăm con của bạn. Cảnh sát cũng có thể giúp đỡ nếu con bạn bị phụ huynh kia hay ột người khác không phải là cha/mẹ (chẳng hạn như một người lạ, một thành viên khác trong gia đình, v.v…).
2-Liên lạc với văn phòng biện lý của địa phương. Đối vớicư dân Orange County, liên lạc với đơn vị lo về trẻ em bị bắt cóc thuộc văn phòng biện lý tại địa chỉ 401 Civic Center Dr., Santa Ana, CA 92701, điện thoại (714) 347-8559. Đơn vị này sẽ truy tìm và bắt lại trẻ bị bắt. Khi liên lạc với đơn vị này, bạn sẽ cần phải điền một bảng câu hỏi để giúp tìm ra nơi đứa trẻ bị bắt cóc.
3-Liên lạc với các cơ quan khác để được hỗ trợ: Nhiều cơ quan tư nhân hỗ trợ cha mẹ trong việc truy tìm trẻ em mất tích.Cơ quan lớn nhất là “Trung tâm tìm kiếm trẻ em và thiếu nhi bị lạm dụng”, điện thoại (800) 843-5678.
4-Hãy xin một Lệnh Giữ Con nếu bạn chưa có, hoặc tu chỉnh lệnh hiện có của bạn. Bạn có thể thuê một luật sư, hoặc cố gắng tìm một luật sư miễn phí thông qua trợ giúp pháp lý tại địa phương hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Ngoài ra, nhiều tòa án gia đình có các trung tâm tự để tự làm. Nếu bạn không chắc chắn phải bắt đầu từ đâu, trước hết hãy thử ra tòa, và cũng có thể có một danh sách của các cơ quan phi lợi nhuận. Nếu sống ở Orange County, bạn có thể đến “Trung Tâm Tự Làm” tại tòa án luật gia đình, địa chỉ 341 City Drive, Orange, CA 92868 để nhận được hỗ trợ để xin một buổi điều trần khẩn cấp “ex-parte hearing” (một buổi điều trần khẩn cấp dựa trên cơ sở rằng đứa trẻ đã bị bắt cóc và có thể bị nguy hiểm) ngõ hầu có được lệnh giữ con hay lệnh thăm con của tòa án. Nếu bạn cảm thấy rằng con bạn đã bị bắt cóc và muốn hỗ trợ trong việc tìm lại con, hoặc muốn biết thêm về các quyền của bạn, có hỗ trợ bằng tiếng Việt mỗi Thứ Ba tại Trung Tâm Tự Làm ở tòa án luật gia đình, địa chỉ 341 City Drive, Orange, CA 92868.
Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng gọi đường dây nóng tiếng Việt của chúng tôi: 1-800-267-7395. (L.N.)
*** Những thông tin trên không có ý định như tư vấn pháp lý và không nên được sử dụng như là một sự thay thế cho sự giúp đỡ và hướng dẫn của một luật sư có kinh nghiệm hay một cơ quan dịch vụ pháp lý phi lợi nhuận có uy tín.





















































































