Một số vi khuẩn vẫn sống dài lâu trên đồ vật

NEW YORK (NV) – Các nhà khảo cứu tại Ðại Học Buffalo ở New York gần đây cho biết, hai loại vi khuẩn thường gây nhiễm trùng cho trẻ con và người cao niên, có thể sống lâu dài ngoài ở thể con người, nơi các đồ chơi và nôi trẻ con, cũng như sách vở, theo Medical News Today.


(Hình minh họa: Alex Wong/Getty Images)

Nghiên cứu nhận thấy các vi khuẩn gây nhiễm trùng tai và cuống họng, như Streptococcus pyogenes và Streptococcus pneumoniae, sống vất vưởng trên bề mặt các đồ vật lâu hơn người ta tưởng. Ðiều này trái ngược với những nghiên cứu trước đây, cho rằng các vi khuẩn chết sau khi rời khỏi cơ thể con người.

Các nhà khảo cứu nói, khám phá của họ cho thấy cần phải có chiến lược tốt hơn để phòng ngừa nhiễm trùng tại các bệnh viện, trường học và trung tâm giữ trẻ.

S. pyogenes không những gây nhiễm trùng cuống họng và da nơi học sinh nhỏ, mà còn gây nhiễm trùng nặng nơi người lớn tuổi.

S. pneumoniae là nguyên nhân hàng đầu đưa đến tử vong do nhiễm trùng đường hô hấp nơi trẻ em và người già, ngoài ra chúng cũng là nguyên nhân hàng đầu đưa đến nhiễm trùng tai.

Nghiên cứu trước đây của cùng nhóm khảo cứu này cho thấy, một số vi khuẩn phát triển những lớp màng sinh học khi chúng sống trên các mô của cơ thể con người. Màng sinh học (biofilm) là một nhóm cơ quan siêu vi, kết nối lại với nhau trên một bề mặt.

Các nhà khảo cứu nhận thấy loại vi khuẩn này mạnh hơn các loại vi khuẩn không tạo màng sinh học, và tin rằng chúng có thể sống dai dẳng trên các bề mặt.

Qua thử nghiệm trên bề mặt nhiều đồ vật, trong đó có nôi trẻ nhỏ, họ khám phá thấy có vi khuẩn S. pyogenes, trong khi bốn trong năm đồ chơi nhồi bông có vi khuẩn S. pneumoniae.

Các nhà khảo cứu cho biết, thử nghiệm được thực hiện sau khi bề mặt các vật đã được lau chùi sạch sẽ, và thực hiện trước khi các trung tâm mở cửa. Như vậy có nghĩa thời gian khá lâu kể từ khi bề mặt có sự tiếp xúc giữa đồ vật với con người.

Những thí nghiệm khác còn cho thấy, biofilm có thể tồn tại nhiều giờ trên tay người, sách vở, đồ chơi cứng lẫn mềm và các bề mặt, ngay cả sau khi đã chùi rửa.

Ông Anders Hakansson, phụ tá giáo sư khoa vi sinh và miễn dịch học thuộc trường University at Buffalo School of Medicines and Biomedical Sciences, và cũng là đồng tác giả của nghiên cứu, nhận định rằng cần phải có nghiên cứu thêm để xác định chính xác các trường hợp, theo đó việc tiếp xúc theo hình thức này có thể dẫn đến truyền nhiễm giữa người với người không. Kết quả của nghiên cứu sẽ quyết định những chiến lược mới để phòng ngừa sự nhiễm trùng. (T.P.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT