Friday, April 19, 2024

Thuốc làm từ phân người trị dứt bệnh nhiễm trùng đường ruột

CALGARY, Canada (AP) – Các nhà nghiên cứu ở Canada vừa tìm ra cách chữa trị hữu hiệu bệnh nhiễm trùng đường ruột mà lại rất ít tốn kém. Thay vì phải giải phẫu thay ruột, bệnh nhân được cho uống thuốc viên làm từ phân người khỏe mạnh.

Ðầu tiên, các nhà khoa học thí nghiệm với 27 bệnh nhân từng được chữa bằng trụ sinh liều mạnh nhưng không có kết quả.
Mỗi năm ở Mỹ có chừng nửa triệu người bị nhiễm trùng Clostridium difficile, gọi tắt là C-diff, trong số này khoảng 14,000 thiệt mạng. Vi trùng này khiến người bệnh nôn mửa, co giật và tiêu chảy. Phải cần đến một liều lượng lớn thuốc trụ sinh mắc tiền mới giết được hết C-diff tuy nhiên, đồng thời chúng cũng tiêu diệt hết vi khuẩn tốt sống trong ruột, khiến sau này bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng trở lại.

(Hình minh họa: FRANK PERRY/AFP/Getty Images)

Gần đây, nhiều nghiên cứu cho thấy việc thay vào trong ruột của bệnh nhân bằng phân của người khỏe mạnh đưa đến sự hồi phục. Nhưng công việc này được thực hiện với những tiến trình tốn kém như chuồi ống vào ruột hoặc qua cuống họng. Các bác sĩ cũng thử cả với phương pháp dùng ống thụt nhưng không luôn luôn đạt kết quả như ý.

Bác sĩ Thomas Louie, chuyên gia về nhiễm trùng tại trường Ðại Học Calgary nghĩ ra một cách hay hơn mà chỉ cần đến một lần chữa trị.

Phân do người khỏe mạnh hiến tặng, thường thường là của thân nhân người bệnh, được điều giải trong phòng thí nghiệm để loại ra hết thức ăn, trích lấy vi khuẩn, rồi rửa sạch. Sau đó chúng được làm thành thuốc viên bọc ba lớp để bảo đảm thuốc chưa tan cho đến khi vào đến ruột.

Nhiều ngày trước khi bắt đầu chữa trị theo phương pháp mới, bệnh nhân được cho uống trụ sinh để trừ khử vi trùng C-diff. Cuối cùng người bệnh mới được cho thuốc viên.

Bệnh nhân phải cần từ 24 đến 34 viên thuốc mới đủ số lượng vi khuẩn cần thiết cho một lần chữa trị, và phải uống hết trong cùng một lượt.

Tại hội nghị IDWeek về bệnh nhiễm trùng ở San Francisco hôm Thứ Năm, bác sĩ Louie giải thích về lối trị liệu này nơi 27 bệnh nhân. Tất cả bị nhiễm ít nhất bốn loại vi trùng C-diff và cứ bị tái phát mãi. Tuy nhiên bệnh không phát trở lại sau khi được dùng thuốc viên trích từ phân.

Bà Margaret Corbin, 69 tuổi, một trợ tá hồi hưu sống ở Calgary kể về nỗi thống khổ với vi trùng C-diff: “Bệnh này kéo dài với tôi trong hai năm. Thật là kinh hoàng. Tôi tưởng chắc chết mất. Tôi ăn không được. Mỗi lần ăn gì đó hoặc uống nước là tôi phải chạy vào phòng vệ sinh ngay. Tôi không dám đi đâu ra khỏi nhà.”

Từ khi uống thuốc viên trích từ phân của con gái cách đây hai năm, bà Corbin nói: “tôi hoàn toàn trở lại bình thường cho đến bây giờ.”

Bác sĩ Curtis Donskey thuộc trung tâm Cleveland Veterans Affairs Medical Center, người thường thực hiện việc thay phân bằng cách chuồi ống vào ruột, lạc quan nhận định rằng, phương pháp chữa trị mới này làm vơi được gánh nặng cho cả y sĩ lẫn bệnh nhân.

Trở ngại vẫn còn. Ðó là lối chữa trị hiện nay được làm “tươi” tại chỗ cho mỗi bệnh nhân để viên thuốc không bị tan dưới nhiệt độ bình thường, do thành phần nước trong viên thuốc dễ làm tan lớp vỏ bọc. Các bác sĩ ở Minnesota đang thí nghiệm với phân đông lạnh nhưng không làm chết vi khuẩn. Từ đó người ta có thể dự trữ và gởi đi nơi đâu có bệnh nhân cần đến. (TP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT