Monday, April 29, 2024

Chích nhằm Botox giả, ít nhất 6 người ngộ độc

ATLANTA, Georgia (NV) – Cư dân sinh sống tại ít nhất hai tiểu bang phải đi bệnh viện vì căn bệnh giống như ngộ độc sau khi chích mỹ phẩm – thường gọi là “botox” – ở những cơ sở y tế không chính quy, theo Đài CNN.

“Mỹ phẩm dạng chích phải là sản phẩm được FDA chuẩn thuận, được các nhà cung ứng có giấy phép quản lý và phải thực hiện bên trong những cơ sở có giấy phép,” Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết trong một tuyên bố. “Hiện nay, nguồn gốc của các sản phẩm chứa độc tố botulinum như đang nêu vẫn chưa rõ ràng hoặc chưa được kiểm chứng.”

Tuy nhiên, một cuộc điều tra đang diễn ra với sự phối hợp CDC, Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ FDA cùng nhiều tiểu bang “cho thấy rằng mỹ phẩm dạng chích là hàng giả,” Sở Y Tế Tennessee cho biết trong một thông cáo báo chí hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Tư.

Vi trùng Clostridium botulinum (Hình: CDC)

Tennessee ghi nhận bốn trường hợp, trong đó có hai trường hợp phải đi bệnh viện. Hai bệnh nhân tại Illinois cũng phải đi bệnh viện.

Ngộ độc botulinum là căn bệnh hiếm thấy nhưng nghiêm trọng do độc chất tiết ra từ vi trùng tấn công hệ thần kinh. Các triệu chứng có thể gồm có mờ mắt hoặc hoa mắt, sụp mí mắt, khó thở, mệt mỏi, nói ngọng hoặc khàn giọng. Tình trạng tê liệt cơ bắp có thể tiến triển trong nhiều giờ cho tới vài ngày nếu không được điều trị và có thể gây tử vong.

Vi trùng Clostridium botulinum là một thành phần trong Botox và các chất mỹ phẩm tương tự, theo Sở Y Tế Công Illinois. Dạng tinh khiết của độc tố botulinum được FDA chuẩn thuận để các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có giấy phép sử dụng như một phương pháp điều trị thẩm mỹ, Sở Y Tế Công Illinois cho biết trong một thông cáo báo chí công bố hôm Thứ Hai.

Rất hiếm khi thấy các trường hợp mắc bệnh ngộ độc toàn thân được xác nhận trong phòng thí nghiệm sau khi chích độc chất botulinum để làm đẹp hoặc điều trị, CDC cho biết.

Tuy nhiên, cả hai bệnh nhân tại Illinois đều được một y tá ở Quận La Salle chích thuốc, người này có giấy phép hành nghề nhưng đang “thực hiện công việc ngoài thẩm quyền.” Tennessee cũng nêu lên mối lo ngại về việc chích thuốc mà lại “thực hiện ở những cơ sở không chính quy như tại nhà hoặc spa thẩm mỹ.”

“Người dân Illinois nên thận trọng khi nghĩ tới việc điều trị thẩm mỹ,” Bác Sĩ Sameer Vohra, giám đốc sở y tế Illinois cho biết trong một tuyên bố. “Việc tham gia vào các phương pháp điều trị tại những cơ sở không có giấy phép, không được chuẩn thuận có thể làm bệnh nhân hoặc thân nhân của họ gặp nguy cơ nghiêm trọng về các vấn đề sức khỏe. Quý vị chỉ nên tìm kiếm các dịch vụ thẩm mỹ có các chuyên gia có giấy phép hành nghề để thực hiện các quy trình thẩm mỹ và áp dụng các sản phẩm được FDA chấp thuận. Nếu gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào sau lần điều trị thẩm mỹ gần đây, xin liên lạc ngay với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được giúp đỡ và hỗ trợ.” (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT