Đời Sống

Giới trẻ Mỹ chưa chịu mua nhà, vẫn ở với cha mẹ

(cnbc.com) – Theo một cuộc phân tích các dữ kiện của liên bang, được Hiệp Hội Xây Dựng Nhà Toàn Quốc (NAHB) thực hiện, thì giới trẻ Mỹ sống với cha mẹ đang gia tăng, thay vì họ phải mua căn nhà cho mình, ngay cả khi nền kinh tế đã hồi phục kể từ sau vụ Đại Suy Thoái.

Giới trẻ, được định nghĩa như những người từ 25 đến 34 tuổi, vẫn tiếp tục ở trong gia đình mặc dù tỷ lệ thất nghiệp thấp và mức tăng lương khiêm tốn. Thay vào đó, theo các nhà kinh tế, phí tổn nhà ở gia tăng liên tục và nợ nần cá nhân phần lớn bị đổ lỗi cho tình trạng thiếu vắng các gia đình có giới trẻ đứng đầu.

Giá ở giữa của một căn nhà mới tại Mỹ đã tăng vọt gần 40%, từ $232,100 trong năm 2008 lên tới $323,100 vào năm ngoái, hơn gấp đôi tỷ lệ lạm phát tổng quát là 17% trong cùng thời kỳ. Trong thời gian đó, tiền lương hằng tuần ở giữa của những người từ 25 đến 34 tuổi chỉ tăng 19%, từ $666 trong năm 2008 lên tới $794 trong năm 2018, theo các con số của liên bang.

Theo truyền thống, nhóm tuổi từ 25 đến 34 cung cấp một con số lớn những người mua nhà lần đầu tại Hoa Kỳ, theo bà Natalia Siniavskaia, phó chủ tịch về nghiên cứu chính sách gia cư tại NAHB.

Nhưng chỉ có 40% những người thuộc nhóm tuổi đó đứng đầu gia đình của họ trong năm 2016 và con số đó sụt giảm đều đặn từ tỷ lệ 46% trong năm 2000. Tỷ lệ sụt giảm 6% tương đương với khoảng 2.4 triệu gia đình, theo một ước lượng được công bố trong tháng này.

Con số những người trưởng thành trẻ tuổi sống với cha mẹ hoặc các thân nhân khác gia tăng từ 15.3% trong năm 2000 lên tới 26.3% trong năm 2016, theo NAHB.

Nhưng tình trạng thay đổi tùy từng tiểu bang. Có những tiểu bang trong đó tỷ lệ làm chủ gia đình của nhóm tuổi này vượt quá 50%, như North Dakota và Iowa. Và có những tiểu bang như California và Florida trong đó những người trưởng thành trẻ tuổi sống với cha mẹ nhiều hơn rất nhiều.

Các tiểu bang với những thị trường nhà đắt đỏ có thành phần những người từ 25 đến 34 tuổi làm chủ gia đình ít hơn. California, New Jersey, Florida, New York và Hawaii từ trước tới nay vẫn là những nơi có giá nhà nhiều người không đủ sức mua.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò gần đây của Bankrate cho thấy hầu hết người Mỹ nghĩ rằng tuổi 28 là tuổi lý tưởng để mua căn nhà đầu tiên. Và quá nửa giới trẻ (56%) vẫn nghĩ rằng việc làm chủ một căn nhà nằm trong giấc mơ của người Mỹ.

Cuộc nghiên cứu những người từ 21 đến 34 tuổi kết luận rằng cứ 10 người trẻ thì lại có hơn bốn người (42%) đã là chủ nhà. Trong nhóm người đó, hơn hai phần ba (khoảng 68%) đã báo cáo có những hối tiếc vì thiếu chuẩn bị để đối phó với những phí tổn bảo trì, chỗ chứa đồ và không gian sống có hạn cùng các yếu tố khác liên quan đến việc mua nhà.

Thế hệ trẻ rất háo hức muốn trở thành chủ nhà khiến một số người có thể tự làm hại mình.

Theo ông Ryan Bailey tại Bank of the West, một điều “đáng báo động” là gần một phần ba chủ nhà trẻ tuổi đã sử dụng quỹ nghỉ hưu của họ để tài trợ món tiền trả trước của họ, cho thấy một số người trưởng thành trẻ tuổi nên tiết kiệm và chờ đợi thì tốt hơn. (N.N.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Cộng Đồng

Nhét dương vật vô thức ăn, người nấu bếp nhà hàng Houston bị bắt

Từ việc một người đàn ông bị buộc tội đã làm ô nhiễm thức ăn…

4 hours ago
  • Hoa Kỳ

Google lập kế hoạch xây trung tâm dữ liệu $2 tỷ ở Indiana

Google có kế hoạch đầu tư $2 tỷ xây cất một trung tâm dữ liệu…

4 hours ago
  • NHÀ ĐẤT

Những cách thỏa hiệp để tiết kiệm tiền khi mua nhà

Từng được coi là “dấu ấn của giấc mơ Mỹ,” việc mua nhà và lãi…

4 hours ago
  • Xe Hơi

10 mẫu xe cũ dưới $10,000 đáng tin cậy

Những cải tiến quan trọng bắt đầu vào những năm 2010, với nhiều mẫu xe…

5 hours ago
  • Little Saigon

Tưởng niệm 30 Tháng Tư gợi nỗi đau khó xóa nhòa

Những cư dân đến tham dự buổi tưởng niệm 3- Tháng Tư cùng tỏ lòng…

7 hours ago
  • Hoa Kỳ

California có 4 thành phố trong Top 100 Nơi Sinh Sống Tốt Nhất Nước Mỹ

Livability.com phân tích dữ liệu công cộng và tư nhân của thành phố cỡ nhỏ…

7 hours ago

This website uses cookies.