Thursday, April 18, 2024

Mỹ bố ráp di trú, nhiều công ty làm vườn bị thiệt hại nặng

TOLEDO, Ohio (AP) — Nhiều công ty cắt cỏ làm vườn Mỹ đang gặp tình trạng thiếu nhân công trầm trọng, nay lại phải lo ngại về việc cơ quan cảnh sát di trú đang chú ý nhiều hơn tới kỹ nghệ này, nhất là sau vụ bắt giữ hơn 100 người hồi tuần qua. Trong khi đó, Quốc Hội Mỹ cũng không sốt sắng việc ủng hộ đề nghị cho thêm công nhân ngoại quốc vào Mỹ để làm các công việc có tính cách vụ mùa.

Chủ các công ty cắt cỏ làm vườn gần nơi xảy ra hai cuộc bố ráp nhắm vào công nhân dùng giấy tờ di trú giả mạo hôm Thứ Ba ngày 5 Tháng Sáu vừa qua, tại nơi nghỉ mát Sandusky gần Lake Erie và thành phố Castalia cạnh đó, cho hay điều này đã khiến cả kỹ nghệ của họ lo ngại.

“Tôi tin rằng phần lớn trong chúng tôi làm điều hợp pháp, và ai cũng lo ngại rằng sẽ bị cảnh sát di trú đến bố ráp,” theo lời ông Joe Drake, chủ công ty JFD Landscapes ở Chardon, thuộc vùng Bắc tiểu bang Ohio.

Ông Drake, người trong nghề cắt cỏ làm vườn từ gần 30 năm nay, tuần qua đã đến Chicago để họp với các giới chủ nhân khác để tìm cách thuyết phục quốc hội Mỹ nới lỏng các giới hạn thuê nhân công theo thời vụ, qua visa loại H2-B. Đây là loại visa cho người ngoại quốc đến làm việc theo mùa, không thuộc lãnh vực nông nghiệp.

Tuy nhiều giới chủ nhân kỹ nghệ làm việc theo mùa cũng như trong kỹ nghệ du lịch đang bị ảnh hưởng nặng, giới cắt cỏ làm vườn cho là họ bị thiệt hại nặng nhất vì họ trông cậy vào loại visa này hơn bất cứ ai hết.

Vì một lý do giản dị: đây là công việc không người Mỹ nào muốn làm.

“Tôi không khuyến khích vi phạm luật, dù rằng dưới hình thức nào, nhưng chúng tôi cần có một chương trình để có nguồn nhân công chắc chắn,” ông Drake nói.

“Nếu không, ai sẽ làm những công việc này?” ông Drake đặt câu hỏi.

Ông Joe Schill, chủ công ty Green Impressions ở thành phố Sheffield gần Cleveland, không có được số 18 nhân viên ngoại quốc vẫn thường đến làm việc cho ông mỗi năm. Điều này khiến ông phải từ chối không nhận nhiều giao kèo, gây thiệt hại khoảng $300,000 cho ông, chỉ trong Tháng Tư và Tháng Năm.

“Tôi không muốn mướn các anh di dân bất hợp pháp. Điều này có quá nhiều rủi ro,” ông Schill nói.

“Nhưng cũng phải nói rằng tôi hiểu là tại sao có những người khác muốn làm điều này. Tôi hoàn toàn hiểu những người chấp nhận rủi ro để thuê người bất hợp pháp,” ông Schill cho biết thêm. (V.Giang)

Singapore tổ chức sinh nhật sớm cho TT Trump

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT