SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc Gavin Newsom của California vừa ký ban bốn đạo luật để giảm số người thiệt mạng vì tai nạn do lái xe say xỉn hay dùng ma túy (DUI) gây ra. Tuy nhiên, các nhà hoạt động chống DUI đang kêu gọi có nhiều luật hơn.
Theo báo mạng CalMatter hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Chín, những luật mới gồm có luật dễ truy tố tội đại hình những người từng phạm tội DUI hơn, và nếu họ đụng xe gây chết người thì sẽ dễ bị truy tố tội giết người hơn.

Những đạo luật này được ký sau khi CalMatters đưa ra một loạt tin tức cho thấy tiểu bang không làm được hoặc không muốn cấm những tài xế nguy hiểm tiếp tục lái xe ra đường trước khi có chuyện không hay xảy ra. Nhiều người vẫn lái xe nguy hiểm cho dù từng đụng xe chết người, và thậm chí còn đụng chết thêm người khác.
Bốn đạo luật được ký là một phần của 17 dự luật muốn giảm số người chết vì tai nạn giao thông. Đa số các dự luật không được thông qua vì bị các nhóm cấp tiến phản đối, cho rằng kiểm soát giao thông quá nghiêm ngặt sẽ làm hại đến nhiều người có thu nhập thấp và người gặp khó khăn, nên đó không phải là cách tốt nhất.
Mặc dù một số dự luật đã được thông qua bị cắt giảm trong quá trình lập pháp, những đạo luật mới vẫn tăng được hình phạt cho những người tái phạm trong tiểu bang có luật DUI lỏng lẻo nhất Hoa Kỳ.
Bà Jennifer Levi, một người mẹ có con trai 18 tuổi qua đời vì bị tài xế DUI từng phạm tội đụng chết, cho biết: “Việc bốn đạo luật được ký làm tôi rất có hy vọng là California muốn có thay đổi và hiểu nhu cầu giữ an toàn tốt hơn. Tuy đây là thắng lợi, nhưng cái giá phải trả là con trai tôi mất, và tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có lại con trai. Tuy nhiên, tôi không thể để điều đó xảy ra với người khác.”
Bà Levi trở thành một nhà hoạt động an toàn giao thông mạnh mẽ sau khi con trai qua đời, thúc đẩy các lãnh đạo tiểu bang phải hành động.
Bà hợp tác Thượng Nghị Sĩ Bob Archuleta (Dân Chủ-Norwalk) trong Đạo Luật SB 907, tăng hình phạt hình sự cho những người từng phạm tội lái xe say xỉn. Cháu gái của ông Archuleta từng bị một tài xế say xỉn đụng chết. Bà Levi còn cho biết Thống Đốc Newsom và phu nhân đến thăm nhà bà để đánh dấu việc ký ban hành SB 907.
SB 907 sẽ giúp truy tố tội giết người dễ hơn đối với những tài xế từng bị bắt vì DUI. Điều này từng khó thực hiện nếu tội danh DUI được giảm xuống thành tội nhẹ hơn. Đạo luật này còn tăng bản án hình sự đối với những tài xế đụng chết người rồi bỏ chạy nếu họ từng phạm tội DUI.
Thượng Nghị Sĩ Archuleta cảm ơn ông Newsom vì đã ký ban hành đạo luật do ông soạn thảo vì đây là một vấn đề cá nhân, và sẽ hỗ trợ được nhiều gia đình gặp chuyện buồn vì tài xế say xỉn.
Những đạo luật khác được ký gồm có một luật của Dân Biểu Nick Schultz (Dân Chủ-Burbank), cho phép các công tố viên truy tố phạm tội DUI lần thứ ba trong 10 năm là tội đại hình. Theo luật hiện nay của California, một tài xế phải phạm tội DUI bốn lần mới có thể bị truy tố nghiêm trọng hơn.
Ông Newsom còn ký hai đạo luật của Dân Biểu Tom Lackey (Cộng Hòa-Palmdale), từng là cảnh sát viên của California trước khi thành dân biểu. Một đạo luật tăng số điểm phạm luật trên bằng lái của các tài xế say xỉn làm người khác thiệt mạng từ hai điểm thành ba điểm. Một đạo luật khác của ông Lackey được ký sẽ yêu cầu Nha Lộ Vận (DMV) tước bằng lái sáu năm nếu một tài xế gây nguy hiểm cho người khác vì say xỉn và từng phạm tội DUI bốn lần.
Tuy các đạo luật tăng hình phạt cho lái xe say xỉn, một số dự luật khác về an toàn giao thông không được thông qua trong khi California đang đối mặt với tình trạng số người chết vì DUI tăng 50% trong một thập niên vừa qua. Một dự luật đáng chú ý, tuy không được thông qua, yêu cầu những người phạm tội DUI lần đầu phải lắp đặt máy thử nồng độ cồn trong xe. Đa số các tiểu bang có luật này, nhưng California chỉ bắt những người phạm tội DUI mấy lần mới bị lắp đặt.
Thống Đốc Newsom nói về một dự luật không được thông qua, kêu gọi Quốc Hội California có nỗ lực nhiều hơn trong năm tới và phải có “khuôn khổ phạt DUI toàn diện và lâu dài,” cũng như phải rõ ràng và nhất quán.
Bà Jennifer Levi nhấn mạnh bà sẽ tiếp tục thúc đẩy các nhà lập pháp và sẽ tiếp tục đấu tranh. (TL) [đ.d.]

















