ATLANTA, Georgia (NV) – Một nghiên cứu do JAMA Dermatology công bố hôm Thứ Tư, 26 Tháng Giêng, cho biết người Mỹ gốc Á có cách bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời khác biệt so với những nhóm người khác. Vì vậy tổ chức này cho rằng nên cân nhắc điểm khác biệt này trong các nghiên cứu về nguy cơ ung thư da trong tương lai, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Theo các dữ liệu nghiên cứu, có đến 40% người Mỹ gốc Á được khảo sát cho biết họ không phải lúc nào cũng thực hiện các biện pháp chống nắng như bôi kem chống nắng, ở trong bóng mát, mặc áo dài tay hay đội mũ khi ra ngoài.

Ngoài ra, số người Mỹ gốc Á dùng kem chống nắng hoặc đội mũ khi ra ngoài trời nắng thấp hơn 50% so với người Mỹ da trắng. Tuy nhiên số người mặc áo dài tay nhiều hơn 90% và số người mặc đồ dài đến mắt cá chân nhiều hơn 50%.
Bác Sĩ Howa Yeung, giáo sư chuyên khoa về da tại đại học Emory University School of Medicine ở Atlanta, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết những điểm khác biệt này rất quan trọng trong việc xác định cách thức người Mỹ gốc Á giảm thiểu tác hại của tia cực tím và giảm nguy cơ ung thư da. Mặc dù người Mỹ gốc Á có ít nguy cơ ung thư da hơn, nhưng họ cần được hướng dẫn nhiều hơn về cách chống nắng.
Cộng đồng người Mỹ gốc Á tăng gấp đôi số lượng kể từ khi bắt đầu thế kỷ 21, với dân số 23 triệu người năm 2019. Mặc dù dân số phát triển, thế nhưng người Mỹ gốc Á vẫn chưa được để ý tới nhiều trong các nghiên cứu sức khỏe, bao gồm cả đánh giá nguy cơ ung thư da.
Điều này có thể là vì người Mỹ gốc Á ít có nguy cơ bị ung thư da hơn người Mỹ da trắng.
Nghiên cứu lần này của ông Yeung và các đồng nghiệp dựa trên dữ liệu khảo sát từ 84,000 người trên khắp nước Mỹ, trong đó có 5,700 người, khoảng 7%, là người Mỹ gốc Á.
Nghiên cứu cho thấy tất cả người Mỹ gốc Á đều thích ở trong bóng mát, mặc đồ dài tay, tuy nhiên lại không thường bôi kem chống nắng và kiểm tra da toàn thân như người Mỹ da trắng.
“Tôi khuyến khích mọi người, kể cả người Mỹ gốc Á, nên tránh tiếp xúc quá mức với ánh nắng mặt trời, đồng thời cũng nên tìm đến các chuyên gia da liễu để kiểm tra tình hình da và nguy cơ ung thư da,” ông Yeung cho hay. (V.Giang) [qd]











































































