Friday, March 29, 2024

Bài thuốc chữa thận âm suy

Bác Sĩ Đặng Trần Hào

Khi nói đến bệnh là chúng ta phải nghĩ ngay đến tâm và thân. Vì tâm và thân là hai cực của mọi chúng sinh. Tâm và thân hoàn toàn làm việc với nhau. Con người không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả và phân cách chúng được. Có lẽ chỉ có trời mới biết mà thôi.

Quả chín phơi hoặc sấy khô của cây sơn thù (cornus officinalis) làm vị thuốc sơn thù du. (Hình: thuocdantoc.org)

Có bác sĩ nói là tâm, nhưng không thực tin vào điều này, hay ít nhất không ghi nhận nó là một thực trạng, một tạng phủ mà có thể được cân đo, đong đếm…

Có nhiều bệnh do tâm gây ra. Vì tâm là nguồn chính gây ra sự mong muốn, mong muốn càng nhiều thì ảnh hưởng tới thân càng nhiều, càng phải làm việc nhiều để thỏa mãn sự mong muốn đó, cho nên thân phải làm việc quá sức mà gây ra bệnh. Ngoài ra sự mất quân bình còn do yêu thương, sợ sệt, giận hờn, hơn thiệt… gây ra. Thí dụ: Yêu mà không được yêu thì sinh ra mất ăn, mất ngủ ảnh hưởng tới tim. Giận quá gây ra khó thở, nhức đầu, ăn không ngon ảnh hưởng tới gan và bao tử. Sợ quá gây hồi hộp khó thở ảnh hưởng tới thận…

Sự lo âu, sợ sệt lâu ngày ảnh hưởng tới thận gây ra bệnh vì bệnh coi như là một trong ngũ tạng quan trọng trong con người. Tạng nào cũng có âm dương ngũ hành, thân cũng vậy. Vì lo nghĩ và sợ sệt lâu ngày gây ra, hay trong một hoàn cảnh nào đó chúng ta gặp phải như khi vượt biển bị cướp bóc, giết chóc kinh khủng trước mặt cũng trực tiếp ảnh hưởng tới thận  mà gây ra mất quân bình của thận. Những người này thường hay bị bạc tóc sớm, khó ngủ, ăn không thấy ngon…

Muốn chữa tâm bệnh, ngoài việc cho thuốc để quân bình tâm thân, còn phải khuyên bệnh nhân quay vào bên trong hay hướng dẫn họ đi tìm hiểu về tôn giáo, hay những phương pháp làm cho tâm an lạc như tập yoga, thiền định sẽ giúp bệnh nhân chóng trở lại bình thường hơn là chỉ dùng thuốc.

Nhưng một khi chúng ta đã bị mất quân bình về âm dương rồi, chẳng hạn như thận âm bị thụ bệnh, có một số người cảm thấy nóng ở dưới gan bàn chân, gan bàn tay và ở ngực mà Đông y gọi là năm điểm nóng.

Ngoài năm điểm nóng vì thận âm suy, gây ra hư hỏa, mà thận và bàng quang là một cặp âm dương hỗ trợ và kiềm chế nhau làm sao cho quân bình trong nhiệm vụ thanh lọc, sinh tủy, sinh tinh, duy trì nòi giống và phối hợp với bàng quang thải nước tiểu ra ngoài.

Theo định luật biến dịch của trời đất, chúng ta cũng không thể tránh khỏi: Sinh-trưởng-thu-tàng. Với tuổi đời ngày càng chồng chất, những người lớn tuổi hay bị thận âm suy, có nghĩa là máu suy gây ra tiểu tiện nhiều lần, ngủ chập chờn, không ngon giấc, hồi hộp, miệng và cổ họng khô, đau nhức tứ chi, cổ, đứng yếu không lực. Nếu âm suy nhiều sẽ gây ra hư hỏa nhiều, âm ỉ đốt và tiêu thụ tân dịch, làm viêm niệu đạo mà gây ra đi tiểu không thông hay bí tiểu vì sưng và vì nhiễm trùng đường tiểu, có ít máu ra theo nước tiểu hay nhiễm trùng  gây lúc nóng, lúc lạnh.

Trong trường hợp này, chúng ta phải chữa trị gốc của bệnh là thận âm suy cho quân bình âm dương trở lại. Thanh hư hỏa thì tiểu tiện sẽ trở lại bình thường và không còn máu trong nước tiểu nữa. Nếu chúng ta dùng trụ sinh thì chỉ giúp trong giai đoạn nhất thời, cũng rất cần thiết, nhưng sau đó phải chữa nguyên nhân gây ra nhiễm trùng, mới mong hết hẳn. Nếu không, một thời gian ngắn, bệnh trở lại và quý bà thường than phiền và lo sợ nước tiểu thử thường có máu. Trường hợp này Đông y chữa được.

Sơn thù du thường được dùng để trị chứng thận hư yếu, lưng đau, gối mỏi, ù tai, xuất tinh sớm… (Hình: thuocdantoc.org)

Bài thuốc “Lục Vị Địa Hoàng Thang:”

-Phục linh 9 gram

-Sơn thù du 9gram

-Mẫu đơn bì 6 gram

-Trạch tả 9 gram

-Hoài sơn 9 gram

-Thục địa 12 gram

-Quế bì 6 gram

Nhiệm vụ của các vị thuốc:

-Thục địa, đương qui: Bổ thận và gia tăng lượng huyết, giảm đau.

-Sơn thù du: Ôn gan và giúp tăng cường sức mạnh cho thận.

-Mẫu đơn bì: Thanh nhiệt và giảm huyết nóng lòng bàn chân, bàn tay.

-Sơn dược: Bổ tỳ và tăng cường thận.

-Phục linh: Thông tiểu tiện, giảm sưng, giảm thấp nhiệt trong tỳ.

-Quế bì: Dẫn hỏa qui nguyên làm chân ấm lại.

Gia:

-Xa tiền tử, thông thảo: Lợi tiểu, thanh nhiệt.

-Hoàng bá, tri mẫu: Trừ thấp nhiệt hạ tiêu.

-Toan táo nhân, viễn chí: Giúp ngủ ngon. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT