Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
Cho đến Thứ Năm, 9 Tháng Tư, 2020, trên các trang mạng chính thức cho biết tình hình COVID-19 ở thế giới, Hoa Kỳ, California và quận Cam California như sau:
-WHO (Tổ Chức Y Tế Thế Giới), được cập nhật lúc 17:00 GMT, số trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận (confirmed cases) là 1,439,516, số tử vong được xác nhận là 85,711, ở 212 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới. Như vậy, tỉ lệ tử vong dựa trên các con số này là (85,711/1,439,516=) 5.95%.
-CDC (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ), số trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận là 427,460, số tử vong được xác nhận là 14,696. Như vậy, tỉ lệ tử vong (dựa theo báo cáo này) là (14,696/427,460=) 3.44%.
-Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam California (Orange County Health Care Agency), số trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận là 1,079, số tử vong được xác nhận là 17. Như vậy, tỉ lệ tử vong (dựa theo báo cáo này) là (17/1,016=) 1.6%.
Có gì cần chú ý từ các báo cáo được cập nhật liên tục?
-Trong báo cáo từ quận Cam ngày 9 Tháng Tư, California, trong số 1,079 trường hợp được xác nhận, lứa tuổi bị nhiễm:
+18-44 tuổi là 40%.
+45-64 tuổi là 40%.
+65 tuổi trở lên là 19%.
-Trong khi đó, tỉ lệ tử vong ở người từ 65 tuổi trở lên là 53%.
-Số trường hợp được xác nhận bị nhiễm hằng ngày ở quận Cam đã giảm dần cho đến ngày 7 Tháng Tư (47 trường hợp), nhưng tăng trở lại từ ngày 8 Tháng Tư (91 trường hợp).
-Điều được rút ra từ đây là:
+Chúng ta đang bước vào giai đoạn cao điểm, cần phải cẩn thận và kỷ luật hơn (dù là có thể đã cảm thấy hơi “mệt mỏi,” tù túng vì đã phải ở trong nhà hơi lâu). Dù sao, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình, những người thân yêu của mình, và mọi người, thì điều đó, hình như, cũng chẳng có gì gọi là quá đáng lắm.
+Người bị bệnh mạn tính, bệnh nặng, từ 65 trở lên, sẽ có nguy cơ cao hơn bị nguy kịch hơn, nếu bị nhiễm bệnh, và cần triệt để tự cách ly trong nhà, như đã được khuyến cáo.
+Nhưng những người trẻ cần chú ý là tỉ lệ bị nhiễm bệnh (hiện tại) của người trẻ cao hơn nhiều so với người già. Và nếu bị nhiễm, những người trẻ này sẽ là nguồn gây nhiễm lớn cho cộng đồng và gia đình, nhất là ông, bà, cha, mẹ, chú, cô, bác cao tuổi trong nhà, và có thể mang lại nguy hiểm, chết chóc, cho họ. Do đó, dù trẻ (hay già) vẫn phải rất cẩn thận.
Khuynh hướng tương tự cũng được quan sát thấy trên con số thống kê của toàn Hoa Kỳ: Con số được xác nhận nhiễm COVID-19 được thấy đi xuống cách đây vài ngày, đang đi lên trở lại cho đến hôm nay.
Có vẻ là với các biện pháp được đưa ra, và với sự tuân theo tương đối tốt của đa số mọi người, tử vong, hy vọng sẽ không lên đến cả trăm ngàn người, như một số mô hình thống kê đã cho thấy.
Nhưng mạng sống của từng người và mọi người có được bảo vệ hay không, theo các quan sát cho tới nay, hầu như hoàn toàn lệ thuộc vào tinh thần trách nhiệm, kỷ luật của từng người và mọi người.

Tại sao thấy số người đeo khẩu trang khi ra đường đã tăng lên, mà số bị nhiễm lại đang tăng?
Có thể một phần là vì số xét nghiệm được thực hiện ngày càng nhiều hơn, đã cho thấy số bị nhiễm được phát hiện cao hơn.
Cần nhắc lại vài điều về khẩu trang:
-Khẩu trang chủ yếu chỉ giúp cho những người đã bị nhiễm mà không biết, không lây lan sang người khác (khi nói chuyện, ho, ách xì). Tức là việc đeo khẩu trang, chủ yếu, là giúp bảo vệ người khác xung quanh ta.
-Khẩu trang không giúp bảo vệ người đeo, nếu người đó không giữ khoảng cách với người khác, không rửa tay, và không tránh sờ tay vào mặt.
-Nguy cơ bị lây nhiễm có thể ngay cả còn cao hơn, ở những người “ỷ y” vào khẩu trang, mà không thực hiện giữ khoảng cách, tự cách ly ở nhà, không rửa tay và không tránh sờ tay vào mắt, mũi, miệng.
-Mọi người khi ra đường nên dùng khẩu trang vải, để nhường khẩu trang y tế, N-95 cho nhân viên y tế và những người cần làm việc trực tiếp với bệnh nhân.
Có thêm cách nào khác giúp phòng bệnh tốt hơn? (Đã) có thuốc chủng hay thuốc uống nào giúp phòng hay trị bệnh này không?
Không!
-Tự cách ly ở nhà, giữ khoảng cách, rửa tay và không sờ tay vào mắt, mũi, miệng, vẫn là phương pháp chính và duy nhất cho đến nay cho thấy là giúp phòng bệnh một cách hiệu quả.
-Chưa có thuốc uống hay thuốc chủng nào để phòng bệnh.
-Các cách khác được lan truyền trên mạng đều chưa được chứng minh một cách khoa học là có thể giúp phòng bệnh tốt hơn. Thậm chí, đã có không ít người bị biến chứng, tử vong, vì làm theo các lan truyền (nhảm nhí) này.
Tóm lại:
-Trong thời gian cao điểm này, ta không nên hoảng hốt, mà cần bình tĩnh siết chặt kỷ luật bản thân, cũng như nhắc nhở nhau thực hiện các khuyến cáo, quy định nhằm tự bảo vệ và ngăn ngừa việc lan truyền dịch.
-Không thật rất cần thiết, thì nên ở trong nhà. Ngay cả đi chợ, mua thuốc, cũng nên hạn chế nếu không rất cấp thiết.
-Nếu mọi người đều có ý thức trách nhiệm và kỷ luật với mình, gia đình mình, và cộng đồng, hy vọng trong vài tuần tới, ta sẽ thấy kết quả tốt đẹp trong việc đồng tâm, cùng nhau làm những việc tốt đẹp.
Thân mến
(714) 531-7930
[email protected]
Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Với các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp.
Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên “Radio Chuyện Sáng Chủ Nhật” ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 6 giờ đến 9 giờ, trong chương trình “Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật.” Nhiều thông tin sức khỏe bổ ích khác cũng có thể tìm thấy trên các website www.nguyentranhoang.com và www.radiochuyensangchunhat.com.
















































