Friday, May 17, 2024

Thu hồi 3.4 triệu xe vì airbag

TOKYO (Reuters) – Bốn công ty chế tạo xe hơi tại Nhật, gồm cả Toyota và Nissan đang thông báo việc thu hồi 3.4 triệu chiếc xe bán khắp thế giới vì trở ngại kỹ thuật với airbag.









Đây là lần thu hồi lớn nhất liên quan đến airbag do công ty Takata chế tạo. (Hình: Getty Iamges)


Những chiếc airbag này do công ty Takata cung cấp và nó có nguy cơ rủi ro phát hỏa hay gây thương tích cho người ngồi trên xe.  Takata cũng là công ty cung cấp air bag và dây nịt an toàn lớn hàng thứ nhì thế giới.


Quyết định này được loan báo hôm Thứ Năm và là lần thu hồi lớn nhất liên quan đến airbag do công ty Takata chế tạo.


Vụ thu hồi này cũng là lớn nhất kể từ khi công ty Toyota loan báo phải sửa chữa hơn 7 triệu xe hồi Tháng Mười năm ngoái.


Mức độ thu hồi vì lý do an toàn cho thấy những rủi ro lớn lao mà các công ty chế tạo xe hơi gặp phải khi chỉ trông cậy vào một số nhỏ các nhà cung cấp phụ tùng các mặt hàng giống nhau để giảm chi phí, theo các phân tích gia.


Trong số các xe thu hồi lần này có các xe Camry và Corolla của Toyota, xe Maxima của Nissan và Civic của Honda. Tất cả các xe này đều được chế tạo từ năm 2000 trở về sau.


Các công ty cho hay trong trường hợp có tai nạn, airbag ở ghế hành khách phía trứơc có thể không phồng lên đúng cách vì lỗi lầm chế tạo, có thể phát hỏa hay làm người ngồi trên xe bị thương.


Cho tới nay, chưa có báo cáo về thương tích hay có ai thiệt mạng vì lỗi lầm này, theo các công ty liên hệ. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT