Phản ứng của thế giới trước tin Biden đắc cử tổng thống Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Phần lớn thế giới hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Mười Một, hoan nghênh ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ sau vài ngày kiểm phiếu kéo dài, theo nhật báo The Los Angeles Times.

Truyền hình toàn cầu đăng đầy hình ảnh người dân Mỹ xuống đường ở New York, Washington và Los Angeles mừng chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân Chủ.

Bà Beryl McCrainey Slevin, cư dân Ireland từng sống ở California, xuống đường ở Ballina, Ireland, mừng ông Biden đắc cử hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Mười Một. Ireland là quê hương tổ tiên của ông Biden. (Hình: Brian Lawless/PA via AP)

Hàng chục nhà lãnh đạo thế giới lập tức gửi lời chúc mừng đến ông Biden cũng như người đứng phó là Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris, mà không chờ Tổng Thống Donald Trump chấp nhận thua cuộc.

“Xin chúc mừng! Người dân Mỹ đã quyết định”

Thủ Tướng Đức Angela Merkel nhanh chóng hoan nghênh chiến thắng Biden-Harris. Bốn năm trước, bà Merkel vừa chúc mừng một cách nửa vời ông Trump đắc cử, vừa cảnh báo nền dân chủ có thể lâm nguy. Những năm qua, trong số bất kỳ đồng minh lớn nào của Hoa Kỳ, có lẽ bà Merkel là người có quan hệ căng thẳng nhất với ông Trump.

“Xin chúc mừng! Người dân Mỹ đã quyết định,” bà Merkel ra thông báo nói. “Tôi mong được làm việc với Tổng Thống Biden trong tương lai. Mối quan hệ hữu nghị xuyên Đại Tây Dương của chúng ta là không thể thay thế nếu chúng ta muốn vượt qua những thách thức lớn của thời đại này.”

Thủ Tướng Đức Angela Merkel. (Hình: Henning Schacht – Pool/Getty Images)

Ngoại Trưởng Đức Heiko Maas viết: “Rất mừng là cuối cùng chúng ta có vài con số rõ ràng. Chúng tôi mong được hợp tác với chính phủ kế tiếp của Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn đầu tư vào sự hợp tác của chúng ta để xây dựng mối quan hệ mới xuyên Đại Tây Dương.”

Thủ Tướng Ireland Micheal Martin viết: “Tôi xin chúc mừng Tổng Thống đắc cử của Hoa Kỳ Joe Biden. Suốt cuộc đời mình, ông Joe Biden luôn là người bạn thực sự của quốc gia này, và tôi mong được làm việc với ông trong những năm tới. Tôi cũng mong được chào đón ông trở về quê hương khi hoàn cảnh cho phép.”

Thủ tướng Ireland chúc mừng ông Joe Biden. (Hình: Twitter Micheal Martin)

Ngoại Trưởng Ireland Simon Coveney bày tỏ: “Chúc mừng ông Joe Biden trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Chúng tôi mong được hợp tác với ông Biden và bà Harris để duy trì và củng cố quan hệ Ireland-Hoa Kỳ, và nhiều vấn đề khác.”

Tổng Thống Zimbabwe Emmerson Mnanggagwa nói: “Thay mặt tất cả người dân Zimbabwe, xin gửi lời chúc mừng to lớn đến Tổng Thống đắc cử Joe Biden vì thắng lợi bầu cử. Zimbabwe cầu chúc ông luôn thành công trong việc lãnh đạo người dân Hoa Kỳ. Tôi mong được làm việc với ông để tăng cường hợp tác giữa hai nước chúng ta.”

Tổng thống Zimbabwe chúc mừng ông Joe Biden. (Hình: Twitter President of Zimbabwe)

Ông Sadiq Khan, thị trưởng London, Anh, người từng “đụng độ” với Tổng Thống Donald Trump vì chuyện ông Trump gièm pha người Hồi Giáo, cũng lên Twitter viết: “Đã đến lúc trở lại xây cầu nối, chứ không phải xây tường.”

Từ Pháp, Thị Trưởng Paris Anne Hidalgo viết trên Twitter: “Chúc mừng Hoa Kỳ đã trở lại! Chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris đắc cử. Trong khi chúng ta chuẩn bị kỷ niệm năm năm ngày ký Hiệp Ước Paris, chiến thắng này tượng trưng cho nhu cầu phải cùng nhau hành động nhiều hơn bao giờ hết, vì tính cấp bách của vấn đề khí hậu.”

Thị trưởng Paris chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris. (Hình: Twitter Anne Hidalgo)

“Donald Trump: người thua cuộc từng ghét những người thua cuộc,” El Pais, một trong những tờ báo lớn nhất Tây Ban Nha, giật tít.

“Kết thúc thời điên cuồng,” tạp chí Proceso của Mexico viết.

Nhiều nhà lãnh đạo có quan hệ tốt với Tổng Thống Trump chọn im lặng

Với những nhà lãnh đạo có quan hệ tốt với Tổng Thống Trump, phản ứng của họ là im lặng, ít nhất là lúc đầu. Tuy nhiên, dù ủng hộ ông Trump như thế nào, bây giờ họ phải thân mật với ông Biden vì lợi ích mang tính chiến lược của họ. Và nhiều đồng minh lẫn đối thủ đều đang suy nghĩ mối quan hệ kinh tế và ngoại giao với Hoa Kỳ sẽ thay đổi ra sao.

Tại Mexico, Tổng Thống Andres Manuel Lopez Obrador vẫn im lặng mấy tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi kết quả bầu cử ở Mỹ trở nên rõ ràng. Thời gian qua, ông Obrador vẫn duy trì quan hệ hữu nghị với Tổng Thống Trump dù ông Trump chống nhập cư và có lời lẽ chống Mexico.

Nhiều người dân Mexico xem thắng lợi của ông Biden là cơ hội bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Ông Arturo Sarukhan, cựu đại sứ Mexico ở Mỹ: “Ông Trump phá hỏng nền dân chủ.” (Hình: Paul Morigi/Getty Images for Dentons)

Ông Arturo Sarukhan, đại sứ Mexico ở Mỹ thời Tổng Thống George W. Bush và Barack Obama, nhận xét ông Trump đã làm hỏng nền dân chủ mà rất khó phục hồi.

“Niềm vui và hài lòng khi thấy ông Trump thất cử không che giấu được tình trạng chia rẽ chính trị và ý thức hệ nổi cộm ở Mỹ hiện nay,” ông Sarukhan viết trên Twitter. “Ông Trump không phải là căn bệnh; ông ấy là triệu chứng.”

Với Tổng Thống Brazil Jair Bolsonaro, nhà lãnh đạo cực hữu có biệt danh “Trump Vùng Nhiệt Đới,” cũng giữ im lặng trong khi hầu hết các nhà lãnh đạo Mỹ La Tinh đều chúc mừng Tổng Thống đắc cử Biden. Ông Bolsonaro ủng hộ cuồng nhiệt Tổng Thống Trump. Những năm qua, ông gây chia rẽ chủng tộc, giai cấp và nhiều khía cạnh khác trong xã hội Brazil. Cũng như Tổng Thống Trump, ông Bolsonaro coi nhẹ COVID-19.

Giới chức Trung Quốc cũng nằm trong số những nhà lãnh đạo ngoại quốc không lập tức có ý kiến về tin ông Biden đắc cử.

Tuy nhiên, ông Hector Qi, 52 tuổi, chủ công ty sách ở Vũ Hán, cho rằng quan hệ Mỹ-Trung sẽ xấu đi bất chấp ai chiến thắng. Nhưng trước đó, ông hy vọng Tổng Thống Trump sẽ tái đắc cử. Nhiều người Trung Quốc nghi ngờ ông Biden vì có tin đồn ông thân với Đảng Cộng Sản Trung Quốc hơn, ông Qi cho biết.

“Nhiều người Trung Quốc rất ghét chuyện đó, dù chúng tôi không được tự do bày tỏ,” ông nói.

Tổng Thống Brazil Bolsonaro. (Hình: Andressa Anholete/Getty Images)

Ít chính phủ nào thân thiện với chính quyền Tổng Thống Trump như Israel dưới thời Thủ Tướng Benjamin Netanyahu. Những mối quan hệ chính yếu giữa hai nước có lẽ sẽ không thay đổi dưới thời ông Biden.

“Người ta nói Thủ Tướng Netanyahu sẽ thân thiện với ông Biden, nhưng ông Netanyahu sẽ không có được chìa khóa riêng vào Tòa Bạch Ốc như với ông Trump,” ký giả người Israel Yossi Verter viết trên báo Haaretz.

Tại Nga, các giới chức tỏ ra dè dặt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga cho hay Moscow hy vọng chính quyền Mỹ “sẽ giúp tránh được nguy cơ bùng nổ bất ổn ở quốc gia đó.” (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT