Election 2020

Dân Chủ tại Hạ Viện ra nghị quyết luận tội, cáo buộc Trump ‘xúi giục nổi loạn’

WASHINGTON, DC (NV) – Các thành viên đảng Dân Chủ tại Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Hai, 11 Tháng Giêng, chính thức công bố nghị quyết luận tội Tổng Thống Donald Trump, cáo buộc ông đã “xúi giục nổi loạn”, do vai trò của ông trong cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc Hội tuần qua.

Nghị quyết luận tội dự trù sẽ được toàn thể Hạ Viện biểu quyết trong tuần này, và cũng là bước đầu tiến tới việc khiến ông Trump thành tổng thống đầu tiên của Mỹ hai lần bị luận tội.

Tòa nhà Quốc Hội Mỹ. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Phía Dân Chủ trước đó, trong ngày Thứ Hai, cũng đưa ra một nghị quyết khác, theo đó kêu gọi Phó Tổng Thống Mike Pence viện dẫn Tu Chính Án thứ 25 để giải nhiệm Tổng Thống Donald Trump, tuy nhiên phía Cộng Hòa tại Hạ Viện đã chặn yêu cầu này.

Nghị quyết luận tội nêu ra các lời tuyên bố sai trái của ông Trump rằng ông thắng cử và các phát biểu của ông trước đám đông hôm 6 Tháng Giêng, trước khi thành phần ủng hộ Trump làm loạn và tấn công vào tòa nhà Quốc Hội.

Nghị quyết cũng nêu lên việc ông Trump gọi điện thoại cho  bộ trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia để đòi ông này “kiếm” đủ số phiếu cho tổng thống được thắng cử.

Bản nghị quyết nói rằng: “Khi làm những điều này, Tổng Thống Trump tạo nguy hiểm trầm trọng cho an ninh của nước Mỹ và các cơ chế chính quyền. Ông đe dọa sự chính trực của hệ thống dân chủ, cản trở việc chuyển giao quyền lực ôn hòa, và tạo hiểm nguy cho một ngành đồng đẳng trong cơ chế chính quyền. Ông do các hành động này đã phản bội sự tin tưởng vào ông trong chức vụ Tổng Thống, khiến gây tổn thất cho người dân Mỹ.”

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi. (Hình: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

Nghị quyết này, được sự bảo trợ của các dân biểu Dân Chủ là David Cicilline ở Rhode Island, Jamie Raskin ở Maryland và Ted Lieu ở California, cũng nêu lên Tu Chính Án thứ 14 của Hiến Pháp Mỹ, theo đó “cấm bất cứ người nào từng tham dự vào các hành động nổi loạn hoặc chống lại nước Mỹ được quyền nắm giữ chức vụ trong chính quyền.”

Trưởng Khối Đa Số Dân Chủ Hạ Viện Steny Hoyer hôm Thứ Hai nói rằng ông dự trù cuộc bỏ phiếu tại Hạ Viện sẽ diễn ra vào ngày Thứ Tư và muốn gửi tới Thượng Viện ngay sau đó.

Tuy nhiên, do Trưởng Khối Đa Số Cộng Hòa Thượng Viện hiện nay là ông Mitch McConnell nói rằng sẽ không tái nhóm Thượng Viện trước ngày 19 Tháng Giêng, điều này sẽ khiến cuộc luận tội ông Trump sẽ diễn ra sau khi chính phủ của ông Joe Biden nhậm chức. (V.Giang) [kn]

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Little Saigon

Tháng Tư – và một cuộc giải phóng khác

Một ngày nọ đi làm về, khi vừa bước vào nhà, tôi đã phát hiện…

35 mins ago
  • Việt Nam

Bắt giữ nghi can điều hành trang ‘clip sex’ có 1.1 triệu thành viên

11 đồng phạm của nghi can Vinh sống tại nhiều tỉnh, thành khác, cũng bị…

53 mins ago
  • Việt Nam

Giới chức Sở Nông Nghiệp Sài Gòn nhận hơn $500,000 từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cựu giám đốc Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học, Sở Nông Nghiệp ở Sài Gòn,…

1 hour ago
  • Việt Nam

Cao tốc phải đóng nửa ngày để Phạm Minh Chính đến khai trương

Sau hai ngày thông xe, tuyến cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo phải tạm đóng để…

1 hour ago
  • Việt Nam

Thi thể chết khô tại Vinhomes ở Hà Nội là cô gái đến từ Đồng Nai

Tin đồn cho rằng chủ căn chung cư tên là Đỗ Phan Duy Khuê, 29…

1 hour ago
  • Little Saigon

Tưởng niệm 30 Tháng Tư gợi nỗi đau khó xóa nhòa

Những cư dân đến tham dự buổi tưởng niệm 3- Tháng Tư cùng tỏ lòng…

2 hours ago

This website uses cookies.