Thursday, April 18, 2024

Phòng phiếu mở cửa ở nhiều nơi tại Mỹ, cử tri dự trù sẽ đi bầu đông đảo

NEW YORK, New York (NV) – Từ New York tới South Carolina, cử tri vào lúc sáng sớm Thứ Ba, 3 Tháng Mười Một, đã sắp hàng dài trước phòng phiếu ở nhiều nơi tại các tiểu bang khu vực miền Đông nước Mỹ, để chờ đến lượt vào bỏ phiếu.

Ông Joe Biden, ứng cử viên phía đảng Dân Chủ, thắng hết năm phiếu bầu tại thị trấn nhỏ bé Dixville ở tiểu bang New Hampshire, nằm sát biên giới Mỹ-Canada, nổi tiếng vì là một trong những nơi đầu tiên có cử tri đi bỏ phiếu ở Mỹ.

Cử tri sắp hàng chờ bỏ phiếu sáng Thứ Ba ở Columbia, South Carolina. (Hình: Joshua Boucher/The State via AP)

Các cử tri đã tâp trung tại phòng bỏ phiếu trong khu nghỉ mát có tên “The Balsams” ngay sau lúc nửa đêm, theo bản tin CNN. Phiếu được kiểm và loan báo kết quả cả mấy giờ trước khi cử tri ở những nơi khác bắt đầu bỏ phiếu.

Thị trấn này chỉ có 12 người dân, theo thống kê dân số năm 2010.

Một cử tri Cộng Hòa lâu năm, ông Les Otten đã bỏ lá phiếu đầu tiên ở Dixville Notch, và loan báo lý do vì sao ông ủng hộ ứng cử viên Dân Chủ.

Cử tri ở Dixville Notch, New Hampshire, bỏ phiếu sau lúc nửa đêm Thứ Hai, rạng sáng Thứ Ba. (Hình: Getty Images)

Ông Otten nói: “Tôi không đồng ý với ông Biden về nhiều vấn đề, nhưng tôi tin rằng nay đến lúc chúng ta phải chọn điều sẽ đoàn kết chúng ta, chứ không chia rẽ chúng ta. Nay đã đến lúc phải tái lập lại điều đã khiến đất nước chúng ta vĩ đại. Đó là bầu lên nhà lãnh đạo có đạo đức và đặt quyền lợi đất nước lên trên hết.”

Việc bầu sớm ở Dixiville Notch khởi sự vào Tháng Mười Một, 1960, và năm nay đánh dấu 60 năm có truyền thống này.

Một số thị trấn khác ở New Hampshire cũng có truyền thống bỏ phiếu sớm. Tại Millsfield cạnh đó, Tổng Thống Trump được 16 phiếu, trong khi ông Biden được năm phiếu. Thị trấn Hart’s Location đã phải tạm ngưng truyền thống này năm nay vì các lo ngại về COVID-19. Cử tri nơi này sẽ đi bỏ phiếu vào buổi sáng từ 11 giờ trưa đến 7 giờ tối.

Ứng cử viên Joe Biden cùng cháu gái là Finnegan Biden đến nhà thờ St. Joseph On the Brandywine Catholic Church ở Wilmington, Delaware, sáng Thứ Ba, 3 Tháng Mười Một. (Hình: Carolyn Kaster/AP)

Ông Joe Biden vào sáng sớm Thứ Ba đã đến viếng mộ con trai là Beau Biden tại nhà thờ nơi con ông được chôn cất. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT