WASHINGTON, DC (NV) – Các giới chức an ninh Mỹ vừa đưa ra thông báo nói rằng thành phần quá khích nội địa có thể gây rối, đe dọa cuộc bầu cử tổng thống trong tháng tới, giữa hoàn cảnh có sự gia tăng căng thẳng chính trị, bất ổn xã hội và có các chiến dịch phá hoại, đưa tin đồn nhảm, của các quốc gia khác nhắm vào Mỹ.
Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Ba, 29 Tháng Chín, các thông báo của FBI và Bộ Nội An nói rằng mối đe dọa của thành phần quá khích nội địa nhắm vào các mục tiêu liên quan tới bầu cử, nhiều phần sẽ gia tăng trong thời gian dẫn tới ngày bỏ phiếu 3 Tháng Mười Một tới đây.

Những lời cảnh giác an ninh này cho tới nay thường chỉ được thông báo nội bộ. Tuy nhiên, văn phòng nội an tiểu bang New Jersey đã có hành động hiếm thấy là công bố bản thông báo ít được chú ý này trên trang web của họ tuần qua.
Ông Jared Maples, giám đốc Văn Phòng Nội An New Jersey, nói: “Tình hình hiện nay là sự tập hợp của nhiều yếu tố nguy hiểm chưa từng thấy trong lịch sử Mỹ, và cho dù đã có xảy ra thì cũng là từ nhiều thập niên trước, nếu không muốn nói là cả thế kỷ trước.”
Trên toàn nước Mỹ đã có các cuộc xuống đường phản đối tình trạng kỳ thị chủng tộc và cảnh sát bạo hành, cho tới nay phần lớn là ôn hòa, nhưng cũng có nơi biến thành bạo loạn, đốt phá, cùng là đối đầu, cả với cảnh sát cũng như với các nhóm quá khích, ở cả hai phía tả và hữu.
Hiện nay, nước Mỹ cũng phải đối phó với đại dịch COVID-19, tình trạng thất nghiệp cao và sự chia rẽ chính trị gay gắt trong cuộc bầu cử tổng thống.
Tổng Thống Donald Trump tuần qua từ chối không xác nhận sẽ có cuộc chuyển giao quyền hành trong ôn hòa, nếu ông thua đối thủ là ông Joe Biden phía đảng Dân Chủ. Ông Trump tìm cách tạo nghi ngờ về sự chính thống của cuộc bầu cử vì lo ngại về việc sẽ có nhiều cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện, trong hoàn cảnh dịch COVID-19. (V.Giang) [qd]























































































































