MU đầu bảng và Queens Park Rangers cầm đèn lái
Tổng hợp – Giải bóng tròn nhà nghề ngoại hạng Anh – Premier League 2013 đã kết thúc vòng thi đấu thứ 23 với không có sự thay đổi nào trong năm đội bóng câu lạc bộ đứng đầu trên bảng xếp hạng.

Tiền vệ tấn công Hoa Kỳ, Clint Dempsey của Tottenham Hotspurs vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Manchester United quân bình tỷ số 1-1 trong trận đấu giải Premier League diễn ra trên sân White Hart Lane, London, ngày 20 Tháng Giêng 2013. (Hình: Clive Mason/Getty Images)
Ðội Manchester City thu ngắn khoảng cách còn 5 điểm trước đối thủ đầu bảng cùng thành phố là Manchester United nhờ sự “giúp sức” của Tottenham Spurs khi thủ hòa với Manchester United.
Rồi đây cuộc chạy đua giành lấy chiếc cúp vô địch chỉ còn là của Manchester United và Manchester City vì khoảng cách điểm khá lớn tính từ đội xếp thứ ba là Chelsea trở xuống khó lòng cho các đội này bắt kịp khi chỉ còn 15 trận đấu.
Trong khi đó ở khu vực cuối bảng, vùng nguy cơ xuống hạng, Reading hiện đang đứng nguy cơ rời khỏi sân Premier League vào mùa tới trong khi hai đội bóng khác là Aston Villa và Newcastle hiện đang cố gắng tránh xa vị trí thứ ba có thể bị rớt hạng này.
Sau đây là tóm lược về vị trí của 20 đội bóng của Premier League:
1. Manchester United (2, 56 điểm): “Sinh nghề tử nghiệp” . Ðội bóng đại gia giàu có cũng là một trong những đội mạnh nhất của giải đã mất ba điểm oan uổng bởi bàn thắng trong giờ đấu bù thêm hiệp hai bởi đội chủ nhà Tottenham tại White Hart Lane. Dù bị mất hai điểm nhưng Manchester United vẫn không bị lung lay ở vị trí số một của mình trong bảng xếp hạng tuần này.
2. Manchester City (2, 51 điểm): Sau trận thắng Fulham 2-0 trên sân nhà ngày 19 Tháng Giêng vừa qua đồng thời nhờ Manchester United hòa với Spurs, Manchester City đã thu ngắn khoảng cách biệt từ 7 xuống còn 5 điểm và hy vọng tiếp tục cuộc đua để bảo vệ ngôi vị vô địch giải năm rồi của mình.

Ðội bóng Queens Park Rangers có nguy cơ xuống sân chơi thấp hơn vào mùa bóng tới. (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)
3. Chelsea (3, 45 điểm): Nhờ kiếm được ba điểm sau trận thắng Arsenal 2-1 vào ngày 20 Tháng Giêng 2013 mới đây, nhưng chỉ với 45 điểm, dù cho đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, thật khó lòng cho Chelsea đuổi theo kịp hai đội đứng đầu bảng là hai anh em thành phố Manchester. Ðặc biệt khi United hơn đến 11 và City trên 6 điểm với 15 trận còn lại làm sao đội bóng của nhà tỷ phú Nga Ambramovich có thể vượt qua được để nâng cao chiếc cúp vô địch? Tuy vậy trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra không thể nào đoán trước được chỉ còn là chờ xem.
4. Tottenham Hotspurs (4, 41 điểm): Tiền vệ tấn công Hoa Kỳ Clint Dempsey ghi bàn thắng quyết định ngay trên sân Old Traford trong giờ đấu bù thêm quân bình tỷ số với Manchester United. Cầu thủ này đã có bốn bàn qua bốn trận đấu trong năm 2013. Clint Dempsey đã chứng tỏ giá trị chuyển nhượng của mình khi về chơi cho đội bóng này.
5. Everton (5, 38 điểm): Ðội bóng này đã lỡ mất cơ hội kéo dài khoảng cách trước Liverpool và Arsenal khi để Southampton cầm hòa 0-0 trong trận đấu ngày 21 Tháng Giêng 2013. Còn 15 trận đấu nữa, hy vọng đội bóng của thủ thành Hoa Kỳ Tim Howard sẽ có cơ hội chiếm vị trí để được ra sân ở các giải đấu Châu Âu dành cho các đội câu lạc bộ: UEFA Champions League và UEFA Europa League (Europa Cup).
6. Arsenal: (6, 34 điểm): Khi Arsenal chơi tốt, họ có thể đứng trên cả Liverpool, Everton và Tottenham. Nhưng khi họ chơi tệ thì quả thật rất, rất tệ.
7. Liverpool (7, 34 điểm): Ðội bóng này sẽ là “Champions of Europe” nếu chỉ thi đấu với Norwich City mỗi tuần. Hiện thời chỉ cách đội Spurs 7 điểm trên bảng xếp hạng.
Những đội xếp hạng kế tiếp sau Arsenal là: West Bromwich Albion (8, 34 điểm); Swansea City (9, 33 điểm); Stoke City (10, 29 điểm); Sunderland (11, 28 điểm); West Ham United (12, 27 điểm); Norwich City (13, 26 điểm); Fulham (14, 25 điểm); Southampton (15, 23 điểm); Newcastle United (16, 21 điểm); Aston Villa (17, 20 điểm).
Mặc dù xếp thứ 16 và 17 nhưng hai đội Newcastle United và Aston Villa đều có nguy cơ rơi vào vùng cuối bảng và có thể xuống sân chơi thấp hơn vào mùa bóng tới nếu như 15 trận còn lại họ thi đấu bết bát.
Trong khi đó ba đội đứng cuối bảng là Queens Park Rangers cầm đèn lái chỉ với 15 điểm. Muốn trụ hạng, đội bóng này cần phải có được ít nhất 8 điểm trong 15 trận đấu còn lại của mùa bóng năm nay.

Cầu thủ Pablo Zabaleta của Manchester City tranh bóng cùng với Dimitar Berbatov của Fulham trong trận đấu giữa Manchester City và Fulham giải Premier League diễn ra trên sân Etihad, Manchester, ngày 19 Tháng Giêng 2013. (Hình: Alex Livesey/Getty Images)
Cùng chung số phận của Queens Park Rangers là đội Wigan Athletic đứng áp chót chỉ với 19 điểm và Reading thứ ba từ dưới đếm lên bằng điểm với Wigan nhưng hơn ở hiệu số bàn thắng bại.
Cả ba đội cuối cùng này cùng với Aston Villa và Newcastle United muốn tiếp tục ở sân chơi này phải có được những nỗ lực không ngừng mới có hy vọng. Tất cả chỉ còn là chờ xem. (T.D.)








































































