– Thủ môn Solo bị cảnh cáo sử dụng chất kích thích bị cấm
TỔNG HỢP – Mười bảy nữ tuyển thủ tham dự giải Women’s World Cup 2011 tiếp tục có mặt trong thành phần tuyển nữ Hoa Kỳ phó hội Thế Vận Hội Mùa Hè London 2012 vào ngày 27 Tháng Bảy tới đây.
Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ trước trận đấu với Brazil ở Chiba, ngày 3 Tháng Tư, 2012. (Hình: Toshifumi Kitamura/AFP/Getty Images)

Huấn luyện viên Pia Sundhage đã chính thức điền tên 11 tuyển thủ này vào danh sách gồm 18 người chỉ vài giờ trước khi đội tuyển nữ ra sân thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc diễn ra trên sân PPL Park, Chester, Philadelphia vào ngày Chủ Nhật vừa qua.
Nữ cầu thủ trẻ Sydney LeRoux là người duy nhất được chọn vào đội tuyển mà không có mặt trong thành phần tham dự World Cup 2011 tại Ðức vừa rồi đồng thời có nghĩa là có đến bốn nữ cầu thủ từng tham dự Women’s World Cup 2011 sẽ không có mặt lần này.
Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ hy vọng có thêm huy chương vàng thế giới bóng tròn nữ lần thứ ba liên tiếp của mình.
Huấn luyện viên Sundhage thú nhận: “Lúc nào cũng vậy, thật là rất khó khăn khi chọn lựa các cầu thủ, và đối với đội tuyển Olympic lần này trải qua thời gian khá dài để xem xét mới lựa chọn được 18 người. Ðội tuyển là một tập hợp giữa các nữ cầu thủ có rất nhiều kinh nghiệm trên sân cỏ quốc tế với một vài khuôn mặt mới. Ðây là một tập thể có thể khả năng ghi nhiều bàn thắng rất cao trong các trận tranh tài sắp tới.”
Thủ môn Jill Loydon, hậu vệ Ali Krieger và hai tiền vệ Lori Lindsey và Stephanie Cox bị cho về nhà. Riêng thủ môn Loydon hầu như không bị cắt, nhưng vì mội đội tuyển chỉ cần 18 người và hai thủ môn là đủ thay vì ba người. Trong khi đó hậu vệ Krieger không có mặt vì trong tình trạng hồi phục chấn thương đầu gối vừa mới được giải phẫu.
Cuối cùng hai tiền vệ Lindsey và Cox thì phong độ thi đấu thời gian sau này không bằng Shannon Boxx và Carli Loyd cộng thêm Megan Rapinoe có mặt ở ghế dự bị.
Việc có mặt của LeRoux kết hợp với hai tiền đạo xuất sắc là Alex Morgan và Abby Wambach sẽ gia tăng khả năng tấn công của đội tuyển nữ Hoa Kỳ.
Tham dự lần này là lần thứ tư có mặt tại Olympic Games của Christie Rampone với tư cách thủ quân trong khi trấn giữ khung thành không ai khác ngoài thủ môn Hope Solo.
Ngoài ra huấn luyện viên Sundhage cũng lên danh sách các nữ cầu thủ Loydon, Lindsey, Meghan Klingenberg và tiền đạo Christian Press sẵn sàng được gọi đến nếu như có bất cứ cầu thủ nào bị chấn thương từ bây giờ đến khi bắt đầu tranh giải Thế Vận Hội London từ ngày 25 Tháng Bảy gặp Pháp ở Glasgow, Scotland.
Danh sách các nữ cầu thủ:
Thủ môn: Nicole Barnhart, Hope Solo.
Hậu vệ: Rachel Buehler, Amy LePeilbet, Hedather Mitts, Kelley O’Hara, Christie Rampone, Becky Sauerbrunn.
Tiền vệ: Shannon Boxx, Lauren Cheney, Tobin Heath, Carli Lloyd, Heather O’Reilly, Megan Rapinoe.
Tiền đạo: Sydney Leroux, Alex Morgan, Amy Rodriguez, Abbey Wambach.
Thủ môn Hope Solo bị cảnh cáo
Trước khi đội tuyển nữ lên đường tham dự Thế Vận Hội Mùa Hè London 2012 ở Anh, thủ môn Hope Solo đã chấp nhận lời cảnh cáo của cơ quan chống dopping của Hoa Kỳ – US Anti-dopping Agency (USADA) sau khi có thử nghiệm nước tiểu dương tính về việc sử dụng chất kích thích bị cấm là Canrenone vào ngày 15 Tháng Sáu, 2012.

Thủ môn Hope Solo của Hoa Kỳ bắt gọn quả sút của Kaylyn Kyle số 6 của Canada trong hiệp đầu của trận đấu với Canada diễn ra vào ngày 30 Tháng Sáu, 2012 trên sân Rio Tinto Stadium, Sandy, Utah. (Hình: George Frey/Getty Images)
Tuy không bị bất cứ hình phạt nào sau khi bị cảnh cáo vì lý do mà cơ quan này chấp nhận là nữ thủ môn này đã sử dụng thuốc theo toa bác sĩ để điều trị những triệu chứng đảo lộn về tâm sinh lý…
Hope Solo cho biết: “Tôi uống thuốc theo toa bác sĩ để điều trị chứng rối loạn tâm sinh lý mà tôi không biết là nó hiện diện trong nước tiểu. Kể từ khi tôi được báo sự thật này, tôi đã lập tức hợp tác với cơ quan USADA và cung cấp mọi thứ cần thiết để chứng tỏ là tôi không phải cố tình lầm lỗi, và loại thuốc đó không ảnh hưởng gì đến việc thi đấu của tôi chút nào trên sân cỏ. Tôi sẵn lòng hợp tác với USADA và giải quyết vấn đề này và tôi luôn mong mỏi đại diện cho quốc gia tại Olympic Games ở London lần này.”







































































