Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Lễ Tình Nhân (Valentine), Chủ Nhật, 14 Tháng Hai, và cũng là ngày chương trình ca nhạc “Giữ Lại Hạnh Phúc” mở màn lúc 3 giờ chiều, tại rạp M3 Live Even Center, 2232 S Harbor Blvd., Anaheim, CA 92802.
Hà Anh Tuấn và Uyên Linh là hai ca sĩ chính của chương trình đã cùng bày tỏ cảm tưởng ngay sau khi đặt chân đến phi trường Los Angeles.
Người Việt (NV): Bao lâu rồi Hà Anh Tuấn trở lại Hoa Kỳ?
Hà Anh Tuấn (HAT): Xin được gửi lời chào đến tất cả các độc giả báo Người Việt, cũng như khán giả khắp nơi. Tuấn nhận lời mời của trung tâm D&D, sang đây tham gia chương trình nhạc đặc biệt “Giữ Lại Hạnh Phúc,” sẽ được tổ chức chiều Chủ Nhật tuần này, Tuấn nghĩ đây là sự kiện đặc biệt vì nó đánh dấu cảm xúc mới của người nghệ sĩ, đồng thời cũng giống như cột mốc mới, để mở ra những bước đi tiếp theo của Tuấn tại thị trường âm nhạc hải ngoại.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và Thu Phương tại phi trường Los Angeles. (Hình: D&D cung cấp)
NV: Phần đóng góp vào chương trình của Tuấn sẽ như thế nào?
H.A.T: Tuấn sẽ tham gia với những phần biểu diễn riêng của Tuấn, tức là sẽ có khoảng 3 ca khúc đơn ca.
NV: Có ít lắm không khi sau gần một năm bạn trở lại đây, mà chỉ biểu diễn 3 bài mà thôi?
H.A.T: Không ít đâu anh, vì xuyên suốt chương trình, vai trò của mỗi ca sĩ sẽ là một nhân vật được hóa thân trong câu chuyện “ly kỳ, hấp dẫn” của chúng tôi, và bên cạnh đó Tuấn còn có một vài tiết mục song ca với hai ca sĩ nữ, Tuấn nghĩ đây cũng sẽ là sự đặc biệt mà ban tổ chức muốn dành sự ngạc nhiên cho khán giả.
NV: Là ca sĩ thuộc thế hệ trẻ, nhưng tại sao Hà Anh Tuấn chuyên trị dòng nhạc của các nhạc sĩ trước 1975, nhất là mỗi lần bạn đến Hoa Kỳ để cống hiến cho khán giả tại đây?
H.A.T: Ðó là nhờ những khán giả tại hải ngoại nói chung, cũng như tại Mỹ, phải nói là từ khi bắt đầu gửi tiếng hát đến khán giả tại Mỹ, thì dường như tình yêu âm nhạc của họ đã được truyền sang cho mình. Cứ mỗi lần sang đây, Hà Anh Tuấn đều có cơ hội trình bày những bài hát rất mới, những ca khúc chưa bao giờ trình diễn tại đây, cũng như tại Việt Nam, hiếm khi lắm Tuấn mới có cơ hội trình bày cho các khán giả bên nhà.
Một điều rất đơn giản vì âm nhạc cần có không gian, tâm hồn và cuộc sống riêng của nó, và ở đây Tuấn tìm thấy được sự đồng cảm đó, đối với những tác phẩm của những nhạc sĩ trước năm 1975. Mình hát, mình học và mình sống lại cùng với khán giả, và chỉ khi nào mình nhận ra được khán giả yêu những tác phẩm âm nhạc đó, hơn là họ yêu mình, và thế là mình yêu họ luôn, và nhờ vậy mình yêu những tác phẩm mà mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hát cả. Ðó là lý do tại sao mà Tuấn thích đi Mỹ biểu diễn. Một điều rất thật Hà Anh Tuấn sang đây, không phải để xếp hàng để chờ đến lượt mình hát, mà Tuấn sống cùng với khán giả, trong khoảng không gian tưởng chừng như chỉ có riêng một mình Hà Anh Tuấn và họ mà thôi.
NV: Ðối với phần nội dung chương trình, những ca khúc mà Tuấn trình bày, sẽ do ban tổ chức chọn lựa, hay sao?
H.A.T: Tuấn chọn một số bài, và thảo luận với người biên tập chương trình là nữ ca sĩ Thu Phương, để cố gắng tìm ra mẫu số chung, cùng đồng điệu để mang đến khán giả những tình cảm, và phần biểu diễn tốt nhất cho mình. Tuy nhiên trong chương trình, có hai tác phẩm mà Tuấn rất yêu thích, và chưa bao giờ trình diễn cả, đó là Thuở Ấy Có Em và Kiếp Nào Có Yêu Nhau… Tuấn cho rằng đây chính là sự thử sức cho chính mình.
NV: Ðiểm nhấn, hay sự đặc biệt mà ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ mang đến cho chương trình là gì?
H.A.T: Dĩ nhiên ngoài phần đơn ca, là khoảnh khắc, cảm xúc riêng của mỗi ca sĩ, còn những bài song ca kết hợp trong chương trình, sẽ là những điểm nhấn, bởi vì những bài hát đôi, chính là khái niệm về âm nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An, và đó sẽ là sự thử thách cho những ca sĩ trẻ, khi họ chưa bao giờ hát nhạc của Vũ Thành An, Tuấn nghĩ như thế sẽ là cơ hội cho các ca sĩ trẻ chuyển tải cảm xúc của mình qua âm nhạc của Vũ Thành An, với phong cách biểu diễn mới, trẻ trung hơn.
***
NV: Bao lâu rồi Uyên Linh trở lại biểu diễn cho khán giả tại Hoa Kỳ?
Uyên Linh (U.L): Linh nghĩ chưa đầy một năm anh.

Ca sĩ Uyên Linh. (Hình: D&D cung cấp)
NV: Phần đóng góp của Uyên Linh với chương trình này sẽ như thế nào?
U.L: Uyên Linh sẽ hát song ca với chị Thu Phương, và hát cùng với anh Nam Khánh, nhân đây Linh muốn trân trọng giới thiệu anh Nam Khánh, anh là một giảng viên của nhạc viện thành phố, bản thân Linh đã từng là học trò của anh, tuy chỉ là học với anh trong thời gian ngắn về luyện giọng, thế nhưng đây là lần đầu tiên cả thầy và trò cùng hát song ca với nhau trong chương trình.
NV: Uyên Linh nghĩ sao về hai chữ hạnh phúc?
U.L: Trong cuộc sống, hạnh phúc có nhiều khía cạnh, tuy nhiên nổi bật nhất vẫn là tình yêu đôi lứa, vì tình yêu đó làm đẹp cho đời rất nhiều, tuy vậy tình bạn, tình gia đình, tình yêu quê hương, cũng là sự gói gọn trong hai chữ hạnh phúc, Linh đã được xem qua phần biên tập của chị Thu Phương, và qua đó cho thấy chị nhắc nhiều về tình yêu, và Linh nghĩ đó sẽ là món quà rất đẹp dành cho các cặp đôi đang yêu nhau, trong ngày lễ tình nhân này.
NV: Hạnh phúc riêng của Uyên Linh hiện nay như thế nào?
U.L: Sau khi Uyên Linh đoạt giải Việt Nam Idol, cho đến nay, tính ra đã 6 năm, thật sự lúc này Uyên Linh muốn được chia sẻ với độc giả, khán giả, những fans đã yêu thích Uyên Linh, về đời sống riêng của Linh, hiện nay rất hạnh phúc, hạnh phúc đến từ nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó từ tình yêu gia đình, tức là cha mẹ, anh em… Từ tình bạn, từ khán giả yêu thích mình và sự nghiệp của Uyên Linh mỗi thời gian tăng “cường độ” hơn, còn tình yêu đôi lứa ư? Uyên Linh vẫn chưa muốn nói nhiều về tình cảm riêng của mình, bởi vì giống như hình Parabol, vẫn còn biến thiên, thay đổi nhiều lắm. (cười).
NV: Khi quyết định tham gia đêm nhạc “Giữ Lại Hạnh Phúc,” cảm nhận của Uyên Linh như thế nào?
U.L: Nếu Linh không phải là người hạnh phúc, thì Linh vẫn có thể nói rằng Linh đã từng có những khoảnh khắc hạnh phúc, đó là lý do để mình có thể nói tại sao mình nên níu kéo lại sự hạnh phúc mình đã từng có, hay giữ lại niềm hạnh phúc mình đang có, vì tất cả những thứ đó đến và đi rất mau…
Nói chung mỗi người có một cảm nhận riêng về hạnh phúc và Uyên Linh tin rằng sự sống mong manh, đời sống ngắn ngủi, “Giữ Lại Hạnh Phúc” hay để nguồn hạnh phúc cứ từ từ thấm dần, thấm dần vào máu thịt, đời sống mỗi chúng ta là điều nên lắm chứ, phải không?





























































































































































