Hingis được vinh danh tại International Tennis Hall of Fame


Quần vợt:


 


 


NEW YORK (AP) –Nữ danh thủ quần vợt 5 lần vô địch Grand Slam, Martina Hingis được vinh danh tại International Tennis Hall of Fame.









Cựu nữ danh thủ số một thế giới, Martina Hingis tại Doha ngày 14 tháng 12, 2012. (Hình: AFP/Getty Images)


Những danh thủ khác cũng được ban điều hành Hall tuyên bố vào ngày Thứ Hai vừa qua là Cliff Drysdale, Charlie Pasarell và Ion Tiriac. Trước đó danh thủ quần vợt Úc Thelma Coyne Long cũng được chọn.


Martina Hingis trong sự nghiệp cầm vợt của mình với 15 lần đoạt danh hiệu vô địch các giải đấu quan trọng nhất trên thế giới, bao gồm chín giải đánh đôi nữ và một giải đôi nam nữ. Giải đầu tiên là giải vô địch đôi nữ Wimbledon năm 1996 với số tuổi 15 năm 9 tháng trở thành nữ đấu thủ trẻ tuổi nhất đoạt giải Grand Slam trong lịch sử quần vợt.


Ngôi sao người Thụy Sĩ cũng là nữ đấu thủ trẻ tuổi nhất – 16 tuổi rưỡi – chiếm ngôi số một trên bảng xếp hạng WTA vào tháng 3, 1997 và kéo dài đến 209 tuần lễ ở vị trí số một này. Hingis cũng có 35 tuần lễ đứng đầu về đánh đôi trên bảng xếp hạng.


Ðương kim số một quần vợt nữ thế giới, Serena Williams, từng đánh bại Hingis trong trận chung kết US Open 1999 cho biết: “Cô ấy có một sự nghiệp cầm vợt xứng đáng có tên tuổi tại Hall of Fame. Cô ta rất thành công trong quần vợt khi còn tuổi rất trẻ và đóng góp rất nhiều cho môn thể thao này, đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều khi ra sân.”


Trong năm 1997, Martina Hingis đã đoạt ba giải Grand Slam gồm Australian Open, Wimbledon và US Open – và chỉ thất bại ở trận chung kết Frence Open. Cô được tuyên dương là nữ đấu thủ xuất sắc nhất trong năm của WTA và là nữ vận động viên xuất sắc nhất trong năm của hãng thông tấn AP (AP Female Athletic of the Year)


Hingis, thường gặp khó khăn vì chấn thương ở chân, đã giã từ sân cỏ lần thứ hai trong năm 2007, khi cô bị cấm thi đấu trong hai năm vì thử nghiệm có ma túy trong máu tại giải Wimbledon. Cô phủ nhận việc mình sử dụng ma túy nhưng không kháng cáo lại phán quyết cấm thi đấu này.


Hingis đã có được 43 lần vô địch đánh đơn và 37 lần đánh đôi. Kỷ lục đánh đơn là 548-133. Cô cũng là đấu thủ đưa đội tuyển nữ Thụy Sĩ vào chung kết Fed Cup lần duy nhất vào năm 1998 trước khi thua trận trước Tây Ban Nha.


Hingis là nữ đấu thủ quần vợt được chọn trong số ba người được đề cử để tuyên dương tại Hall of Fame. Hai nhân vật bị loại là Michael Stich, vô địch Wimbledon 1991 và Helena Sukova. Một trong số chín chức vô địch Grand Slam của Sukova là giải Wimbledon 1996 đánh đôi cùng với Hingis. (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT