Sân vận động Livestrong Sporting Kansas đổi tên mới


Bóng tròn: Khi tay đua Armstrong thú nhận ‘doping’


 


 


TỔNG HỢP – Chỉ 22 tháng sau khi đội bóng câu lạc bộ Sporting Kansas City của MLS xây dựng sân vận động nhà với phí tổn trị giá 200 triệu đô la và “kết nghĩa” với quỹ chống ung thư do Lance Armtrong, tay đua từng 7 lần đoạt áo vàng Tour de France, hiện thú nhận từng sử dụng “doping,” thành lập với tên sân là Livestrong trong thời gian sáu năm miễn phí cộng thêm lời hứa sẽ đóng góp nhiều triệu đô la vào quỹ chống ung thư này, đã thật sự kết thúc. Kết quả sân Livestrong Sporting Park chính thức được đặt tên mới là Sporting Park.










Mặt tiền sân vận động trước khi xảy ra vụ Armstrong thú nhận “doping.” (Hình: Yahoo/Sports)


Trong một bảng tuyên bố được công bố trên trang mạng chính thức vào ngày Thứ Ba vừa qua, giám đốc điều hành đội bóng Sporting KC, Robb Heineman cho biết Sporting Kansas City đã chấm dứt hợp đồng sau khi quỹ chống ung thư Livestrong sử dụng “những chiến thuật mạnh mẽ” mà “thường gây thiệt hại” đến “niềm tin và sự thành thật trong sự hợp tác” của đội bóng câu lạc bộ.


Bảng tuyên bố của Heineman đưa ra một ngày sau khi Armstrong thú nhận trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey là ông từng sử dụng chất kích thích bị cấm trong các cuộc đua xe đạp trong đó có cả bảy lần ông từng đoạt áo vàng Tour de France.


Heineman tuyên bố: “Niềm tin và sự chân thật của chúng tôi đã bị tổn hại, do đó chúng tôi quyết định chấm dứt hợp đồng với Livestrong ngay lập tức. Kết quả của quyết định này, sân vận động chúng tôi giờ đây được đổi tên là Sporting Park. Trong khi chúng tôi kết thúc mối liên hệ này, sự ủng hộ của chúng tôi đối với việc chống ung thư vẫn được tiếp tục.”


Theo hệ thống truyền hình ESPN, lần đầu tiên loan tin đổi tên sân vận động nói trên, Livestrong mới đây đã cho đội bóng Sporting KC biết là vẫn còn nợ $750,000 trong số tiền một triệu đô la hứa hẹn đóng góp cho quỹ của họ trong năm 2012.


Greg Lee, giới chức đứng đầu tài chánh của quỹ chống ung thư Livestrong, đã không đề cập đến chi tiết trong lời tuyên bố của ông được gởi qua email, nhưng nói rằng vai trò của ông là “bảo đảm những điều khoản của những hợp đồng với tổ chức được tuân thủ. Nếu một bên gặp khó khăn đáp ứng các điều khoản của hợp đồng (agreement), chúng tôi làm mọi có thể để đạt đến một sự thỏa hiệp hợp lý nhất. Nếu không thỏa hiệp nào được đạt đến nữa, chúng tôi không có cách nào khác ngoài việc chấm dứt những hợp đồng. Ðó là trong trường hợp ở đây.”


Trong khi đó ông Heineman cho biết số tiền $250,000 mà đội bóng trả cho Livestrong là thực hiện sự đóng góp trong năm 2012 đối với quỹ chống ung thư.


Armstrong đã rời khỏi ban giám đốc điều hành Livestrong trong tháng 11 vừa qua, hy vọng tránh được những tai tiếng nhiều hơn nữa đối với quỹ chống ung thư sau khi bị cơ quan chống Doping Hoa Kỳ (US Anti-Doping Agency) cáo buộc tay đua này từng sử dụng doping trong các cuộc đua trước đây.









Chữ “Livestrong” được tháo gỡ xuống, sân vận động đội Sporting Kansas City có tên mới là Sporting Park sau khi xảy ra vụ Armstrong “doping.” (Hình: Yahoo/Sports)


Trước khi có cuộc phỏng vấn với Winfrey, Armstrong luôn lên tiếng bác bỏ việc sử dụng chất kích thích bị cấm và sau đó trong mùa hè vừa qua, đội Sporting Kansas City từng tuyên bố dự định bỏ tên sân vào thời điểm thích hợp.


Sporting KC tuyên bố hợp tác với quỹ chống ung thư Livestrong trong tháng 3, 2011 và sân vận động mang tên Livestrong của đội này với phí tổn xây cất $200 triệu đô la chính thức hoạt động vào tháng 6 vừa qua.


Ðược biết sân vận động Sporting Park theo lịch trình sẽ là nơi tranh tài của đội MLS All-Star vào ngày 31 tháng 7 tới đây. (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT