Saturday, April 20, 2024

Tòa Thượng Thẩm California ‘cứu’ tài tử Tommy Lee Jones


HOLLYWOOD (AP) –
Tommy Lee Jones đã thoát không phải trả cho công ty quản lý những tài năng – WME – một khoản tiền rất lớn, sau khi có yêu cầu từ tòa án hủy bỏ đơn thưa kiện giữa công ty WME và ông.










Tài tử Tommy Lee Jones. (Hình: Steve Granitz/Getty Images)


Hồi Tháng Mười năm 2012 vừa qua, Bộ Lao Ðộng California phê chuẩn là người tài tử thắng giải Oscar đã nợ cơ quan giới thiệu tài năng khoản tiền $1.95 triệu đô la, cho số tiền môi giới cho một vai của ông trong bộ phim “No Country For Old Man.”


Nhưng đầu Tháng Giêng năm nay, Tòa Thượng Thẩm California đã đồng ý hủy bỏ đơn kiện tụng giữa cơ quan môi giới WME và tài tử Tommy Lee Jones, đồng thời cũng yêu cầu đôi bên nên thương lượng ngoài tòa về sự tranh chấp này thì tốt hơn.


Ðược biết tài tử Tomy Lee Jones được nhận $15 triệu đô la cho tiền “cát sê” của một vai mà ông đã đóng trong bộ phim “No Country For Old Man,” và đơn kiện giữa cơ quan WME và ông lúc khởi đầu là nói về chuyện tiền huê hồng mà đáng lẽ Paramount phải được nhận từ vị tài tử này.


Thế nhưng cuối cùng do tòa án phán xét như thế nên ông Tommy Lee Jones đã “chạy” thoát được một món tiền hậu hĩnh… (Ð.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT