Thursday, March 28, 2024

Trận cuối của David Beckham với LA Galaxy


Bóng tròn


Chung kết MLS 2012 ngày 1 tháng 12


 


Hợp đồng thi đấu của cựu siêu sao bóng tròn thế giới David Beckham với đội bóng câu lạc bộ Los Angeles Galaxy sẽ chấm dứt sau trận chung kết giải vô địch bóng tròn nhà nghề Hoa Kỳ MLS 2012 vào ngày Thứ Bảy 1 tháng 12 tới đây diễn ra trên sân The Home Depot Center, Carson, California.










Tiền vệ David Beckham của đội Los Angeles Galaxy. (Hình: Frederic J. Brown/AFP/Gety Images)


Ban lãnh đạo đội Los Angeles Galaxy thời gian qua đã tuyên bố trận đấu cuối cùng của tiền vệ Beckham với câu lạc bộ này sẽ là trận chung kết giải MLS với đội Houston Dynamo.


Mùa bóng vừa qua, hai đội này cũng gặp nhau ở trận cuối cùng MLS và lần này là trận tái đấu của cả hai. Không giống như năm rồi, khi Beckham đồng ý tiếp tục thi đấu cho Galaxy mặc dù đội bóng Paris St-Germain của Pháp muốn có được tiền vệ này, lần này chính thức Beckham từ giã sau khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu chung kết vào ngày 1 tháng 12 tới đây.


Trong bản tin của đội Galaxy, Beckham cho biết: “Tôi có thời gian thi đấu tuyệt vời cho Los Angeles Galaxy, tuy nhiên, tôi muốn có một trận đấu để đời trước khi kết thúc việc thi đấu của tôi với đội này. Tôi không xem điều này như là chấm dứt mối liên hệ của tôi với giải league vì mong muốn của tôi sẽ trở nên một trong số chủ nhân của đội bóng trong tương lai.”


Tiền vệ David Beckham về thi đấu cho đội Galaxy trong năm 2007 từ Real Madrid, khi Major League Soccer đưa ra luật lệ về Designated Player cho phép các đội bóng được quyền thuê mướn tối đa ba cầu thủ có tài năng trên thế giới với số tiền vượt hơn số tiền lương quy định nhằm mục đích nâng cao chất lượng hình ảnh của giải league ở cả trong và ngoài nước.









Cầu thủ nổi tiếng thế giới David Beckham nói chuyện với giới truyền thông trong cuộc họp báo diễn ra tại Home Depot Center, Carson, California ngày 20 tháng 11, 2012. Beckham tuyên bố trận đấu chung kết MLS 2012 với đội Houston Dynamo vào ngày 1 tháng 12 tới đây là trận đấu cuối cùng của anh với đội Los Angeles Galaxy. (Hình Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Ủy viên MLS, Don Garber tuyên bố: “Khi Beckham ký kết với đội Los Angeles Galaxy trong năm 2007, anh ta đã giúp phát triển giải MLS và bóng tròn ở Bắc Mỹ. Không có điều gì nghi ngờ là giải MLS hiện nay rất được nhiều người biết đến và trở nên một giải đấu quan trọng tại Hoa Kỳ và ngay cả ở ngoại quốc hơn so với thời điểm khi Beckham mới đến. David Beckham đã thực hiện những điều thật sự lớn lao ở trong và ngoài sân cỏ trong thời gian anh thi đấu tại Hoa Kỳ với Galaxy và Beckham sẽ luôn luôn là một phần quan trọng trong lịch sử bóng tròn chúng ta. Chúng tôi mong muốn anh ấy tiếp tục gắn bó với đội Los Angeles Galaxy và giải League.”


Những năm đầu tiên của thời gian Beckham chơi ở giải MLS, đội bóng Galaxy có lúc lên lúc xuống đến nỗi chính Beckham phải rời khỏi đội đến thi đấu cho AC Milan dưới hình thức cho mượn và từng tuyên bố muốn ở lại luôn với đội bóng Italy này. Nhưng rồi mọi việc trở nên trôi chảy hơn và những trận đấu có sự hiện diện của Beckham đã gia tăng số khán giả rất nhiều trong thời gian vừa qua, kể cả mùa bóng vừa rồi khi anh cùng đồng đội Galaxy đoạt chức vô địch giải mùa MLS 2011.


Tiền vệ người Anh này đã ghi được 18 bàn thắng và 40 đường chuyền cho đồng đội ghi bàn trong số 98 lần ra sân trong mùa giải chính thức và ba lần có mặt trong thành phần All-Star.


Beckham cũng có 8 lần chuyền bóng giúp đồng đội tung lưới đối phương trong 16 trận đấu playoff, bao gồm một trong bốn trận thắng trên đường đi đoạt giải vô địch năm rồi. Bên cạnh việc chứng tỏ là một cầu thủ xuất sắc có giá trị trên sân cỏ, tiền vệ Beckham với tiếng tăm của mình đã giúp thu hút thêm rất nhiều số khán giả đến theo dõi trận đấu.


Beckham nói thêm: “Trong thời gian tôi ở đây, tôi đã thấy số lượng khán giả càng nhiều thêm mỗi năm. Tôi may mắn có được chiếc cúp vô địch, nhưng quan trọng hơn đối với tôi là sự mến mộ của giới hâm mộ bóng tròn đối với tôi ở Los Angeles và khắp Hoa Kỳ. Khả năng sức mạnh của bóng tròn không giới hạn tại quốc gia tuyệt vời này và tôi muốn luôn luôn là một phần của sự phát triển môn thể thao đại chúng này.”









David Beckham số 23 của Los Angeles Galaxy tranh bóng với cầu thủ số 23 Brad Evan của Seattle Sounders FC trong trận đấu chung kết lượt về bảng miền Tây MLS 2012 giữa hai đội Los Angeles Galaxy và Seattle Sounders diễn ra trên sân CenturyLink Field, Seattle, Washington, ngày 18 tháng 11, 2012. (Hình: Otto Greule Jr/Getty Images)


Việc ra đi của Beckham sẽ bỏ trống một chỗ Designated Player trong danh sách cầu thủ của Galaxy. Nhiều người cho rằng điền thế vào chỗ này có thể là Frank Lampard và Nicolas Anelka. Hai cầu thủ này mới đây cũng có liên hệ với đội bóng. Còn đối với Beckham, có thể cựu siêu sao tiền vệ này vẫn còn duy trì một điều khoản trong hợp đồng với league mà có thể đưa anh đến ngồi ở khu vực giới chủ nhân.


Mới đây, có những tin đồn là một đội bóng ở Australia muốn có anh trong đội hình nhưng Beckham chính thức bác bỏ tin đồn này. (T.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT