Friday, April 19, 2024

5 tài tử đã giải nghệ, để lại nhiều tác phẩm bất hủ

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Đối với các diễn viên, nghề nghiệp có thể đi theo họ đến hơi thở cuối cùng. Tuy vậy, không phải diễn viên nào cũng chọn con đường đó, mà quyết định rút lui khỏi màn ảnh, làm nhiều khán giả tiếc nuối.

Có những người đã từng công bố giải nghệ, sau đó quay lại màn ảnh như tài tử Joe Pesci trở lại đóng “The Irishman” và đạo diễn Clint Eastwood đóng vai chính trong các phim do chính mình dẫn dắt trong những năm gần đây.

Dưới đây là năm tài tử đã giải nghệ và trong nhiều năm không xuất hiện trên màn ảnh nữa, nhưng các bộ phim họ đóng đều tạo dấu ấn trong lòng khán giả.

Daniel Day-Lewis: ba giải Oscar vai chính

Tài tử người Anh Daniel Day-Lewis có thể nói là một trong những diễn viên thành công nhất trong lịch sử điện ảnh. Ông là người duy nhất được ba giải Oscar vai chính hay nhất.

Điều làm tên tuổi của ông được nhiều biết đến là cách diễn xuất “method acting.” Đây là cách đóng phim khiến các diễn viên phải hóa thân thành nhân vật trong lúc chuẩn bị quay phim.

Vì sự chuẩn bị quá kỹ, tài tử Day-Lewis rất kén chọn khi đồng ý đóng một bộ phim nào đó, nhưng điều đó làm khán giả không quên được sự hiện diện của ông trên màn ảnh.

Trong phim “Lincoln” của năm 2012, ông đóng vai cố Tổng Thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ. Để hóa thân thành nhân vật, ông phải tập nói giọng Mỹ, phải ăn nói và có từng cử chỉ như vị tổng thống trong nhiều tháng. Ông còn gửi tin nhắn trên điện thoại cho bạn diễn theo cách viết của Tổng Thống Lincoln.

Tác phẩm cuối cùng của ông là “Phantom Thread” của năm 2017. Ông đóng vai một thợ may và phải bỏ hơn một năm trời để học nghề may quần áo cho vai diễn.

Ông công bố giải nghệ hồi năm 2017 và đến nay đã 63 tuổi. Các phim tiêu biểu của ông gồm có “Gangs of New York,” “Lincoln,” “There Will Be Blood,” “My Left Foot” và “Phantom Thread.”

Gene Hackman: một giải Oscar vai chính, một giải Oscar vai phụ 

Tài tử Gene Hackman (trái) trong phim “Heist.” (Hình: Takashi Seida/Heightened Productions Inc. via Getty Images)

Tài tử Gene Hackman được khán giả biết đến vì đóng vai chính của hai phim cổ điển “The French Connection” và “The Conversation” của thập niên 1970.

Ông dẫn chuyện cho một số phim tài liệu và xuất hiện trên màn ảnh lần cuối trong phim hài “Welcome to Mooseport” của năm 2004.

Cũng trong năm 2004, ông nói với người dẫn chương trình truyền hình Larry King rằng không có dự án gì mới và sự nghiệp đã chấm dứt. Tuy vậy, đến năm 2008 ông mới công bố giải nghệ đóng phim.

Nay đã 90 tuổi, ông Hackman đang tập trung làm nhà văn. Ông làm đồng tác giả của ba tiểu thuyết lịch sử giả tưởng với nhà khảo cổ Daniel Lenihan. Sau đó, ông viết một tiểu thuyết cao bồi và một tiểu thuyết trinh thám.

Các phim tiểu biểu nhất của ông gồm có “The French Connection,” “The Conversation” và “Unforgiven.”

Ông thắng được một giải Oscar vai phụ hay nhất và một giải Oscar vai chính hay nhất trong suốt sự nghiệp.

Jack Nicholson: hai giải Oscar vai chính, một giải Oscar vai phụ 

Tài tử Jack Nicholson và con gái Lorraine Nicholson tại một buổi tiệc hồi năm 2014. (Hình: Photo by Frazer Harrison/Getty Images for TASCHEN)

Tài tử Jack Nicholson khởi đầu sự nghiệp của mình trong các phim được coi là hạng B. Đến năm 1969, phim “Easy Rider” của đạo diễn Dennis Hopper giúp sự nghiệp của ông thăng hoa và trở thành một tên tuổi lão làng của Hollywood.

Sự hiện diện của ông trên màn ảnh khiến khán giả phải chú ý đến từng cảnh có ông.

Tài tử Nicholson có thể đóng được nhiều thể loại phim, từ các phim chính kịch, phim tình cảm đến phim kinh dị, thậm chí phim siêu anh hùng.

Ông từng nói hồi năm 2013, không nghĩ mình sẽ giải nghệ, nhưng cho rằng không còn động lực để đóng phim nữa.

Tuy chưa công bố giải nghệ, ông gần như biến mất khỏi Hollywood. Nhiều nguồn tin cho biết lý do khiến ông chấm dứt sự nghiệp là vì trí nhớ ngày càng kém, làm ông không thể nhập vai như trước được.

Với sự nghiệp tổng cộng 66 phim, tài tử Nicholson thắng một giải Oscar vai phụ hay nhất và hai giải vai chính hay nhất.

Các phim tiêu biểu của ông gồm có “Easy Rider,” “As Good As It Gets,” “Terms of Endearment, “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” và “A Few Good Men.”

Robert Redford: giải Oscar đạo diễn hay nhất 

Tài tử Robert Redford tại đại hội phim Sundance của năm 2020. (Hình: Rich Polk/Getty Images for IMDb)

Là một tên tuổi lão làng của Hollywood, tài tử Robert Redford công bố giải nghệ đóng phim hồi năm 2016, nhưng vẫn còn lưu luyến.

Ông sáng lập Học Viện Sundance và đại hội phim Sundance, theo tên nhân vật Sundance Kid trong phim “Butch Cassidy and the Sundance Kid” do ông đóng hồi năm 1969.

Tuy đã công bố giải nghệ hồi năm 2016, nhưng ông đóng vai chính lần cuối trong phim “The Old Man and the Gun” của năm 2018 và rất thành công. Ông còn xuất hiện trong “Avengers: Endgame” vào năm 2019, nhưng chỉ trong vài cảnh.

Nay đã 83 tuổi, tuy không thắng giải Oscar nào cho diễn xuất, nhưng ông từng đoạt giải Oscar đạo diễn hay nhất cho phim “Ordinary People” hồi năm 1981.

Các phim tiêu biểu có ông xuất hiện gồm có “Butch Cassidy and the Sundance Kid,” “The Sting,” “All The President’s Men” và “The Natural.”

Sean Connery: một giải Oscar vai chính 

Tài tử Sean Connery tại giải quần vợt U.S Open của năm 2015. (Hình: Matthew Stockman/Getty Images)

Tài tử người Scottland, Sean Connery là một gương mặt tiêu biểu của phim hành động trong thập niên 1960, vì đóng vai điệp viên James Bond.

Ông có nhiều thành tựu trong điện ảnh và được phong tước hiệp sĩ hồi năm 2000. Từ trẻ cho đến lúc lớn tuổi, khán giả vẫn không quên được gương mặt và giọng nói của ông.

Ông biến mất khỏi giới điện ảnh sau khi đóng bộ phim thất bại “The League of Extraordinary Gentlement” hồi năm 2003. Bộ phim này thất bại đến mức làm đạo diễn Stephen Norrington cũng “mất tích” ở Hollywood.

Ông công bố giải nghệ hồi năm 2006 và nhận được giải thưởng thành tựu cả đời của American Film Institute lúc 75 tuổi. Nay đã 89 tuổi, ông chỉ chuyển âm cho phim hoạt họa “Sir Billi” vào năm 2012, từ đó đến nay không bao giờ xuất hiện trên màn ảnh nữa.

Các phim tiêu biểu của ông gồm có nhiều phần “007,” “The Rock,” “Indiana Jones and The Last Crusade” và “The Intouchables.”

Ông đoạt giải Oscar vai chính hay nhất duy nhất của sự nghiệp nhờ phim “The Untouchables” vào năm 1988. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT