Friday, April 26, 2024

6 phim lớn tiếp tục sản xuất sau khi tạm hoãn vì COVID-19

Thanh Long/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều bộ phim lớn bắt đầu tiếp tục sản xuất sau thời gian tạm hoãn vì đại dịch COVID-19. Tin vui này giúp khán giả đỡ “ngán” khi suốt thời gian qua phải ở nhà vì dịch chỉ xem lại những phim cũ.

Sau đây là sáu bộ phim “bom tấn” mà khán giả khắp thế giới hy vọng sẽ hoàn tất trong năm 2021, theo đài BBC.

Avatar 2, vừa quay tuần trước ở New Zealand

Phần hai của bộ phim khoa học giả tưởng năm 2009 cực kỳ ăn khách được phép tiếp tục quay ở New Zealand tuần trước, vì quốc gia này hầu như không còn ca COVID-19 nào.

Đạo diễn James Cameron và nhà sản xuất Jon Landau cho hay việc sản xuất phần hai trong loạt phim dự trù gồm năm phần sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người ở New Zealand, đồng thời, đem về cho chính phủ nước này hàng triệu đô la.

Đầu tuần trước, ông Landau đăng lên Instagram tấm hình chụp cảnh đoàn làm phim đang thực hiện “Avatar 2.”

Ngoài những diễn viên cũ trong phần một như Zoe Saldana, Sigourney Weaver và Sam Worthington, phần hai sẽ có thêm nhiều tài tử lớn như Kate Winslet và Vin Diesel.

Theo tin đồn, “Avatar 2” sẽ được đặt tên là “The Way of Water” (Tạm dịch: Con Đường Nước), vì bối cảnh lần này là ở dưới nước. Đây sẽ là bộ phim có nội dung riêng, nghĩa là khán giả không cần xem phần một mới hiểu phần hai. Phim sẽ nói về con cái của Sully và Neytiri, lúc này là thủ lĩnh bộ lạc của họ.

“Avatar 2” dự trù công chiếu vào Tháng Mười Hai, 2021.

Theo wikipedia, các phần ba, bốn và năm dự trù lần lượt ra mắt vào Tháng Mười Hai năm 2023, 2025, và 2027.

Jurassic World: Dominion, quay tháng tới ở Anh

“Jurassic World: Dominion” là bộ phim thứ sáu ăn theo phim “Jurassic Park” (năm 1993) và là phần cuối cùng trong bộ ba phim “Jurassic World.” (Hình: dvclan.org)

Nếu ai cho rằng hiếm có phim nào làm được đến năm phần, thì có ngay bộ phim đang làm đến phần sáu. Đó là “Jurassic World: Dominion,” phần mới nhất của loạt phim ăn theo “Jurassic Park” (năm 1993) của đạo diễn Steven Spielberg.

Đây sẽ là bộ phim lớn đầu tiên được sản xuất trở lại ở Anh trong tháng tới, sau khi lên kế hoạch trị giá nhiều triệu đô la nhằm bảo đảm an toàn trên phim trường.

“Kinh phí không phải là mối lo chính của chúng tôi lúc này, mà là an toàn,” các giới chức hãng Universal trả lời câu hỏi mới đây của tạp chí Deadline ở Anh về thông tin hãng này chi đến $5 triệu cho kế hoạch an toàn. Kế hoạch này bao gồm thuê bác sĩ trực tại hiện trường và lắp đặt 150 nơi rửa tay cho phim trường Pinewood Studios ở London.

Hai diễn viên Chris Pratt và Bryce Dallas Howard dự trù trở lại London một trong những ngày này. Theo quy định của chính quyền thành phố, khi đến nơi, họ phải tự cách ly hai tuần.

Thời gian cách ly có lẽ là dịp để họ xem lại bộ phim “Jarassic Park” gốc cách đây gần 30 năm, trước khi hội ngộ với các tài tử Sam Neill, Laura Dern và Jeff Goldblum để đóng lại vai những nhà khoa học đam mê nghiên cứu khủng long.

Nếu mọi việc suôn sẻ, “Jurassic World: Dominion” (tập cuối cùng trong bộ ba phim Jurassic World) sẽ ra rạp vào Tháng Sáu, 2021.

Phim tiểu sử ông hoàng rock-n-roll Elvis Presley, sắp quay ở Úc

Tài tử kỳ cựu Tom Hanks (trái) đóng vai “ông bầu” nổi tiếng khó chịu của Elvis Presley trong phim tiểu sử về danh ca quá cố này. Ca sĩ kiêm diễn viên Austin Butler vào vai “ông hoàng rock-and-roll” lúc còn trẻ. (Hình: Jon Kopaloff/Getty Images & Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Bộ phim về tiểu sử nam danh ca huyền thoại đã quá cố Elvis Presley cũng có thể sẽ tiếp tục thực hiện ở Úc trong thời gian sắp tới.

Quá trình làm phim bị ngưng lại sau khi diễn viên Tom Hanks, cùng vợ ông là bà Rita Wilson, xét nghiệm dương tính với COVID-19, nhưng cả hai đều khỏi bệnh sau đó.

Bộ phim của đạo diễn Baz Luhrmann hiện vẫn chưa có tựa đề. Tài tử Hanks đóng vai “ông bầu” lâu năm và nổi tiếng khó tính của ca sĩ Presley- ông Tom Parker, biệt danh “Đại Tá Tom.” Diễn viên kiêm ca sĩ Austin Butler thủ vai “ông hoàng rock-n-roll” lúc còn trẻ.

Trong buổi họp báo vào Thứ Tư tuần trước, bà Annastacia Palaszczuk, thủ hiến tiểu bang Queensland, xác nhận phim sẽ tiếp tục quay ở thành phố Gold Coast của Úc “càng sớm càng tốt miễn là bảo đảm an toàn cho cả đoàn làm phim.”

Phim tiểu sử Elvis Presley luôn được nhiều người nhắc đến trong thời gian đóng cửa vì COVID-19, và hy vọng sẽ lên màn bạc khoảng Tháng Mười Một, 2021.

Mission: Impossible 7, quay vào Tháng Chín

“Mission: Impossible 7” bị hoãn quay nhiều lần vì COVID-19. (Hình: the-avocado.org)

Lần đầu tiên bộ phim điệp viên hành động do Tom Cruise đóng vai chính bị hoãn quay vì COVID-19 là vào cuối Tháng Hai ở Ý, quốc gia bị đại dịch hoành hành nặng nề.

Sau đó, đoàn làm phim phải trở lại Anh Quốc rồi cũng phải tạm nghỉ đến bây giờ, vì tình hình COVID-19 ở Anh cũng không mấy khá hơn ở Ý.

Tuy nhiên, trong Tháng Sáu này, ông Tommy Gormley, phụ tá cho đạo diễn Christopher McQuarrie, nói với đài BBC rằng họ hy vọng sẽ được quay tiếp từ Tháng Chín tới và vẫn được “đến tất cả những quốc gia theo đúng kế hoạch.”

Tài tử Simon Pegg, người đóng vai Benji Dunn trong phim, cho tạp chí Variety biết phim sẽ “bắt đầu quay ngoài trời trước,” mà theo ông là “khá khả thi.”

“Mission” (nhiệm vụ) của đoàn làm phim bây giờ (dường như họ đã đồng ý) là đưa bộ phim ra rạp vào Tháng Mười Một, 2021.

The Little Mermaid, sẽ quay ở Anh 

Diễn viên Halle Bailey “rất hào hứng” khi biết bộ phim làm lại từ phim hoạt họa “The Little Mermaid” của Disney được tiếp tục quay. (Hình: Rich Fury/Getty Images & change.org)

Bộ phim được làm lại (có người đóng) từ phim hoạt họa cổ điển của hãng Disney phải hoãn kế hoạch quay ở London hồi Tháng Ba, chỉ một tuần trước khi phim dự trù bấm máy.

Nữ diễn viên Halle Bailey phải trở về Los Angeles tự cách ly. Cô cho biết cô “rất hào hứng” khi biết phim có thể được tiếp tục quay.

“Đầu năm nay, tôi đến London để chuẩn bị đóng phim, nhưng tất nhiên, đại dịch này khiến mọi người phải hoãn lại. Rồi tôi cũng vui khi trở về Los Angeles để thăm chị tôi vì tôi rất nhớ chị ấy. Nhưng tôi rất hào hứng được quay phim lại,” nữ diễn viên Halle Bailey nói.

“The Little Mermaid” đến nay vẫn chưa có ngày công chiếu chính thức, thậm chí từ trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trang web tin giải trí Digital Spy của Anh cho hay một bộ phim có người đóng của hãng Disney dự trù sẽ ra mắt khán giả vào ngày 19 Tháng Mười Một, 2021.

The Batman, quay ở Anh

Robert Pattinson (trái), tài tử nổi tiếng qua loạt phim ma cà rồng “Twilight,” đóng vai Người Dơi trong tập phim “Batman” mới. (Hình: David Livingston/Getty Images & wexarts.org)

Từ người cá sang người dơi…

Phần mới của phim Batman bắt đầu quay ở Glasgow, Anh Quốc, hồi Tháng Hai. Người hâm mộ nhìn thấy chàng người dơi phóng mô tô vun vút trong thành phố. Tuy nhiên, người ta cho rằng đây chỉ là diễn viên đóng thế (stuntman), chứ không phải ngôi sao của bộ phim là Robert Pattinson.

Trong thời gian hoãn quay phim vì COVID-19, tài tử nổi tiếng qua loạt phim ma cà rồng “Twilight” tranh thủ tập thể dục để phù hợp với vóc dáng của nhân vật.

Trả lời phỏng vấn với tạp chí Healthy For Men, diễn viên Pattinson cho biết anh phải bớt uống rượu bia, và chạy bộ “5 đến 10 cây số (khoảng 3 đến 6 dặm) một tuần ba đến bốn lần” cộng với “đi xe đạp, tập tạ và nhiều thứ khác.”

Người đóng vai phản diện với Pattinson là nữ diễn viên Zoe Kravitz (vai Người Mèo). Trong phim, hai người có mối tình cực kỳ phức tạp.

Phim dự trù sẽ công chiếu vào Tháng Mười, 2021, khi đó, khán giả sẽ biết được mối tình giữa hai loài khác nhau nảy nở như thế nào. (Thanh Long) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT