Friday, April 26, 2024

9 bộ phim khán giả đang nóng lòng chờ xem

Thanh Long/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Các hãng phim đang cố gắng giữ lại càng lâu càng tốt nhiều bộ phim lẽ ra đã công chiếu, với hy vọng đại dịch COVID-19 sẽ bớt nghiêm trọng và rạp chiếu phim được mở lại.

Nhưng hy vọng đó khó trở thành hiện thực, theo hầu hết chuyên gia y tế.

Tình trạng này khiến người yêu thích phim ảnh thất vọng vì trong số đó có nhiều bộ phim mà họ chờ đợi từ lâu.

Đài CNN đưa ra danh sách chín bộ phim mà khán giả đang nóng lòng muốn xem, dự trù ra mắt trong năm nay hoặc năm sau, nếu tình hình an toàn.

Wonder Woman 1984
Ngày chiếu mới: 2 Tháng Mười, 2020

Nếu công chiếu đúng kế hoạch vào Tháng Sáu vừa qua, đây có lẽ là một trong những bộ phim ăn khách nhất mùa Hè này. Tuy nhiên, “Wonder Woman 1984,” tập tiếp theo của “Wonder Woman” (năm 2017), phải thay đổi lịch phát hành ngay cả trước khi COVID-19 bùng phát ở Mỹ. Đến lúc này, phim dự trù ra rạp đầu Tháng Mười.

Bộ phim siêu anh hùng này lấy bối cảnh năm 1984, thời Chiến Tranh Lạnh. Diana Prince (do Gal Gadot đóng) đụng độ hai kẻ thù ghê gớm – thương gia kỹ nghệ truyền thông Maxwell Lord (do Pedro Pascal đóng) và người bạn thân trở thành kẻ thù Barbara Minerva (do Kristen Wiig đóng). Trong tập này, Diana cũng gặp lại người yêu cũ là Steve Trevor (do Chris Pine đóng).

Tại sao khán giả nóng lòng chờ đợi “Wonder Woman 1984?”

Đó là vì kỷ niệm đẹp những năm 1980, Kristen Wiig đóng vai ác, và đôi mắt xanh hút hồn của Chris Pine.

Candyman
Ngày chiếu mới: 16 Tháng Mười, 2020

Yahya Abdul-Mateen II, diễn viên nổi tiếng qua loạt phim “Watchmen” trên hệ thống truyền hình HBO, đóng vai chính trong “Candyman.” (Hình minh họa: Chris Delmas/AFP via Getty Images)

Bộ phim kinh dị của đạo diễn Nia DaCosta và nhà biên kịch Jordan Peele dự trù khiến khán giả “dựng tóc gáy” trong mùa Hè năm nay, nhưng cuối cùng phải hoãn đến Tháng Mười (cũng khá hợp lý vì đây là tháng có lễ Halloween).

“Candyman” (làm lại từ phim cùng tên năm 1992) có sự tham gia của Yahya Abdul-Mateen II, diễn viên nổi tiếng qua loạt phim “Watchmen” trên hệ thống truyền hình HBO.

Tại sao khán giả nóng lòng chờ đợi “Candyman?”

Vì đây là tác phẩm của nhà làm phim Jordan Peele, nổi tiếng với những phim kinh điển như “Get Out” và “Us,” cũng như vì có chàng diễn viên da màu điển trai, cao 6.3 foot – Yahya Abdul-Mateen II.

Black Widow
Ngày chiếu mới: 6 Tháng Mười Một, 2020

“Black Widow” hứa hẹn sẽ có nhiều màn đánh võ như múa đặc trưng của Scarlett Johansson. (Hình: change.org)

Bộ phim siêu anh hùng của ngôi sao Scarlett Johansson ban đầu dự trù công chiếu hồi Tháng Năm. Đây là phim thứ nhì của hãng Marvel do nữ đóng vai chính. Trong phim, nhiều diễn viên phải cố gắng nói tiếng Anh giọng Nga nghe… cũng khá thú vị.

Tại sao khán giả nóng lòng chờ đợi “Black Widow?”

Đó là vì tiếng Anh giọng Nga cố bắt chước, ngân sách dồi dào của hãng Marvel, những màn đánh võ như múa độc đáo của Johansson, nữ tài tử nổi tiếng tự cho là có thể đóng bất kỳ người thuộc sắc tộc và/hoặc giới tính nào.

Soul
Ngày chiếu mới: 20 Tháng Mười Một, 2020

“Soul” là phim đầu tiên của Pixar có vai chính là người Mỹ gốc Phi. (Hình: en.wikipedia.org)

“Soul” là phim hoạt họa hài do Walt Disney Pictures và Pixar Animation Studios phối hợp sản xuất. Đây là phim đầu tiên của Pixar có vai chính là người Mỹ gốc Phi. “Soul” ban đầu dự trù ra rạp hồi Tháng Sáu.

“Soul” kể về giáo viên kiêm nhạc sĩ đam mê nhạc jazz – Joe Gardner – mà linh hồn lìa khỏi xác sau tai nạn. Lồng tiếng cho các nhân vật trong phim là những ngôi sao như Jamie Foxx, Angela Bassett, Questlove, và Daveed Diggs.

Tại sao khán giả nóng lòng chờ đợi “Soul?”

Khán giả chưa thể quên được bộ phim đầy cảm động “Coco” của Pixar năm 2017. Ba năm trôi qua, cộng với thời gian hoãn lại vì COVID-19, có lẽ họ đã trữ đủ khăn giấy để lau nước mắt khi xem “Soul.”

No Time To Die
Ngày chiếu mới: 20 Tháng Mười Một, 2020

Có tin đồn “No Time To Die” là lần cuối cùng tài tử Daniel Craig đóng vai James Bond. (Hình: summary.org)

Mặc dù bộ phim James Bond mới nhất chưa ra mắt, nhưng người hâm mộ đã được nghe ca khúc cùng tên của nữ ca sĩ Billie Eilish.

Bài hát này được phát hành hồi Tháng Hai nhằm “câu khách” cho bộ phim thứ 25 về chàng điệp viên tài ba 007 mà ban đầu dự trù công chiếu hồi Tháng Tư.

Ít nhất, lúc này, khán giả có thể thưởng thức giọng ca đầy tâm trạng của Eilish trong lúc chờ xem sứ mệnh mới của James Bond.

Tại sao khán giả nóng lòng chờ đợi “No Time To Die?”

Vì vào giai đoạn đại dịch khó lường này, thế giới có lẽ đang mong chờ một người hùng nào đó đến cứu giúp mọi người. James Bond rất phù hợp. Thêm vào đó, tập phim nào cũng vừa giữ lại nét đặc trưng hấp dẫn của Bond, vừa đề cập những vấn đề liên quan đến ngày nay.

Ngoài ra, với người mê đua xe, những màn rượt đuổi xe mà chắc chắn sẽ có trong “No Time To Die” có lẽ sẽ không làm họ thất vọng. Và “fan” của Daniel Craig sẽ mong chờ phim này nhất vì nghe đồn đây là lần cuối cùng ông đóng vai 007.

A Quiet Place Part II
Ngày chiếu mới: 23 Tháng Tư, 2021

“A Quite Place Part II” có thêm nhiều yếu tố kinh dị khiến chúng ta tạm quên đi những chuyện buồn hiện tại. (Hình: myblogs.eu.org)

Bộ phim kinh dị của đạo diễn John Krasinski ban đầu dự trù phát hành vào mùa Xuân năm nay. Nội dung phim sẽ nối tiếp tập một của năm 2018: Emily Blunt cùng mấy đứa con nhỏ của cô tìm cách sinh sống lặng lẽ để tránh những con quái vật rất thính tai.

Lần này, họ gặp một người sống sót khác (do Cillian Murphy đóng). Krasinski không còn đóng vai chính như trong tập một nữa mà chỉ xuất hiện trong phần nhớ lại.

Tại sao khán giả nóng lòng chờ đợi “A Quiet Place Part II?”

Vì có thêm nhiều quái vật và nhiều bước chân trần căng thẳng trên cỏ xào xạc! Thêm nhiều cảnh vợ chồng rất thật! Và thêm nhiều yếu tố kinh dị khiến chúng ta tạm quên đi những chuyện buồn hiện tại. Hy vọng là vậy!

Top Gun: Maverick
Ngày chiếu mới: 2 Tháng Bảy, 2021

Khán giả chờ đợi “Top Gun: Maverick” từ lâu vì tập một chiếu cách đây đã 36 năm. (Hình: celebrityinsider.org)

Nếu không có COVID-19, khán giả đã được trở về những ngày xưa tươi đẹp của những năm 1980, qua tập tiếp theo của bộ phim “Top Gun.” Bây giờ, người hâm mộ phải chờ thêm gần một năm nữa mới nhìn thấy lại chàng phi công Maverick (do Tom Cruise đóng) bay lượn trên bầu trời. Tuy nhiên, tập một ra mắt từ năm 1986, nên một năm nữa nhằm nhò gì!

Tại sao khán giả nóng lòng chờ đợi “Top Gun: Maverick?”

Vì, một lần nữa, tập một chiếu cách đây quá lâu rồi mà đây lại được xem là bộ phim đưa Tom Cruise lên hàng ngôi sao của Hollywood. Từ sau tập một của 36 năm trước, tài tử điển trai này đóng rất nhiều phim hay, nhưng có phim nào vừa tình cảm nồng nàn vừa hành động lôi cuốn như “Top Gun?”

Hơn nữa, “Top Gun: Maverick” mà công chiếu sẽ là dịp để khán giả diện lại kiểu kiếng mát phi công “rất ngầu.”

Tenet
Ngày chiếu mới: Chưa thông báo

Đến nay, chưa có nhiều thông tin về nội dung của “Tenet,” ngoại trừ phim có hai ngôi sao John David Washington và Robert Pattinson. (Hình: theculturenerd.org)

Rạp chiếu phim khắp nơi đang kỳ vọng hốt bạc nhờ bộ phim điệp viên mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan, thì “đùng một cái,” COVID-19 xảy ra. Ngày phim ra mắt liên tục bị hoãn. Ngày rạp mở cửa lại cũng vậy.

Tại sao khán giả nóng lòng chờ đợi “Tenet?”

Đến nay, hầu như người ta vẫn chưa biết nội dung bộ phim này, chỉ biết đơn giản rằng phim nói về một đặc vụ của tổ chức tên Tenet được giao nhiệm vụ ngăn Đệ Tam Thế Chiến xảy ra. Tuy nhiên, khán giả biết rằng phim “Tenet” sẽ có hai ngôi sao John David Washington và Robert Pattinson, và rất nhiều tình tiết bất ngờ.

The French Dispatch
Ngày chiếu mới: Chưa thông báo

“The French Dispatch” là phim đầu tiên có người đóng của đạo diễn Wes Anderson sau thành công của “The Grand Budapest Hotel” (năm 2014). (Hình: syko.org)

Bộ phim vừa hài vừa chính kịch của đạo diễn Wes Anderson nói về nhân viên một tờ báo Âu Châu đầu thế kỷ 20 quyết định làm số báo đặc biệt nhấn mạnh ba sự kiện nổi bật nhất trong 10 năm trước đó: một nghệ sĩ bị kết án tù chung thân, những cuộc nổi loạn của sinh viên, và vụ bắt cóc mà người giải cứu là đầu bếp.

Tại sao khán giả nóng lòng chờ đợi “The French Dispatch?”

Năm 2014, đạo diễn Anderson thắng lớn với “The Grand Budapest Hotel,” một trong những bộ phim thành công nhất của ông cả về nhận xét của giới phê bình phim lẫn về thương mại, thu được gần $175 triệu khắp thế giới và nhận nhiều đề cử quan trọng, gồm chín đề cử Oscar, trong đó phim thắng bốn giải.

Nhưng từ đó đến nay, ông không làm thêm phim có người đóng nào, ngoại trừ phim hoạt họa “Isle of Dogs” (năm 2018). Do đó, có lẽ, người hâm một đang rất muốn xem “The French Dispatch.” (Thanh Long) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT