Friday, April 26, 2024

Văn nghệ, điện ảnh cuối tuần tại Little Saigon

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, cho đến ngày 15 Tháng Mười, các ca sĩ Thiên Tôn, Hạ Vy, Đan Nguyên, Phương Hồng Quế, Đăng Vũ, Tuấn Vũ, Phượng Mai sẽ hát tại Little Saigon và phim do Thành Long, Jessica Rothe đóng…

* Đêm nhạc thính phòng “Màu Thời Gian” với tiếng hát của ca sĩ Nga Mi và Quang Tuấn sẽ được tổ chức lúc 8 giờ tối Thứ Bảy, 14 Tháng Mười, tại Hội Quán Lạc Cầm, 15041 Moran St., Suite 103-104, Westminster, CA 92683.

Đêm nhạc còn có các khách mời gồm ca sĩ Huy Hoàng, Thái Minh, Alfrie Nguyễn, nhóm Fire.

Ban nhạc Lạc Cầm với các nhạc sĩ Lê Sỹ Dự – piano, Vũ Anh Tuấn – bass, Gary Wings – trống, Lê Từ Phong – guitar, sẽ góp mặt cùng các live show. Giới thiệu chương trình là MC Nguyễn Đức Cường.

Giá vé VIP $65, vé đồng hạng $45. Để đặt chỗ xin liên lạc (703) 743-4384.

*Cũng trong tối Thứ Bảy, 14 Tháng Mười, tại Bleu Night Club, 14160 Beach Blvd., Westminster, CA 92683, bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút là dạ vũ ra mắt “Tạp Chí PM với Dạ Nhật Yến & Friends.”

Dạ vũ có các ca sĩ Hoàng Anh Thư, Hạ Vi, Phi Khanh, Khả Linh, Thanh Thủy, và MC Trần Quốc Bảo.

Giá vé VIP $35, vé đồng hạng $25. Vé có bán tại cửa và bán trước tại Tú Quỳnh (714) 531-4284, Bích Thu Vân (714) 897-4519, tạp chí PM (714) 247-9073.

*Dạ tiệc và dạ vũ gây quỹ “Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế” sẽ bắt đầu lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 15 Tháng Mười, tại nhà hàng Mon Cheri, 12821 Harbor Blvd., H-1B, Garden Grove, CA 92840.

Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ Mỹ Lan, Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Như Mai, Đăng Vũ, Hoàng Sỹ Phú, Mai Vy, Lê Toàn, Thái Hà, Phương Mỹ Hạnh, Hải Âu, Đào Anh Tuấn, Yến Linh, Dạ Lan, Elinda, Kim Khuyến, câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, cùng hai MC Nam Lộc và Diệu Quyên.

Giá vé VIP $70, vé đồng hạng $40. Vé bán tại Tú Quỳnh (714) 531-4284. Liên lạc ông Nguyễn Văn Tánh số điện thoại (347) 481-8283. Đặt bàn xin gọi số (562) 857-4525, (714) 336-0694.

*Xa hơn một chút, lúc 6 giờ 30 phút chiều Chủ Nhật, 15 Tháng Mười, tại nhà hàng Ocean Star, 145 N. Atlantic Blvd., #201, Monterey Park, CA 91754, là chương trình đại nhạc hội dạ vũ “Tình Yêu Mãi Thanh Xuân.”

Ca sĩ Đan Nguyên. (Hình: Facebook Đan Nguyên)

Đại nhạc hội dạ vũ có sự góp mặt của các ca sĩ Thanh Hà, Đon Hồ, Thiên Tôn, Hạ Vy, Đan Nguyên, Nguyên Lê, Thục Oanh, Thanh Trúc, Gió Bụi, ban nhạc Hạ Trắng, MC Trang Yến Vy và Joseph Hiếu.

Giá vé VIP  $120, vé đồng hạng $95 và $75. Đặt vé xin gọi Alex (626) 235-2606, (888) 465-3887.

*Đến 5 giờ chiều Thứ Tư, 18 Tháng Mười, ca sĩ Đăng Vũ sẽ tổ chức “Liveshow Đăng Vũ – Bến Mơ” tại M3 Live Anaheim Even Center, 2232 S. Harbor Blvd., Anaheim, CA 92802.

Chương trình ngoài ca sĩ Đăng Vũ, còn có sự góp mặt của các ca sĩ Tuấn Vũ, Phượng Mai, Trung Chỉnh, Phương Hồng Quế, Đặng Thế Luân, Trang Thanh Lan, Bảo Lộc, Thiên Trang, Băng Châu, Ngọc Lan, Lý Ngọc Thu, Diễm Ngân, Kiêm Lý, Hồng Loan, Kim Ngân, Kim Phụng, Hoàng Anh Thư, Bảo Quốc, MC Việt Thảo, ban nhạc Quốc Võ.

Giá vé VIP $100, vé đồng hạng $50. Vé bán tại Tú Quỳnh (714) 531-4284.

*Khởi chiếu từ 13 Tháng Mười tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ, bộ phim hành động, ly kỳ “The Foreigner” (Kẻ Ngoại Tộc) do tác giả David Marconi chuyển thể từ tiểu thuyết “The Chinaman” của tác giả Stephen Leather, đạo diễn Martin Campbell, với dàn diễn viên gồm Thành Long (Quan Ngọc Minh), Pierce Brosnan (Liam Hennessy), Katie Leung (Fan), Michael McElhatton (Jim Kavanagh), Charlie Murphy (Maggie/ Sara Mckay)… sẽ làm khán giả hồi hộp trong suốt 1 giờ 53 phút chiếu.

Diễn viên Thành Long trong vai Quan Ngọc Minh phim “The Foreigner.” (Hình: foreignerfull.org)

“The Foreigner” là dự án đầu tiên của Thành Long được thực hiện tại Hollywood sau khi anh nhận giải Oscar danh dự năm 2016. Cùng với đạo diễn nổi tiếng Martin Campbell và nam diễn viên từng thủ vai James Bond – Pierce Brosnan, bộ ba sẽ mang đến cho khán giả những pha hành động đáng kinh ngạc.

Phim kể về hành trình của người đàn ông hiền lành trả thù cho cô con gái bị khủng bố giết oan.

Trong phim, Quan Ngọc Minh là chủ một nhà hàng Trung Hoa nhỏ ở London, Anh. Ông chỉ còn người thân duy nhất là cô con gái tên Fan. Buổi sáng nọ như bao ngày, ông đưa đón cô con gái cưng đi học mà không ngờ rằng mình sắp mất cô bé vĩnh viễn vì một vụ đánh bom của quân khủng bố Ireland giữa trung tâm thành phố.

Tất cả những gì ông hy vọng sau đó là những kẻ thủ ác sẽ bị đưa ra ánh sáng, nhưng không, chính phủ từ chối công khai danh tính của chúng. Uất ức, tuyệt vọng, vốn là một cựu chiến binh, ông quyết định tự mình trả thù nhóm khủng bố trên.

Đúng thời điểm đó, một nhân vật quan trọng là Liam Hennessy xuất hiện và tiết lộ âm mưu phức tạp đằng sau vụ việc… Ông tin rằng vị thứ trưởng của Bắc Ireland là người nắm giữ chân tướng kẻ đánh bom. Từ đó, Quan trở thành bóng ma ám ảnh vị chính khách khi muốn lật mặt kẻ thủ ác bằng mọi giá.

Hành trình trả thù cho con gái của Quan Ngọc Minh thực chất còn từng bước lột trần mối quan hệ chính trị phức tạp giữa Anh và Bắc Ireland, với xung đột dân tộc tồn tại dai dẳng qua nhiều thế hệ. Nhân vật Thứ Trưởng Liam Hennessy là cầu nối giúp Quan tìm đến kẻ thủ ác, đồng thời đưa khán giả khám phá giới chính trị bẩn thỉu mà vị thứ trưởng là một mắc xích quan trọng bên trong.

*Phim “Happy Death Day” (Sinh Nhật Chết Chóc) cũng khởi chiếu từ ngày 13 Tháng Mười. Nhà sản xuất Blumhouse Productions cố tình ra mắt bộ phim kinh dị này đúng ngày “kỵ,” Thứ Sáu, ngày 13!

Diễn viên Jessica Rothe trong phim “Happy Death Day.” (Hình: dvdreleases.org)

Không chỉ chết một lần, cô gái trong phim, Tree Gelbman, phải trải qua cơn ác mộng bị giết nhiều lần ngay trong ngày sinh nhật, và sau khi chết, mọi thứ trở lại vào buổi sáng ngày hôm đó.

Lẽ ra Tree Gelbman đã có một ngày sinh nhật vui vẻ với bạn trai, gia đình và hội chị em bạn gái, thế nhưng vào cuối ngày, một kẻ đeo mặt nạ đã giết chết cô. Tỉnh giấc sau cái chết như chưa có gì bắt đầu, Tree bị cuốn vào vòng lặp thời gian trở lại thời điểm sáng sớm của ngày sinh nhật. Mọi thứ cứ thế lại tiếp diễn không sai một ly, để rồi đến cuối ngày, cô lại bị giết.

Sau nhiều lần hoảng loạn, Tree Gelbman quyết tâm lập kế hoạch chống trả lại kẻ sát nhân. Bằng trí thông minh và sự tinh tế của phụ nữ, Tree tưởng chừng đã thoát khỏi vụ mưu sát này khi hạ gục kẻ lạ mặt kia bằng súng, thì bất ngờ kẻ lạ mặt trở lại và giết cô theo một cách khác.

Sau khi hiểu ra được rằng mình được ban cho những cơ hội vô tận để giải mã bí ẩn về cái chết của chính mình, Tree đã nhờ tới sự giúp đỡ của cậu bạn trai Carter Davis nhằm ngăn cản tên giết người lại sát hại cô lần nữa.

Phim của đạo diễn Christopher Landon, kịch bản Scott Lobdell và Christopher Landon, với các diễn viên Jessica Rothe (Tree Gelbman), Israel Broussard (Carter Davis), Ruby Modine (Lori), Rachel Matthews, Charles Aitken, Laura Clifton, Jason Bayle, Rob Mello, Ramsey Anderson, Brady Lewis, Missy Yager… Phim dài 1 giờ 36 phút. (Q.D.)

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Cách phân biệt âm S và âm Z”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT