Ngũ Giác Đài đề nghị đưa 10,000 quân sang Trung Đông

WASHINGTON, DC (AP) – Ngũ Giác Đài hôm Thứ Năm, 23 Tháng Năm, nói rằng họ sẽ trình bày một kế hoạch cho Tòa Bạch Ốc, theo đó, triển khai 10,000 quân sang Trung Đông, một hành động chuẩn bị đối đầu với các đe dọa có thể có của Iran, các giới chức cho biết.

Các giới chức này nói rằng chưa có quyết định cuối cùng, và hiện chưa rõ là Tòa Bạch Ốc có chấp thuận triển khai tất cả, hoặc chỉ một số binh sĩ, theo yêu cầu.

Các giới chức cũng nói đề nghị này không phải là phản ứng đối với bất cứ đe dọa mới nào từ Iran, nhưng là để gia tăng an ninh trong khu vực.

Họ cho biết các binh sĩ này sẽ thuộc các lực lượng phòng thủ, và các thảo luận sẽ bao gồm triển khai thêm hỏa tiễn Patriot, tàu chiến, và gia tăng công việc theo dõi Iran.

Các giới chức này đưa tin trong điều kiện ẩn danh bởi vì các kế hoạch chưa được chính thức thông báo.

Các cuộc họp hôm Thứ Năm diễn ra trong lúc căng thẳng với Iran vẫn tiếp tục, và không rõ là có quyết định nào sẽ được đưa ra trong cuộc họp hay không.

Bất cứ quyết định nào triển khai thêm quân đội ở Trung Đông đều được coi là một thay đổi trong chính sách của Tổng Thống Donald Trump, người luôn nhấn mạnh giảm sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trong khu vực.

Các giới chức Mỹ cung cấp rất ít chi tiết về các đe dọa có thể có của Iran, nhưng cho thấy ban đầu rằng có những hỏa tiễn được để trên các xuồng nhỏ của quốc gia này.

Trong tuần này, các giới chức nói rằng các hỏa tiễn này được lấy khỏi xuồng gần bờ biển Iran, nhưng đe dọa hàng hải vẫn tiếp tục.

Triển khai thêm quân đội ra nước ngoài cũng sẽ làm Quốc Hội thắc mắc.

Trong các cuộc họp kín tại Hạ Viện và Thượng Viện hôm Thứ Ba, các lãnh đạo quốc phòng đều nói rằng Mỹ không muốn có chiến tranh với Iran và muốn giảm bớt căng thẳng trong khu vực.

Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Patrick Shanahan và Ngoại Trưởng Mike Pompeo nói với các nhà lập pháp rằng Hoa Kỳ tìm cách ngăn cản, chứ không khiêu khích, Iran, ngay cả khi tố cáo Tehran đe dọa quyền lợi của Mỹ ở Trung Đông.

Ông Shanahan nói với báo giới rằng: “Tập trung lớn nhất của chúng ta vào lúc này là không để Iran tính toán sai lầm.”

Nhiều người tại Quốc Hội hoài nghi cách thức phía chính quyền tiếp cận với Iran, và thắc mắc có phải là Mỹ đang phản ứng đối với đe dọa của Iran, hay là đang gia tăng căng thẳng có thể dẫn tới chiến tranh.

Hồi đầu Tháng Năm, Mỹ phái hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincohn, oanh tạc cơ B-52, một tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến, và một số hỏa tiễn Patriot đến vùng vịnh Persian Gulf để đối phó với “đe dọa không cụ thể” của Iran đối với binh sĩ và quyền lợi của Hoa Kỳ. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT