MIAMI, Florida (NV) – Ông Andrew Tate và ông Tristan Tate, hai anh em nổi tiếng mạng xã hội, bị bắt giữ ở Mỹ hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Bảy, sau khi chính quyền Anh công bố thêm 38 tội danh đối với họ, gồm hiếp dâm và buôn người, giới chức loan báo, theo Reuters.
Anh đang tìm cách dẫn độ hai anh em nhà Tate qua nước này để truy tố cả tội cũ lẫn tội mới.

Cơ Quan Công Tố Hoàng Gia Anh (CPS) tuyên bố họ đưa ra thêm cáo trạng cho ông Andrew và ông Tristan Tate sau khi nhận diện thêm bốn nạn nhân. Hai anh em này bị truy tố ở Anh liên quan tới những vụ phạm pháp mà họ bị cáo buộc thực hiện từ Tháng Bảy, 2010 tới Tháng Tám, 2017.
Ông Andrew Tate, 39 tuổi, bị truy tố thêm bảy tội hiếp dâm, và tội liên quan tới buôn người và hình trẻ em khiếm nhã, còn ông Tristan Tate, 38 tuổi, bị truy tố thêm hai tội hiếp dâm và ba tội buôn người, CPS cho hay.
Hai anh em này bác bỏ mọi lời cáo buộc. Cả hai đều có quốc tịch Anh và Mỹ.
Tổng cộng, họ bị truy tố 59 tội, theo bà Karena Thomas, chỉ huy đơn vị chống tội ác nghiêm trọng ở Bedfordshire, Cambridgeshire và Hertfordshire, Anh.
“Nay, tôi có thể xác nhận cảnh sát Mỹ bắt giữ cả ông Andrew lẫn ông Tristan Tate đêm qua liên quan tới vấn đề này,” bà Thomas cho biết trong buôi họp báo hôm Thứ Bảy. “Tôi muốn nói rõ xã hội chúng ta không có chỗ cho đàn ông nào bạo lực với phụ nữ và bé gái. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc không nghỉ để giúp đỡ nạn nhân và điều tra tất cả thông tin được báo cho chúng tôi.”
Hai anh em nhà Tate bị bắt ở Miami, Florida, nhiều công ty truyền thông đưa tin.
Vụ bắt giữ hôm Thứ Bảy là diễn biến mới nhất trong hàng loạt vụ án liên quan tới hai anh em này. Họ cũng đang bị cáo buộc phạm tội hình sự ở Romania và bị chính quyền nước này điều tra từ Tháng Mười Hai, 2022 tới nay.
Hai anh em nhà Tate được rất nhiều người xem trên mạng xã hội nhờ trình bày quan điểm về nam tính và của cải. Riêng ông Andrew Tate từng tự nhận mình là người ghét kết hôn.
Năm nay, ông Andrew Tate sẽ bị xét xử ở Anh trong vụ án dân sự mà ông bị bốn phụ nữ cáo buộc lạm dụng tình dục và thể xác. Ông bác bỏ những lời cáo buộc đó. (Th.Long) [kn]











































































































































