Friday, April 26, 2024

3 thủy thủ Mỹ trên mẫu hạm từng ghé Đà Nẵng bị nhiễm COVID-19

USS THEODORE ROOSEVELT (NV) – Ba thủy thủ trên hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt đang lênh đênh trên biển Philippines bị nhiễm COVID-19, và đây là lần đầu tiên virus này lây lan trên một chiếc tàu của quân đội Mỹ ở trên biển, các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ nói với Fox News hôm Thứ Ba, 24 Tháng Ba.

Trước đó, mẫu hạm này ghé thăm Đà Nẵng, Việt Nam, từ ngày 5 đến ngày 9 Tháng Ba.

Fox News cho biết vụ nhiễm COVID-19 này không được báo cáo trước đây.

Ba thủy thủ này được di tản, có thể là bằng trực thăng, tới một bệnh viện của Bộ Quốc Phòng Mỹ ở Thái Bình Dương.

Có khoảng 5,000 thủy thủ trên mẫu hạm này, bao gồm hàng ngàn người làm công việc chuẩn bị cho chiến đấu cơ bay lên và đáp xuống.

Khi được hỏi vụ nhiễm COVID-19 này ảnh hưởng hành quân như thế nào, một giới chức Hải Quân Mỹ nói nó giống như một vụ máy bay rớt.

Tuy nhiên, “chúng ta phải tiếp tục sứ mệnh,” giới chức này nói.

Mẫu hạm USS Theodore Roosevelt (CVN 71) rời cảng San Diego hồi Tháng Giêng, trực chỉ về phía Tây Thái Bình Dương.

Sau đó, nhóm tàu này, bao gồm mẫu hạm, tuần dương hạm, khu trục hạm, tổng cộng là sáu chiếc, đi vào Biển Đông để tập trận nhằm đưa ra một thông điệp với Bắc Kinh.

Mẫu hạm này, có biệt hiệu là “Big Stick,” sau đó thăm Đà Nẵng.

Các thủy thủ được lên bờ tham gia một số hoạt động giao lưu, ca hát, giúp, và thăm viếng một số trẻ mồ côi, và thăm một số danh lam thắng cảnh ở Đà Nẵng, Hội An, và Huế.

Hiện chưa rõ có phải các thủy thủ này nhiễm COVID-19 trong lúc mẫu hạm đậu ở Việt Nam hay không, vẫn theo Fox News.

Đô Đốc Michael Gilday nói với Fox News rằng lúc đó mẫu hạm vẫn ghé vào Đà Nẵng bởi vì khi đó Việt Nam chỉ có 16 trường hợp nhiễm COVID-19.

Đây là mẫu hạm thứ nhì của Mỹ thăm Việt Nam kể từ khi cuộc chiến chấm dứt cách đây 45 năm.

Vẫn theo Fox News, ban đầu, ba thủy thủ này nói họ “bị sốt và đau.”

Kể từ đó, Hải Quân Mỹ tiến hành kiểm tra những người trong số 5,000 thủy thủ đã tiếp xúc với ba người này. Những người này sẽ được yêu cầu tự cách ly, các giới chức nói.

Hải Quân Mỹ có đủ phương tiện để xét nghiệm trong lúc trên biển, nhưng vẫn phải theo đúng thủ tục là đưa những người này đến cơ sở y tế của Bộ Quốc Phòng ở trên bờ để có xét nghiệm chính thức, làm cho việc công bố bị chậm lại.

Xét nghiệm chỉ được thực hiện khi người nào đó có triệu chứng nhiễm COVID-19.

Tính đến Thứ Ba, có 86 binh sĩ tại ngũ trong Hải Quân bị nhiễm COVID-19, bao gồm 57 người hiện diện, 13 nhân viên dân sự, và năm người làm việc theo hợp đồng.

Các giới chức Hải Quân cho biết thêm, cho tới nay, chưa có binh sĩ nào trên các tàu ngầm bị nhiễm COVID-19.

Tính đến Thứ Ba, trong tổng số 300 tàu chiến của Mỹ, hiện có khoảng 100 chiếc đang hoạt động ngoài khơi.

Trong lúc COVID-19 đang hoành hành, Hải Quân Mỹ tiếp tục xét nghiệm các binh sĩ, đồng thời giới hạn sự đi lại của các thủy thủ cho đến ngày 11 Tháng Năm, theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc Phòng. (Đ.D.)

 

MỚI CẬP NHẬT