Friday, March 29, 2024

4 huấn luyện viên và 1 giám đốc của Adidas ra tòa vì tình nghi hối lộ

NEW YORK (NV) – Hôm Thứ Ba, 26 Tháng Chín, trong một vụ tố cáo hối lộ lớn tại một đội bóng rổ trường đại học, tòa án đã buộc tội 10 người, trong đó có một giám đốc điều hành hàng đầu Adidas, và bốn phụ tá huấn luyện viên, sử dụng hàng trăm ngàn đô la tiền hối lộ các vận động viên, nhà tài trợ, đại lý, thậm chí cả thợ may, theo AP.

Một số cáo buộc liên quan đến đại học ở Louisville, một trong những nơi có trường đại học có đội bóng rổ nổi tiếng nhất Hoa Kỳ. Các báo cáo của tòa án cho biết ít nhất ba tân binh được trả $150,000 do Adidas cung cấp để đi học tại hai trường đại học. Các giấy tờ của tòa án không nêu tên các trường học nhưng có đủ bằng chứng để xác định đó là University of Louisville và University of Miami.

Các công tố viên liên bang cho biết, một số tiền hối lộ trực tiếp đã chuyển đến các vận động viên và gia đình của họ, một số tiền nữa chuyển đến huấn luyện viên – những người có ảnh hưởng lớn – dùng lời khuyên của mình cố vấn cho vận động viên từ cách chọn đại học và cách chọn quảng cáo cho hãng nào, trong trường hợp này là hãng Adidas.

Các huấn luyện viên bị buộc tội là Chuck Person ở Auburn University, Emanuel Richardson ở University of Arizona, Tony Bland ở USC và Lamont Evans ở Oklahoma State University. Ngay lập tức ông Chuck và Lamont bị đình chỉ chức vụ.

Những người khác bị buộc tội gồm ông James Gatto, giám đốc tiếp thị thể thao toàn cầu cho bóng rổ tại Adidas; ông Rashan Michel, nhà sản xuất trang phục cho một số ngôi sao của Hiệp Hội Bóng Rổ Quốc Gia (NBA); và các cố vấn.

Từ năm 2015, FBI đã điều tra việc hối lộ cho huấn luyện viên và vận động viên trong Hiệp Hội Thể Thao Đại Học Hoa Kỳ (NCAA).

Tuy nhiên, hãng Adidas cho biết họ không biết gì về hành vi sai trái của nhân viên và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan công lực.

Trong khi đó, cáo buộc của tòa cho biết, ông James Gatto và những người khác bị buộc tội hối lộ các vận động viên trường trung học và gia đình của họ ít nhất ba lần trong năm nay, để đổi lấy cam kết của các vận động viên này về chơi bóng rổ cho hai trường đại học được Adidas tài trợ.

Cáo buộc cũng nêu việc ông James và những người khác đã đưa gần $100,000 cho gia đình của một vận động viên trung học, để người này cam kết chơi tại Louisville và ký hợp đồng với Adidas khi người này trở thành một vận động viên chuyên nghiệp.

Công tố viên trích dẫn cuộc thương thuyết của những người đưa hối lộ với vận động viên: “Phần quan trọng nhất là bạn đừng nói gì với bất cứ ai, đừng chia sẻ với anh chị em của bạn, đừng chia sẻ với bất kỳ đồng đội nào. Đây là cách các cầu thủ NBA làm được điều đó.” (Q.D.)

Bán dạo hotdog bị tịch thu $60, được cư dân mạng hỗ trợ $87,000

MỚI CẬP NHẬT