4 phụ nữ kiện ca sĩ Smokey Robinson tấn công tình dục

LOS ANGELES, California (NV) – Trong một vụ kiện do luật sư đại diện cho bốn người giúp việc từng làm việc cho danh ca Smokey Robinson đệ trình hôm Thứ Ba, 6 Tháng Năm, ông bị tố cáo tấn công tình dục, hành hung và gây thù chuốc oán trong môi trường làm việc.

Bốn người phụ nữ chỉ được nêu tên là Jane Doe, đồng loạt tố cáo nghệ sĩ làm việc cho công ty thu âm Motown vì thực hiện hành vi không đứng đắn. Vợ của Robinson, Frances Robinson, cũng được nêu tên là bị đơn.

Chương trình truyền hình “Good Morning America” ​​đã liên lạc với đại diện của Robinson và vợ.

Smokey Robinson phát biểu tại một buổi trao giải thưởng ở Avalon Hollywood & Bardot hôm 6 Tháng Tư, 2025 ở Los Angeles, California. (Hình: Amy Sussman/Getty Images)

Jane Doe 1 là người giúp việc tại tư dinh Chatsworth của bị đơn tại Los Angeles từ Tháng Giêng 2023 tới Tháng Hai 2024, theo đơn khiếu nại.

Lần đầu tiên Robinson tấn công tình dục Jane Doe 1 là vào Tháng Ba 2023 và không ngừng tấn công cho tới lúc bà “nghỉ việc vào Tháng Hai 2024,” đơn khiếu nại cho biết.

Jane Doe 2 làm việc nhà từ khoảng Tháng Năm 2014 tới Tháng Hai 2020 tại tư dinh của Robinson ở Chatsworth, đơn khiếu nại cho biết. Jane Doe 2 tố cáo “Robinson tấn công tình dục và quấy rối bà nhiều lần.” Bà cũng tố cáo Frances Robinson “không có hành động can thiệp thích hợp để ngăn chặn” “hành vi sái quấy” của người chồng.

Jane Doe 2 cũng tố cáo Frances Robinson “gây thù hằn trong môi trường làm việc,” trong đó có cả la hét vào mặt bà và “nói những lời lẽ xúc phạm sắc tộc,” đơn kiện cho biết.

Jane Doe 3 làm công việc trong nhà cho bị đơn từ Tháng Hai 2012 tới Tháng Tư 2024, cũng tố cáo Robinson quấy rối tình dục, hành hung và hiếp dâm, đơn kiện cho biết, và cũng tố cáo Frances Robinson “gieo thù oán trong môi trường làm việc.”

Jane Doe 4 không những là người giúp việc cho Robinson tại tư dinh Chatsworth từ Tháng Mười 2006 tới Tháng Tư 2024 mà còn là phụ tá riêng của Frances Robinson, đơn kiện cho biết. Bà tuyên bố trong đơn kiện rằng lần đầu tiên bà bị Robinson tấn công tình dục là vào năm 2007 trong lúc đi cùng tới tư gia Robinson ở Las Vegas, và những hành vi quấy rối tình dục này tiếp diễn cho tới lúc bà xin thôi việc.

Theo hồ sơ vụ kiện, cả bốn nguyên đơn đều “không muốn trình báo” với nhà chức trách các hành vi sai trái của Robinson vì “sợ mất” kế sinh nhai, cũng như sợ bản thân họ và gia đình “sẽ bị trả thù” và “xấu hổ, nhục nhã” trước công chúng.

Bốn nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại không dưới $50 triệu cho tất cả hành vi, cũng như một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn.

Trong buổi họp báo chiều Thứ Ba tại Los Angeles, ba trong số bốn nguyên đơn có mặt còn nguyên đơn thứ tư thì xuất hiện từ xa.

Luật sư John Harris đại diện cho bốn người phụ nữ đã nêu chi tiết các nguyên nhân chính dẫn tới hành động chống lại Robinson và gọi những hành vi của Robinson là “càn quấy, đáng khinh bỉ và đáng chê trách.”

“Bốn thân chủ của chúng tôi có điểm chung. Họ đều là những người phụ nữ gốc Hispanic được gia đình Robinson mướn làm người giúp việc với mức lương dưới mức tối thiểu,” Harris cho biết.

Trong phần hỏi đáp của buổi họp báo, nhóm luật sư đại diện cho các nguyên đơn cho biết họ chưa nhận được tin tức từ Robinson và cho biết bị đơn chưa trả lời đơn khiếu nại hay bất kỳ cáo buộc nào. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT