Thursday, April 18, 2024

43 triệu người Mỹ ra khỏi nhà trong dịp lễ Thanksgiving

WASHINGTON 43 triệu người Mỹ sẽ du hành trong dịp lễ Thanksgiving, tuy nhiên, một số có thể phải vất vả với mưa gió và tuyết giá, theo tin của ABC News.







Giao thông trên xa lộ 405 vào ngày lễ Thanksgiving năm 2011. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)


90% sẽ di chuyển bằng xe hơi và do thời tiết xấu khiến một số gặp khó khăn ngay từ đầu trong tuần này. Ở tiểu bang Washington, tiên đoán có tuyết phủ trên các đường đèo, trong khi tại Bắc California, lụt lội tạo thêm nguy hiểm cho tình trạng đường xá ở miền Tây Hoa Kỳ.


Sở Khí Tượng Quốc Gia loan báo, gió xoáy di chuyển chậm từ vùng Northeast Pacific xuống phía Nam, mang lại sự ướt át, lầy lội cho khu vực. Tại những vùng cao, nhiệt độ xuống thấp đủ để có tuyết, gây khó khăn cho người lái xe.


Michael Green, phát ngôn viên hãng bảo hiểm AAA, nói: “39 triệu người sẽ di chuyển bằng xe, do vậy mọi nẻo đường đều sẽ trở nên đông đúc.”


Trong khi đó đường hàng không có vẻ sáng sủa hơn, dự trù chỉ có rất ít chuyến bay bị hủy bỏ. Tuy nhiên hoạt động của các hãng hàng không chậm lại khoảng 3% trong dịp Thanksgiving năm nay, phần lớn vì một số chuyến bay bị giảm bớt và giá vé lại cao hơn.


Ngày dân chúng di chuyển đông nhất là vào Thứ Tư với 45%, trong khi 35% quay về nhà vào Chủ Nhật, và 25% phải chờ cho đến Thứ Hai. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT