WASHINGTON, DC (NV) – Năm thượng nghị sĩ (TNS) Dân Chủ trong Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện yêu cầu Bộ Quốc Phòng công khai “chi phí thực sự” cuộc chiến Iran, bao gồm thiệt hại cho căn cứ Mỹ và cơ sở quân sự khác ở Trung Đông, theo USA Today hôm Thứ Hai, 19 Tháng Mười.
Trong thư gửi Đô Đốc Brad Cooper, tư lệnh US Central Command (CENTCOM), nhóm TNS Dân Chủ viết rằng việc chính quyền Tổng Thống Donald Trump “tiếp tục cố che giấu chi phí thực sự của cuộc chiến này là quá đáng và không thể chấp nhận.”

Nhóm TNS Dân Chủ yêu cầu Bộ Quốc Phòng công bố thiệt hại cho căn cứ Mỹ và cơ sở quân sự khác ở Trung Đông khoảng bao nhiêu, lịch bắt đầu sửa chữa, và quân đội đã chi bao nhiêu tiền để xây cơ sở mới, dời quân và sửa lại cơ sở bị hư hại để tiếp tục hoạt động.
Bộ Quốc Phòng ước tính cuộc chiến Iran làm Mỹ tốn $43.6 tỷ tính tới ngày 3 Tháng Chín, theo thông tin được CENTCOM cập nhật cho những ủy ban an ninh quốc gia ở Quốc Hội. Tuy nhiên, con số đó chưa tính thiệt hại cho căn cứ Mỹ và cơ sở quân sự khác ở Trung Đông bị hư hại hoặc phá hủy do Iran tấn công.
“Trong buổi báo cáo mật mới đây, quý vị thông báo cho Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện biết chi phí thiệt hại cho căn cứ Mỹ và cơ sở khác khoảng bao nhiêu,” nhóm TNS Dân Chủ viết trong thư. “Tuy nhiên, không nên chỉ cung cấp con số này cho nhà lập pháp – người dân Mỹ xứng đáng biết chi phí đầy đủ cuộc chiến trái phép ở Iran của chính quyền ông Trump.”
Người viết thư gửi Đô Đốc Cooper là TNS Elizabeth Warren của Massachusetts. Bốn TNS Dân Chủ khác ký tên trong thư, gồm bà Mazie Hirono của Hawaii, ông Richard Blumenthal của Connecticut, bà Tammy Duckworth của Illinois, và ông Gary Peters của Michigan.
Bộ Quốc Phòng điều hơn 50,000 quân tới Trung Đông để hỗ trợ cuộc chiến Iran. Từ khi cuộc chiến nổ ra cuối Tháng Hai tới nay, ít nhất 21 lính Mỹ thiệt mạng và 865 quân nhân bị thương.
Suốt cuộc chiến, nhiều tòa nhà và cơ sở tại căn cứ Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Iraq, Oman và Jordan bị hư hại hoặc phá hủy do Iran tấn công, theo bản phúc trình về cuộc chiến Iran của tổ chức giám sát Bộ Quốc Phòng.
Bộ Quốc Phòng từng giải thích họ không công khai chi phí thiệt hại ước tính ở những nơi đó vì họ chưa quyết định sẽ chọn căn cứ và cơ sở nào để xây dựng lại. (Th.Long) [dt]


