Friday, March 29, 2024

Chín người thiệt mạng ở Ohio trong vụ thảm sát thứ 2 liên tiếp chưa đầy 24 giờ

DAYTON, Ohio (AP) – Có chín người thiệt mạng ở tiểu bang Ohio, trong vụ nổ súng giết người hàng loạt tại Mỹ chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau vụ nổ súng đẫm máu khiến 20 người chết và 26 người bị thương tại thành phố El Paso, Texas. Hung thủ trong vụ này cũng thiệt mạng, theo nguồn tin cảnh sát.

Sở cảnh sát thành phố Dayton ở Ohio gửi tweet ra nói rằng vụ nổ súng khởi sự lúc khoảng 1 giờ sáng, giờ địa phương, trong khu vực có nơi giải trí buổi tối thường có nhiều người lui tới, tuy nhiên cảnh sát đã nhanh chóng ứng phó.

Chỉ huy phó cảnh sát thành phố Dayton, ông Matt Carper, xác nhận trong cuộc họp báo rằng nghi can, tên Connor Stephen Betts, 24 tuổi, cư dân thành phố Bellbrook, tiểu bang đã bị các cảnh sát viên bắn chết tại hiện trường, chỉ một phút sau khi nổ súng.

Ông Carper cũng nói rằng trong số người chết có cả em gái hung thủ là cô Megan Betts, 22 tuổi. Tất cả những người bị bắn chết thấy ở cùng một nơi.

Hiện chưa rõ là hung thủ có cố ý nhắm bắn em gái của mình hay không.

Có ít nhất 27 người khác cũng bị thương, theo lời Thị Trưởng Dayton, bà Nan Whaley, trong cuộc họp báo. Bà cũng nói rằng có ít nhất 15 người trong số này được bệnh viện cho về nhà.

Cảnh sát cũng cho biết hung thủ mang khẩu súng tiểu liên và hai băng đạn lớn.

Thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vào lúc sáng sớm Chủ Nhật. (Hình: AP Photo/John Minchillo)

Nữ phát ngôn viên bệnh viện Miami Valley Hospital, bà Terrea Little, nói rằng bệnh viện nhận được 16 trong số các nạn nhân nhưng không thể cung cấp tin tức về tình trạng thương tích của họ.

Nữ phát ngôn viên Elizabeth Long của Kettering Health Network, nói nhiều nạn nhân trong vụ nổ súng này được chở đến các bệnh viện trong hệ thống Kettering Health, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Giầy dép vứt bỏ bên ngoài nơi xảy ra nổ súng. (Hình: AP Photo/John Minchillo)

Thành phố Dayton có khoảng 140,000 dân, nằm về phía Tây tiểu bang Ohio, cách Cincinnati chừng 55 dặm (90 km) về phía Đông Bắc và 120 dặm (195 km) về phía Đông của Minneapolis.

Thống Đốc Mike DeWine đưa ra bản thông cáo lúc 7 giờ sáng, giờ địa phương, loan báo ra lệnh treo cờ rủ cho các nạn nhân.

Tổng Thống Donald Trump sau đó trong ngày Chủ Nhật ca ngợi phản ứng nhanh chóng của nhân viên công lực khi bắn hạ hung thủ cũng như các nhân viên cấp cứu.

Ông ra lệnh cả nước treo cờ rủ cho các nạn nhân ở hai cuộc thảm sát El Paso và Dayton. Ông cũng nói rằng “sự thù hằn không có chỗ đứng trong đất nước chúng ta.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT