THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Kiểm tra hai kho hàng đông lạnh ở phường Nguyệt Viên, lực lượng Quản Lý Thị Trường Thanh Hóa đã phát hiện hơn chục tấn bì heo không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối.
Hôm 11 Tháng Năm, báo Người Lao Động dẫn tin từ Chi Cục Quản Lý Thị Trường Tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An tỉnh tiến hành kiểm tra hai kho hàng thực phẩm đông lạnh ở phường Nguyệt Viên.

Theo đó, hôm 10 Tháng Năm, qua kiểm tra hai kho hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng ở phố Yên Vực 2, và kho hàng của ông Nguyễn Mạnh Toàn ở phố Yên Vực, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng hữu trách đã phát hiện hơn 14 tấn bì heo sống, bì heo chín và bì heo thái sợi có dấu hiệu hôi thối để trong kho lạnh. Tổng trị giá hàng hóa ước tính trên 400 triệu đồng ($15,194).
Tại thời điểm kiểm tra, hai chủ hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Mạnh Toàn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bì heo trôi nổi nêu trên.
Theo ông Toàn và bà Hồng, toàn bộ số bì heo nói trên được họ mua và thu gom từ các tỉnh Hải Dương mang về Thanh Hóa tiêu thụ, bán lại cho các nhà hàng, quán ăn.
Trước các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý hàng hóa lưu thông trên thị trường, giới hữu trách đã ra quyết định thu giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định.
Liên quan đến thực phẩm “bẩn,” trước đó, chiều 7 Tháng Năm, Đội Quản Lý Thị Trường Số 6, tỉnh Hưng Yên đã phát hiện, bắt giữ một chiếc xe vận tải tại xã Quỳnh An, do tài xế Trần Văn Tùng, 33 tuổi, ở xã Đông Tiên Hưng, lái xe kiêm chủ hàng, chở 1.6 tấn xương chân gà hôi thối đưa đi tiêu thụ.

Theo báo VnExpress, tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc số chân gà nói trên.
Nhà chức trách kết luận, 1,620 kg xương chân gà đã biến đổi màu sắc, có dấu hiệu ôi thiu và bốc mùi hôi thối nồng nặc sau đó bị tiêu hủy.
Tài xế Tùng bị phạt 10 triệu đồng ($379) vì tội “vận chuyển động sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm” để kinh doanh. (Tr.N)







































































