Friday, March 29, 2024

Apple có thể bị cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền


SAN FRANCISCO (AP) –
Công việc làm ăn của Apple đang bị Bộ Tư Pháp Mỹ dòm ngó, đồng thời bộ cũng xét đến việc kiện công ty này cùng năm nhà xuất bản Hoa Kỳ tội vi phạm luật chống độc quyền (antitrust), vì đã thông đồng để kìm giá đối với sách điện tử e-book.










Thương hiệu của Apple, công ty sản xuất iPhone, iPad và iPod. Bộ Tư Pháp Mỹ đang xét đến việc kiện Apple cùng 5 nhà xuất bản tội vi phạm luật chống độc quyền. (Hình: AP/Paul Sakuma)


Báo Wall Street Journal thuật rằng, các bên liên quan không muốn phải kiện tụng ồn ào, nên tìm cách dàn xếp ổn thỏa. Báo này tuần trước loan tin, chính phủ dự định tố cáo Apple và các nhà xuất bản đã cố ngăn không để Amazon bán hạ giá các loại e-book, đồng thời Apple còn đẩy giá lên sau khi cho ra đời kiểu tablet iPad vào năm 2010.


Apple từng bán ra hơn 315 triệu iPhone, iPad và iPod, là những dụng cụ hoạt động bằng chính hệ điều hành di động của họ, khiến ngày càng có thêm nhiều người phải mua sản phẩm điện tử dùng với các dụng cụ này.


Lợi nhuận hằng năm của Apple tăng từ $5 tỉ vào năm 2001 lên $108 tỉ hồi năm ngoái, mà hết ba phần tư nhờ bán iPhone, iPad và iPod. Giá trị thị trường của công ty hiện nay là $510 tỉ, nhiều hơn của Microsoft và Google cộng lại. (TP)

MỚI CẬP NHẬT