Trump và DOJ lại đòi TCPV hủy bồi thường $83.3 triệu cho nhà văn Carroll

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump và Bộ Tư Pháp (DOJ) của ông vào ngày Thứ Ba, 28 Tháng Bảy, đã lần lượt đệ đơn lên Tối Cao Pháp Viện (TCPV)  yêu cầu hủy bỏ phán quyết của tòa án dân sự buộc ông phải bồi thường $83.3 triệu cho nhà văn E. Jean Carroll sau khi tòa kết tội ông Trump đã phỉ báng bà. Trong khi đó, tổng thống Mỹ vẫn bác bỏ cáo buộc của bà về việc bị ông tấn công tình dục tại phòng thay đồ của một cửa hàng ở New York vào giữa thập niên 1990.

“Đây là vụ kiện đầu tiên trong lịch sử đất nước chúng ta mà một tòa án quy trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho một tổng thống vì hành vi của ông khi đang tại nhiệm,” đơn kiến ​​nghị do các luật sư của cho ông Trump gửi TCPV nêu như thế, theo CNBC.

Nhà văn E. Jean Carroll. (Hình: Dimitrios Kambouris/Getty Images for TIME)

Đơn kiến ​​nghị của DOJ cũng lặp lại một lập luận khác trong đơn của ông Trump: rằng DOJ lẽ ra phải được phép thay thế ông Trump bằng chính phủ Hoa Kỳ với tư cách là bị đơn trong vụ kiện, bởi lẽ ông đang giữ chức tổng thống vào thời điểm đưa ra các phát ngôn về bà Carroll.

Theo CNBC, nếu việc chuyển đổi tư cách pháp lý đó được chấp thuận, vụ kiện đã bị bác bỏ. Lý do là theo Đạo Luật Westfall, các nhân viên liên bang được bảo vệ khỏi một số khiếu kiện dân sự liên quan đến hành vi thực hiện trong quá trình thi hành công vụ, bao gồm cả hành vi phỉ báng.

“Trong vụ việc này, tổng thống Hoa Kỳ đã bị yêu cầu bồi thường thiệt hại gần $100 triệu — bao gồm cả tiền lãi phát sinh sau phán quyết — chỉ vì đã đưa ra thông cáo báo chí và trả lời câu hỏi của phóng viên ngay tại Tòa Bạch Ốc nhằm phản bác những công kích nhắm vào năng lực đảm nhiệm chức vụ của ông,” đơn kiến ​​nghị của ông Trump nêu, theo CNBC.

Các luật sư của ông Trump lập luận rằng ông được hưởng quyền miễn trừ đối với cáo buộc phỉ báng, do ông đã đưa ra những bình luận về bà Carroll vào năm 2019 khi đang là tổng thống nhiệm kỳ thứ nhất. Trong văn bản pháp lý đệ trình, họ viện dẫn phán quyết năm 2024 của TCPV, vốn có lợi cho ông Trump, đòi hỏi phải hủy bỏ phán quyết trong vụ kiện của bà Carroll.

Năm 2024, TCPV ra phán quyết xác định rằng các tổng thống được hưởng quyền miễn trừ đối với những hành động liên quan đến chức vụ, và rằng “phần lớn các hoạt động truyền thông công khai của tổng thống” đều cũng được coi là hành động thuộc về nhiệm vụ.

Hai bản kiến ​​nghị này được đưa ra một tháng sau khi TCPV bác bỏ yêu cầu của ông Trump về việc xem xét kháng cáo đối với phán quyết buộc ông bồi thường $5 triệu cho bà Carroll trong một vụ kiện dân sự riêng biệt nhưng có liên quan.

Hai tuần trước, bà Carroll, hiện 82 tuổi, đã nhận được khoản tiền này cùng với hơn $600,000 tiền lời từ quỹ của tòa án – nơi ông Trump đã ký quỹ để bảo đảm thi hành phán quyết.

Các văn bản này hiện chưa được TCPV chính thức đưa vào danh sách thụ lý công khai. TCPV có quyền lựa chọn các vụ việc để xét xử và thường từ chối phần lớn các đơn yêu cầu. Các thẩm phán dự trù ​​sẽ xem xét những kiến ​​nghị này trong một phiên họp kín sau khi trở lại làm việc từ kỳ nghỉ hè. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT