Thursday, March 28, 2024

Bà ngoại và cậu tự sát cùng ba cháu nhỏ ở Ohio


TOLEDO, Ohio (AP) –
Nhân viên công lực Ohio hôm Thứ Hai phát giác hai người lớn và ba trẻ em chết trong một chiếc xe hơi đậu ở trong nhà xe. Họ kết luận đây là một trường hợp sát nhân lẫn tự sát.










Nhà xe của căn nhà ở Ohio, nơi cảnh sát phát giác chiếc xe tải đang nổ máy với năm xác chết ở bên trong, hôm 12 tháng 11, 2012. (Hình: AP/Rick Osentoski)


Ông Randy Ford vừa về đến nhà, khám phá thấy mảnh giấy có lời nhắn của vợ để lại, trong khi cửa nhà xe bị chận không thể vào được. Nghi ngờ có điều bất tường, ông liền gọi cảnh sát.


Lính cứu hỏa dùng rìu để phá cánh cửa dẫn vào nhà xe, bị chèn lại từ bên trong. Tại đây họ trông thấy một chiếc xe tải đang còn nổ máy, với đường ống chuyền khí thải từ ống bô vào bên trong xe, nơi có năm xác chết. Ngoài ra họ cũng tìm thấy thêm xác của hai con chó và một con mèo.


Các nhà điều tra cho biết, tất cả bị chết vì ngộ độc khí carbon monoxide.


Nạn nhân gồm bà Sandy Ford, 54 tuổi, con trai Andy Ford, 32, và ba đứa cháu, Paige Hayes, 10 tuổi, Logan Hayes, 6 tuổi, và Madalyn Hayes, 5 tuổi.


Theo cảnh sát, bà Sandy bực tức về chuyện ba đứa cháu thôi không được ở chung với bà nữa. Người thân của gia đình cho biết, cách đây ba tuần, mẹ của các em là Mandy Hayes có đem các em lại gửi cho bà ngoại vì sợ đứa con thứ tư 9 tuổi ở nhà quá sức quậy phá.


Gần đây, bà mẹ lại muốn đem tất cả trở về nhà, điều khiến cho bà ngoại bực tức vì cứ nghĩ là không bao giờ được gặp chúng nữa. (TP)

MỚI CẬP NHẬT