Thursday, March 28, 2024

Bà nội ép cháu chạy bộ tới chết có thể lãnh án tử hình


GADSDEN, Alabama (AP) –
Biện lý cuộc hôm Thứ Năm đề nghị án tử hình cho phụ nữ Alabama đang bị truy tố tội phạt cháu gái 9 tuổi chạy bộ đến chết vì ăn vụng kẹo chocolate.









Joyce Hardin Garrand, 47 tuổi, bà nội của Savannah Hardin, bé gái 9 tuổi bị bà phạt chạy đến chết vì ăn vụng một thỏi chocolate, đang bị dẫn ra trình diện tại phiên tòa Etowah County Judicial Center, ở Gadsden, Alabama, hôm Thứ Năm, 1 Tháng Ba, 2012. (Hình: AP/Marc Golden)


Bà Joyce Hardin Garrand, 46 tuổi, đang trực diện với khả năng có thể bị án tử hình nếu xét thấy có tội. Ông Marcus Reid, phụ tá văn phòng biện lý hạt Etowah cho biết, lời đe dọa của bà Garrand khi bà lôi bé Savannah Hardin ra khỏi xe buýt, bị ghi âm lại vào hệ thống video an ninh của xe, trong đó có đoạn bà nói bà sẽ bắt bé gái phải chạy “cho đến khi kiệt sức”.


Cả bà Garrand lẫn mẹ ghẻ của bé gái là Jessica Mae Hardin, 27 tuổi, đều bị truy tố về cái chết của bé gái hồi tháng trước. Cảnh sát cho hay, bà Garrand phạt bé gái phải chạy trong suốt ba tiếng đồng hồ, trong khi cô Hardin, bấy giờ đang có thai 9 tháng, đã không làm gì để can ngăn.


Luật sư biện hộ bào chữa rằng cả hai người phụ nữ đều không cố ý gây cái chết của bé gái, mà có thể do bé gái đang mang một bệnh gì đó. Hồ sơ tòa án cho thấy sức khỏe của bé gái bình thường và bé đi khám bác sĩ thường xuyên. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT