Friday, April 19, 2024

Bán thú hoang qua mạng, hơn 150 người bị bắt

 


WASHINGTON (Bangkok Post)Hơn 150 người bị chính quyền liên bang lẫn tiểu bang Hoa Kỳ bắt về tội buôn bán thú hoang, sau khi trang mạng rao bán online của họ bị phá vỡ.








Một bộ da cọp Sumatra do cơ quan USFWS tịch thu được. (Hình: AP/USFWS)


Tang vật tịch thu gồm da cọp, beo, ngà voi và chim sống.


Cơ quan US Fish and Wildlife Service (USFWS) công bố việc bắt giữ hôm Thứ Năm sau khi mở chiến dịch điều tra ngầm, với sự phối hợp của nhân viên công lực của 16 tiểu bang, ba cơ quan liên bang và ba nước ở Á Châu.


Phụ tá giám đốc cơ quan USFWS, ông Edward Grace nói: “Thông điệp của chúng tôi hoàn toàn rõ ràng và đơn giản. Đó là, Internet không phải là một thị trường mở cho các động vật được bảo vệ.”


Mua bán thú hoang kiếm được khoảng $19 tỉ mỗi năm ở khắp thế giới và được xếp hàng thứ tư trong danh sách các hoạt động bất hợp pháp trên toàn cầu, chỉ sau buôn lậu ma túy, làm tiền giả và buôn người. (TP)

MỚI CẬP NHẬT