Calif.: Mức độ học sinh trốn học khác nhau giữa các chủng tộc


SAN DIEGO (AP)
Học sinh da đen cấp tiểu học ở California hồi năm ngoái bỏ học nhiều hơn học sinh thuộc mọi nhóm dân khác, kể cả người vô gia cư, theo kết quả nghiên cứu của Bộ Giáo Dục vừa được công bố hôm Thứ Sáu.

Nghiên cứu cho thấy sự cách biệt theo chủng tộc trong giáo dục Mỹ vốn bắt đầu từ những lớp thấp nhất.

Học sinh tiểu học da đen ở California trốn học kinh niên ở mức cao gần gấp bốn lần của mọi học sinh khác suốt niên học vừa qua.

Ngoài ra học sinh da đen ở các trường công trên toàn quốc cũng thường hay bị đuổi khỏi lớp, ngay cả từ khi đang còn ở cấp mẫu giáo.

Riêng ở California, số ngày vắng lớp do bị đuổi của học sinh da đen nhiều gấp đôi so với học sinh da trắng, và họ cũng bị đuổi học nhiều đến gấp ba lần so với học sinh da trắng ở lớp một và lớp hai.

Không dữ kiện nào giải thích về sự cách biệt hay tại sao học sinh bị đuổi học.

Ông Daniel Losen, nhà nghiên cứu về dân quyền của trường UCLA nói, ông hy vọng khám phá này sẽ giúp Thống Ðốc Jerry Brown sớm ký ban hành dự luật từng được ngành Lập Pháp thông qua, nhằm chấm dứt tình trạng đuổi học.

Về hố cách biệt chuyên cần, báo cáo của California có đoạn nói: “Học sinh gốc Phi Châu từng gặp phải nhiều rào cản khá phổ thông về vấn đề chuyên cần, gồm sức khỏe, nghèo khó, giao thông, vô gia cư,… so với hầu hết các sắc dân khác.”

Luật California định nghĩa trốn học là vắng mặt hay đến lớp trễ sau 30 phút mà không có lý do chính đáng và xảy ra ba lần trong một niên học. Học sinh nào vắng 10% của niên khóa thì được xem là trốn học kinh niên. (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT