Saturday, April 20, 2024

California: Một ngày rớt 2 chiến đấu cơ, không ai thiệt mạng


SAN DIEGO, California (AP)
Giới hữu trách cho hay một chiến đấu cơ Hải Quân Mỹ rớt xuống biển khi đang chuẩn bị đáp xuống một hàng không mẫu hạm vào lúc khuya ngày Thứ Tư, nhưng phi công nhảy dù thoát nạn và sau đó được vớt an toàn.


Nữ phát ngôn viên Hải Quân Mỹ, Trung Úy Reagan B. Lauritzen, cho hay chiếc F/A-18E Super Hornet đang chuẩn bị đáp xuống hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson ngoài khơi Nam California vào lúc 10 giờ tối Thứ Năm thì bị rớt.









Một chiếc F/A-18E Super Hornet của Hải Quân Mỹ rời hàng không mẫu hạm. (Hình: Getty Images)


Các phi cơ khác của hàng không mẫu hạm này lúc đó còn bay quanh chiếc tàu đã được lệnh vào đất liền để đáp xuống phi trường quân sự ở Coronado.


Ðây là chiến đấu cơ thứ nhì rơi ở California trong ngày Thứ Tư.


Vào lúc khoảng 4 giờ 20 phút trưa, một phi cơ loại Harrier AV-8B của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ rớt xuống khu dân cư và làm cháy hai căn nhà ở thành phố Imperial, nơi có khoảng 15,000 dân, nằm trong sa mạc, gần biên giới Mỹ-Mexico và cách thành phố San Diego chừng 90 miles (khoảng 144 km) về phía Ðông.


Phi công nhảy dù an toàn và không bị thương tích gì.


Các mảnh vụn của phi cơ rơi trúng mái của một căn nhà và thiêu hủy nơi này. Ngọn lửa cũng làm cháy rụi một căn khác và làm hư hại một căn nhà cạnh đó. Nguồn tin tại chỗ cho hay không cư dân nào bị thương tích.


Ðây là vụ rớt phi cơ Harrier thứ nhì từ căn cứ Yuma của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ trong vòng một tháng.


Hôm 9 Tháng Năm một phi cơ Harrier khác bị rớt ở một nơi hẻo lánh trong sa mạc, gần khu Gila River Indian, nằm về phía Nam thành phố Phoenix, không có thương vong nào trong vụ này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT