PHILADELPHIA (AP) – Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học y khoa Pennsylvania hy vọng khả năng đánh hơi của chó có thể giúp cho việc tìm ra một phương cách khám phá bệnh ung thư buồng trứng ở phụ nữ.

Jonathan Ball, phải, một chuyên viên nghiên cứu ở trung tâm huấn luyện chó của trường đại học Pennsylvania, dẫn con chó tên McBaine, đến bên một bệnh nhân ung thư buồng trứng. (Hình: AP/Matt Rourke)
Chứng bệnh này gây tử vong cao vì khi biết được thường là đã phát triển đến một giai đoạn khó chữa trị, do đó nếu khám phá được sớm sẽ cứu mạng sống cho nhiều người.
Trung tâm huấn luyện chó của University of Pennsylvania dùng mẫu máu và mô cơ lấy từ người bệnh đem cho ba con chó nhỏ giống canine đã được huấn luyện để ngửi và phân biệt được mùi bệnh với mùi của người lành mạnh.
Nếu chó phân biệt được hai mẫu khác nhau, các khoa học gia thuộc trung tâm hóa chất Monell sẽ chế tạo ra một dụng cụ điện tử có bộ nhạy cảm xác định mùi và phối hợp khứu giác, phân tích hóa học để khám phá ra bệnh. ….
.
Một nghiên cứu khác từ năm 2004 ở Anh cũng đã cho thấy chó có thể nhận ra mùi nước tiểu của người mắc bệnh người bệnh ung thư thận.
Mỗi năm có khoảng 20,000 phụ nữ Hoa Kỳ bị bệnh ung thư buồng trứng. Nếu khám phá được sớm, 90% có triển vọng sống sót được trên 5 năm. Nhưng vì có tới 70% trường hợp chỉ được nhận ra khi bệnh đã phát triển và triển vọng sống sót 5 năm của nhửng người này chỉ còn 40%. (HC)










