WASHINGTON (AP) – Trong khi số bệnh nhân thoát khỏi ung thư ngày càng nhiều hơn thì có một mối quan tâm khác là làm thế nào để họ không bị rụng tóc qua giai đoạn hóa chất trị liệu (chemotherapy).

Bác sĩ Hope Rugo đang điều chỉnh hệ thống Dignitana DigniCap làm lạnh da đầu để chống rụng tóc, tại trung tâm ung thư Mount Zion Hospital truong2 đại học UC Sanfrancisco. (Hình: AP/Eric Risberg)
Các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ đang thử nghiệm hiệu quả của phương pháp làm lạnh da đầu đã áp dụng từ lâu ở nhiều nơi trên thế giới như Âu Châu và Canada nhưng chưa được FDA (cơ quan lương thực và dược phẩm Hoa Kỳ) chấp thuận.
Bác sĩ Hope Rugo trường đại học UC San Francisco nói rằng nhiều bệnh nhân nhất là phụ nữ trì hoãn dùng hóa trị chỉ vì sợ rụng tóc. Cuối mùa hè này bà sẽ cùng một số đồng nghiệp ở North Carolina, New York và California tiến hành một đợt thủ nghiệm cho 110 bệnh nhân ung thư để tìm hiểu kết quả.
Dụng cụ có tên là DigniCap sẽ dùng vào cuộc thử nghiệm. Loại mũ chữa bệnh này nối với một máy lạnh cung cấp nhiệt độ 41 độ, được ép sát đầu bệnh nhân đang trị liệu bằng hóa chất. Sức lạnh có tác dụng làm giảm máu lưu thông dưới da đầu, khiến cho hóa chất không đi tới nhiều để gây tổn hại các nang của sợi tóc.
Tuy nhiên người ta sợ rằng như vậy sẽ mất hiệu lực của hóa chất trị liệu. Cuộc thử nghiệm của bác sĩ Rugo và các đồng sự, nhằm tìm hiểu điều này và những tác động phụ khác. Sẽ có sự so sánh giữa việc hóa trị bình thường và hóa trị có đội mũ làm lạnh.
Nếu cuộc thử nghiệm chứng tỏ có hiệu quả tốt, công ty Thụy Điển Dignitana AB sẽ xin FDA chấp thuận loại mũ DigniCap của họ. Một số bệnh nhân ở Hoa Kỳ hiện nay đang dùng loại mũ lạnh tương tự có tên là Penguin Cold Caps của Anh, thuê với giá $455 một tháng. Người nào tự ý dùng, nếu cần tới sự giúp đỡ, thì phải nhờ thân nhân hay bạn bè chứ các bác sĩ và y tá không phụ giúp việc ấy. (HC)










