Friday, April 19, 2024

Công ty Mỹ tuyển nhân viên nhiều nhất kể từ 2012


WASHINGTON (Bloomberg)
Số nhân viên làm việc ở các công ty Mỹ tăng trong Tháng Sáu, lên mức cao nhất kể từ Tháng Mười Một năm 2012, một chỉ dấu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang mạnh mẽ hơn vì nhu cầu nhân sự gia tăng, theo báo cáo hôm Thứ Tư của một công ty tư nhân chuyên lo về sổ lương.



Thị trường chứng khoán New York hôm 1 Tháng Bảy cho thấy chỉ số Dow Jones tăng đến kỷ lục mới, gần 17,000 điểm. (Hình: Eric Thayer/Getty Images)

Mức độ gia tăng tới 281,000 vượt quá ước tính lạc quan nhất trong cuộc thăm dò của Bloomberg, một cơ quan truyền thông chuyên về tài chánh, tiếp theo số gia tăng 179,000 trong Tháng Năm, theo dữ kiện của cơ quan ADP Research Institute ở Roseland, tiểu bang New Jersey. Các kinh tế gia được thăm dò chỉ ước tính số gia tăng trung bình vào khoảng 205,000.

Các doanh nghiệp đang nhận thêm người và giới hạn việc giảm nhân viên, hỗ trợ cho dự phóng của các nhà kinh tế là nền kinh tế Mỹ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn sau khi co cụm trong quý 1.

Một bản báo cáo của Bộ Lao Ðộng Mỹ đưa ra ngày Thứ Năm sẽ có thể cho thấy các công ty tư nhân tăng thêm 213,000 tháng qua, theo cuộc thăm dò của Bloomberg.

“Tất cả những điều này cho thấy có sự lạc quan tương đối,” theo lời ông Lewis Alexander, chánh kinh tế gia của công ty Nomura Holdings Inc. tại New York.”Giới chủ nhân nhìn thấy nhu cầu của thị trường và sự kiện họ đang nhận thêm người đã chứng tỏ điều này.”

Lãnh vực sản xuất, xây dựng và các kỹ nghệ chế tạo hàng hóa khác nhận thêm 51,000. Mức thu nhận nhân viên trong kỹ nghệ xây cất tăng 36,000, trong khi các cơ xưởng có thêm 12,000 người, theo bản báo cáo.

“Sự gia tăng việc làm nhìn thấy ở mọi ngành kỹ nghệ và đủ mọi công ty các cỡ,” theo lời ông Mark Zandi, chánh kinh tế gia của Moody’s Analytics Inc. tại thành phố West Chester, tiểu bang Pennsylvania. Moody’s nghiên cứu và phân tích các dữ kiện do ADP cung cấp. “Xét theo thị trường lao động, sự phục hồi kinh tế vẫn tốt đẹp và có thêm động năng.”

Số nhân viên được nhận vào lãnh vực cung cấp dịch vụ tăng 230,000.

Các công ty có 500 nhân viên hoặc hơn, nhận thêm 49,000 người. Các công ty trung bình, có từ 50 đến 499 nhân viên, có thêm 115,000 người và các công ty nhỏ tăng 117,000 người, con số cao nhất từ Tháng Hai năm 2012.

Các con số đưa ra ngày Thứ Năm cũng có thể cho thấy mức gia tăng, kể cả trong lãnh vực chính phủ, lên khoảng 215,000 người trong Tháng Sáu sau khi đã tăng 217,000 trong Tháng Năm. Mức độ thất nghiệp có lẽ sẽ vẫn ở mức 6.3%, hầu như thấp nhất từ sáu năm nay, theo ước tính của các nhà kinh tế. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT