NEW YORK (Reuters) – Chỉ 36 giờ trước khi xảy ra vụ 9/11, cựu Tổng Thống Bill Clinton cho rằng ông có thể tiêu diệt Osama bin Laden, nhưng làm việc này không đáng, vì sẽ khiến hàng trăm thường dân khác thiệt mạng.

Cựu Tổng Thống Bill Clinton nói chuyện ở Melbourne, Úc. (Hình: William West/AFP/Getty Images)
Cựu Tổng Thống Clinton phát biểu trước cử tọa tại Melbourne, Úc, ngày 10 Tháng Chín, 2001. Michael Kroger, cựu chủ tịch đảng Cấp Tiến Úc ghi âm được bài nói chuyện này và đến nay mới nhớ lại còn cuộn băng ấy.
Hoa Kỳ biết những hoạt động khủng bố của mạng lưới al-Qaeda và TổngThống Clinton đã hơn một lần chấp thuận cho CIA tấn công hạ sát bin Laden nhưng cuối cùng hủy bỏ kế hoạch vì tin tình báo không chính xác.
Theo lời ông Clinton: “Osama bin Laden rất tinh quái. Tôi đã tốn nhiều thời gian nghĩ về ông và có lần gần tìm ra ông …” Và ông tiếp: “Tôi có thể hạ được ông, nhưng như thế tôi phải hủy diệt một thành phố nhỏ tên là Kandahar ở Afghanistan, giết chết 300 phụ nữ và trẻ em vô tội, có nghĩa là tôi chẳng khác gì ông ấy, nên tôi đã không làm”.
Bin Laden trở thành mục tiêu hàng đầu của Mỹ sau vụ khủng bố nổ bom hai tòa đại sứ ở Kenya và Tanzania làm hơn 200 người chết. Một lần vào Tháng Mười Hai, 1998, chính quyền Clinton biết chắc Osama bin Laden đang ở Kandahar và dự định mở cuộc tấn công bằng hỏa tiễn bình phi.
Cuộc tấn công không được tiến hành vì e ngại có thể gây thương vong cho 300 người khác.
Tổng Thống Clinton lúc ấy không thể ngờ rằng vụ khủng bố tấn công Hoa Kỳ xảy ra ngày 11 Tháng Chín, 2001 làm hơn 3,000 người thiệt mạng.
Đến Tháng Năm, 2011, qua sự chỉ đạo của Tổng Thống Barack Obama, một toán biệt kích Mỹ mới diệt được bin Laden sau nhiều năm ẩn náu tại Pakistan. (HC)















































































